
Nhiều năm qua, một số hộ dân tại ấp Đất Mới, xã Long Phước (huyện Long Thành) phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hăng nồng, khói bụi và tiếng ồn phát ra từ bãi than đá của Công ty cổ phần Thuận Hải.
Nhiều năm qua, một số hộ dân tại ấp Đất Mới, xã Long Phước (huyện Long Thành) phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hăng nồng, khói bụi và tiếng ồn phát ra từ bãi than đá của Công ty cổ phần Thuận Hải.
Bãi chứa than lộ thiên nằm sát khu dân cư nên mỗi khi công ty này hoạt động là tiếng ồn, khói bụi lan tỏa vào các hộ dân gần đó.
* Bụi nhuộm đen đồ vật
Một trong những gia đình phải hứng chịu bụi bặm cùng tiếng ồn là gia đình ông Nhịn Tất Hùng Dũng, có nhà nằm sát xưởng than. Theo ông Dũng, khổ nhất là vào ban đêm, tiếng máy nghiền than rất khó chịu, tiếng xe tải xuống hàng ầm ầm khiến cả nhà không đêm nào được ngủ yên. Do thường xuyên bị mất ngủ nên các thành viên trong gia đình ông Dũng lúc nào cũng trong tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng. Thậm chí, vì chịu không nổi bụi bặm, tiếng ồn nên nhiều tháng nay các con ông Dũng phải đi ở nhà trọ thuê để… “lánh nạn”.
![]() |
| Hàng ngày xe tải thường xuyên ra vào xưởng sản xuất của Công ty Thuận Hải để chuyên chở than đá. Ảnh: V.Chính |
Cùng cảnh ngộ như ông Dũng là gia đình ông Đoàn Văn Lâm. Nói về cảnh bị “tra tấn” hàng ngày, ông Lâm cho biết, có những hôm bụi nhiều đến nỗi sau một đêm, chiếc mùng trong phòng ngủ như nhuộm đen. Mỗi khi xưởng này hoạt động là bụi than bay khắp nơi, bám đầy vào quần áo, đồ dùng, nếu không lau dọn chỉ trong một ngày bụi sẽ bám thành lớp.
| Theo người dân ấp Đất Mới, xã Long Phước, đa số hộ dân nơi đây sinh sống bằng nghề nông. Dạo trước, các gia đình dù chưa khá giả nhưng việc sản xuất nông nghiệp khá thuận lợi nên đời sống được ổn định. Từ khi xưởng than hoạt động, hầu như mọi nhà không trồng được các loại rau hay phát triển cây ăn trái. Nguyên nhân là do hàng ngày bụi than phủ đầy vào lá, ngọn khiến cây èo uột một thời gian rồi tự tàn lụi. |
Được biết, khu nhà xưởng và bãi chứa than tại ấp Đất Mới là chi nhánh của Công ty cổ phần Thuận Hải (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh). Khu vực sản xuất của công ty có diện tích trên 5 hécta, chứa trên 15 ngàn tấn than. Mỗi ngày tại đây có rất nhiều lượt xe tải ben ra vào bãi chứa để nhập và xuất hàng. Trong khi đó, các đống than cao hàng chục mét nhưng không được che đậy nên mỗi khi có gió lớn thì bụi bay tứ tung, phát tán vào khu dân cư.
* Khắc phục cho có?
Thời gian qua, mặc dù người dân đã nhiều lần phản ảnh, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng tiến hành nhắc nhở, thậm chí xử phạt, song đến nay tình hình chẳng có gì thay đổi. Cụ thể, ngày 9-10-2012, UBND huyện Long Thành đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với chi nhánh của Công ty cổ phần Thuận Hải với số tiền 20 triệu đồng. Lý do xử phạt là công ty không có bản cam kết bảo vệ môi trường, cũng như đề án bảo vệ môi trường theo quy định.
![]() |
| Vợ ông Nhịn Tất Hùng Dũng bên rổ chén đĩa dày đặc bụi than. |
Nhận định về vấn đề ô nhiễm trong khu dân cư do xưởng than gây ra, Phó chủ tịch UBND xã Long Phước Bùi Hồng Tiến khẳng định, chính quyền địa phương rất nhiều lần yêu cầu Công ty cổ phần Thuận Hải có biện pháp khắc phục tiếng ồn, bụi trong quá trình hoạt động. Sau mỗi lần nhắc nhở đó, công ty cũng tiến hành khắc phục nhưng chỉ làm qua loa, hời hợt nên sau một thời gian tình hình lại như cũ. Theo ông Tiến, cái khó của địa phương là không có máy đo độ ô nhiễm về không khí, tiếng ồn; đồng thời chức năng xử lý vượt quá thẩm quyền nên không thể giải quyết dứt điểm tình hình ô nhiễm đã kéo dài từ khá lâu. Gần đây nhất, sau khi kiểm tra phát hiện xưởng than tiếp tục “hành hạ” người dân, UBND xã Long Phước đã có văn bản báo cáo UBND huyện Long Thành và Phòng Tài nguyên - môi trường huyện đề nghị có biện pháp xử lý mạnh tay hơn.
![]() |
| Một nông dân đứng trên ruộng rau ngày trước, nhưng giờ phải bỏ hoang vì bị bùn than lấp đầy. |
Văn Chính















