
Chẳng biết từ bao giờ, túi ny-lông trở nên phổ biến trong đời sống xã hội. Lâu nay, bất kỳ mua một thứ gì từ thực phẩm gia đình đến những vật dụng thông thường đều được người bán bỏ vào túi ny-lông…
Chẳng biết từ bao giờ, túi ny-lông trở nên phổ biến trong đời sống xã hội. Lâu nay, bất kỳ mua một thứ gì từ thực phẩm gia đình đến những vật dụng thông thường đều được người bán bỏ vào túi ny-lông…
Những người có tuổi khẳng định, cách đây 30-40 năm rất ít trường hợp sử dụng túi ny-lông, thay vào đó là túi giấy. Bởi túi ny-lông phải mất vài chục năm sau mới phân hủy, còn túi giấy chỉ một thời gian ngắn là… biến mất.
* Tiềm ẩn ô nhiễm môi trường
Thường ngày, chị H. ngụ ở xã Hiệp Hòa, khi đi chợ về xách theo những món hàng đựng trong túi ny-lông. Theo chị H., từ thịt, cá, tôm đến rau, hành ngò… đều được cho vào túi ny-lông. Bình quân sau mỗi lần đi chợ, chị H. đem về 5-7 túi ny-lông. Những hôm mua nhiều đồ, phải sử dụng gần 20 túi. Ước tính, mỗi tuần gia đình chị H. phải bỏ hàng chục túi ny-lông rác các loại. Nếu nhân lên cho một năm thì con số túi ny-lông đến các bãi rác quả là không nhỏ.
![]() |
| Ở xã Hiệp Hòa ngày càng có nhiều phụ nữ sử dụng giỏ đi chợ. Ảnh: N.LIÊN |
Nói đến tình trạng sử dụng túi ny-lông trong sinh hoạt hàng ngày, bà T., một người thân của chị H. hiện đã có tuổi, khẳng định cách nay khoảng 30-40 năm, ở Biên Hòa hồi ấy khi mua các vật dụng nhỏ đều được đựng trong túi giấy. Còn bây giờ, kiếm đỏ mắt cũng khó thấy loại túi này. Thời kỳ đó, chẳng có “phong trào” xài túi ny-lông đại trà như hiện nay. Bà T. tâm sự, thời bà còn con gái, người nội trợ khi ra chợ chỉ với chiếc giỏ nhựa hoặc giỏ cói; riêng ở nông thôn thì phụ nữ dùng rổ, rá, mua bất kể thứ gì đều cho vào đó nên chẳng cần đến túi hoặc bao đựng.
Thực tế, túi ny-lông sử dụng trong sinh hoạt thường ngày quả có tiện lợi, nhưng nó chính là “thủ phạm” gây ô nhiễm môi trường. Lâu nay, tại các bãi rác chôn lấp, trong khi các loại phế thải khác đã phân hủy hết từ lâu thì túi ny-lông gần như còn nguyên vẹn. Đáng nói là, vật dụng bằng ny-lông nói chung ngoài thời gian phân hủy rất chậm còn gây độc với đất và nguồn nước nơi chôn nó, nhất là khi đốt, ny-lông cháy sẽ sinh ra khí độc làm hại tầng khí quyển. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng túi ny-lông trong những năm gần đây đã trở nên quá quen thuộc với đời sống xã hội nên chẳng mấy ai quan tâm đến hiểm họa môi trường từ vật dụng “sống rất dai” này.
* Đi chợ bằng giỏ xách
Trước những cảnh báo môi trường ô nhiễm do túi ny-lông gây ra, năm 2013 Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hiệp Hòa đã phát động phong trào đi chợ bằng giỏ để hạn chế sử dụng túi ny-lông. Qua đó Hội đã phát hơn 50 giỏ đi chợ cho chị em ở 3 chi hội: Nhất Hòa, Nhị Hòa và Tam Hòa. Cho đến nay, những gia đình được phát giỏ xách hầu hết đã quen sử dụng vật dụng này. Vì vậy, lượng rác từ túi ny-lông cũng giảm đáng kể.
Nhận định về hiệu quả sử dụng giỏ xách ở địa phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hiệp Hòa Huỳnh Thị Hồng cho biết qua một năm thực hiện chương trình hội viên nói “không” với túi ny-lông, đã có trên 70% chị em đi chợ bằng giỏ. Phong trào này đang tiếp tục mở rộng thêm 3 chi hội nữa. Mục tiêu của Hội là đến năm 2015 đạt 100% hội viên đi chợ bằng giỏ xách. “Lâu nay việc tuyên truyền về hiểm họa ô nhiễm môi trường từ túi ny-lông còn hạn chế. Mặt khác, nhà nào cũng đều sử dụng túi ny-lông nên dường như chẳng ai quan tâm đến loại rác thải độc hại này nữa. Theo tôi, nếu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của túi ny-lông để mọi người cùng hiểu; mặt khác hạn chế sản xuất đại trà túi ny-lông thì chắc chắn một ngày không xa nữa, loại vật dụng nguy hiểm này sẽ không còn tồn tại” - bà Hồng nhấn mạnh.
![]() |
| Trong các bãi rác thải tập trung, túi ny-lông chiếm một lượng lớn. Ảnh minh họa |
Tương tự như xã Hiệp Hòa, sau 3 năm triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Mai đã cấp các túi thân thiện cho chị em hội viên ở 5 chi hội để đi chợ. Đây là loại túi có thể sử dụng nhiều lần nên 80% hội viên thực hiện, đạt hiệu quả rõ rệt. Đánh giá kết quả của việc sử dụng túi thân thiện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Mai Phạm Thị Thu Hương thừa nhận chưa thể chuyển biến ngay nhận thức về một thói quen đối với túi ny-lông. Tuy nhiên, nếu tiếp tục vận động, nhắc nhở phụ nữ đi chợ bằng giỏ xách hoặc túi thân thiện thì khả năng sẽ giảm dần được túi ny-lông. Theo bà Hương, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Mai tiếp tục nhân rộng mô hình làm quen với túi thân thiện, đồng thời tổ chức mô hình “phụ nữ thu gom rác thải” đến từng tổ Hội để nâng cao nhận thức của Hội viên về việc giảm sử dụng túi ny-lông.
Trần Hòa Hiệp - Duy Đỗ



![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








