
Hơn một tháng nay, người dân sinh sống ở hai bên quốc lộ 20, đoạn thuộc ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) luôn phải chịu cảnh "sương mù" do bụi bẩn từ đường bay bám vào nhà…
Hơn một tháng nay, người dân sinh sống ở hai bên quốc lộ 20, đoạn thuộc ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) luôn phải chịu cảnh “sương mù” do bụi bẩn từ đường bay bám vào nhà…
![]() |
| Để hạn chế bụi bay vào nhà, người dân hai bên quốc lộ 20, phải dùng bạt che quanh nhà. |
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc thi công quốc lộ 20 trong thời gian gần đây kéo dài. Qua đó, mặt đường mới chỉ trải đá dăm, hàng ngày đơn vị thi công không tưới nước nên các loại xe đi qua tung bụi mù trời. Đáng kể là khi trời mưa, mặt đường trở nên nhão nhoẹt, sình lầy khiến việc đi lại của các phương tiện rất khó khăn.
* Cuộc sống bị đảo lộn
Mở cửa hàng bán tạp hóa nhiều năm nay, bà Hồng Yến ngụ ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, cho biết chưa có khi nào việc buôn bán lại ảm đảm như thời gian gần đây. Do mặt đường chưa được thảm nhựa, trong khi đá dăm có rất nhiều bụi cát trắng xóa nên mỗi khi xe tải chạy qua hoặc khi có gió mạnh thì bụi từ mặt đường bay lên phủ kín đường chẳng khác gì sương mù. Khổ nhất là bụi bay tứ tán vào nhà, bám vào đồ đạc và hàng hóa. Dù bà Yến đã dùng bạt ny-lông che trước cửa nhà, nhưng tình trạng “sương” trắng quây khắp nhà vẫn không được cải thiện. “Đơn vị thi công làm đường rất ì ạch, làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân. Thực ra nếu có trách nhiệm hơn, hàng ngày đơn vị thi công đi tưới nước mặt đường thì sẽ hạn chế được ô nhiễm. Đằng này, sau khi trải đá dăm xong họ chẳng làm gì nữa thì đường lúc nào cũng như có sương là đúng rồi. Người dân chúng tôi rất bức xúc vấn đề này, nhưng kêu mãi chẳng ai giải quyết” - bà Yến nói.
Cùng cảnh ngộ như bà Yến, nhiều hộ dân hai bên quốc lộ 20 gần đây phải tự tìm cách khắc phục bụi bặm trong nhà mình. Cách làm phổ biến nhất trong việc chống “sương” giăng là dùng bạt ny-lông che hoặc bao quanh nhà; nhiều hộ thì kéo ống nước tưới lên mặt đường nhưng chỉ được vài giờ thì mặt đường lại khô nên bụi tiếp tục… “tung vó”.
Ông Trần Trọng Kim, có nhà ngay mặt tiền quốc lộ, cho biết nhà ông lúc nào cũng cửa đóng then cài, song đồ đạc trong nhà vẫn trắng xóa; bàn ghế lau chùi được một lúc lại phủ một lớp bụi dày. Ông Kim còn có “sáng kiến” chống bụi là dùng băng keo dán kín các khe hở ở các cửa quanh nhà, thế nhưng bụi vẫn luồn lách vào được bên trong. Theo ông Kim, tới giờ này không còn có cách nào hiệu quả hơn trong việc chống bụi bặm. Chính vì vậy, người dân rất mong đơn vị thi công nhanh chóng tiến hành thảm nhựa thì cuộc sống của bà con nơi đây mới yên ổn trở lại.
* Mất an toàn giao thông
Tình trạng mặt đường quốc lộ 20 chưa được thảm nhựa không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Theo người dân, thời gian gần đây trên đoạn đường thuộc ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung đã xảy ra một số trường hợp té ngã do đường làm dở dang, trong khi “sương” giăng khắp nơi làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.
![]() |
| Quốc lộ 20 bụi mù mịt. |
Đặc biệt là mỗi khi có xe tải đi qua là một lượng lớn bụi từ đường tốc lên, theo gió cuốn đi như cơn lốc. Vào thời điểm này, người điều khiển xe 2 bánh chỉ còn cách tấp vào lề và đứng chịu… “bão” cuốn quanh người. Đã có nhiều trường hợp người điều khiển mô tô bị bụi bay vào mắt nên không thấy đường liền thắng gấp khiến tay lái loạng choạng ngay trước các phương tiện khác nên rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Hùng, người thường xuyên đi qua đoạn đường này, thắc mắc vì sao đơn vị thi công không tiến hành thảm nhựa để xe cộ đi lại dễ dàng và an toàn?
Trước những bức xúc của người dân, ông Nguyễn Minh Quyết, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đông Mê Công - đơn vị thi công, cho biết hàng ngày doanh nghiệp có cho xe tưới nước, nhưng do quá trình vận chuyển, lấy nước từ nơi khác đến đôi khi gặp trục trặc khiến mặt đường không đảm bảo độ ướt. Giải thích lý do vì sao đoạn đường này không nhanh chóng thi công để đảm bảo lưu thông và hạn chế ô nhiễm môi trường, ông Quyết cho rằng về mặt kỹ thuật còn phải lu, ủi mới tiến hành thảm nhựa được.
Lãnh đạo UBND xã Quang Trung cũng không khỏi trăn trở trước tình trạng ô nhiễm môi trường hàng tháng qua ở khu vực ấp Lê Lợi 2. Mới đây, UBND xã đã có ý kiến đề nghị đơn vị thi công là sớm đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đoạn đường này; trước mắt chính quyền địa phương yêu cầu nhà thầu thi công quốc lộ 20 phải thực hiện các biện pháp khắc phục ngay ô nhiễm môi trường, cụ thể là tưới nước mặt đường thường xuyên để hạn chế bụi bặm.
Thảo Nguyên


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)










