Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngán ngẩm vì quảng cáo nhếch nhác

10:04, 02/04/2014

Lâu nay, tình trạng quảng cáo nhếch nhác, phản cảm tại nhiều tuyến đường, nhất là trên các trụ điện vẫn diễn ra liên tục, thường xuyên khiến nhiều người không khỏi bức xúc…

Lâu nay, tình trạng quảng cáo nhếch nhác, phản cảm tại nhiều tuyến đường, nhất là trên các trụ điện vẫn diễn ra liên tục, thường xuyên khiến nhiều người không khỏi bức xúc…

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên tại các địa phương liên tục tổ chức những đợt dọn dẹp quảng cáo được dán tràn lan ở tường, trụ điện, nhưng chỉ sau vài đêm thì “khoan cắt bê tông, hút hầm cầu, thuê người giúp việc, bán nền nhà”… lại xuất hiện.

* Ra đường gặp quảng cáo   

 Hầu hết các trụ điện ở các tuyến đường trong TP.Biên Hòa, như: Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận, Cách Mạng Tháng Tám… đều bị quảng cáo “bủa vây”. Hình thức quảng cáo trái phép này đang biến những cột điện thành một “điểm thông tin” hổ lốn, gây mất mỹ quan đô thị.

Một trụ điện trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba Trị An bị quảng cáo “bủa vây”.
Một trụ điện trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba Trị An bị quảng cáo “bủa vây”.

Đáng kể là nhiều trụ điện sau khi được cạo sạch lại trở thành nơi lý tưởng để các đối tượng tiếp tục quảng cáo “lậu”. Ông Hà Duy Lâm, ngụ tại KP.3, phường Trảng Dài ngán ngẩm nói: “Vừa rồi, lực lượng đoàn viên thanh niên đi gỡ quảng cáo trên trụ điện dọc theo đường Đồng Khởi được người dân ở khu vực rất hoan nghênh. Thế nhưng chỉ được ít bữa, quảng cáo  lem luốc trên những chỗ đã được dọn sạch lại tái diễn nhan nhản khắp nơi”. Một nhân viên Đội ánh sáng thuộc Công ty dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai rất mệt mỏi khi nói về tình trạng quảng cáo chẳng giống ai này. Anh kể: “Đội chúng tôi ngày nào cũng kiểm tra các trụ đèn, trụ điện, hễ thấy có tờ quảng cáo là gỡ, cạo sạch sẽ. Tuy nhiên, làm riết mà không sao tẩy xóa hết, vì hôm nay xóa ngày mai lại thấy nữa”.

“Luật Quảng cáo đã có hiệu lực từ đầu năm 2013, trong đó có điều khoản quy định cụ thể: cấm hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 thì hành vi trên sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng”.

Nhận định về tình hình quảng cáo nhếch nhác trên trụ điện, ông Trần Thanh Sang, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn điện Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai, cho biết hiện nay có rất nhiều bảng cảnh báo an toàn, số của trụ điện bị quảng cáo che khuất. Việc này gây khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố về điện.

* Có thể phạt nguội?

Theo ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa, thời gian qua cơ quan chức năng và các đoàn thể đã rất vất vả khi phải dọn dẹp các loại quảng cáo khó coi. Song lực lượng kiểm tra không phải lúc nào cũng túc trực tại các tuyến đường, con hẻm để ngăn chặn hình thức quảng cáo này. Thực ra, đã có nhiều trường hợp quảng cáo “lậu” bị bắt quả tang, các ngành chức năng xử lý rất kiên quyết. Điển hình như vụ quảng cáo trên trụ điện vào năm 2012, đối tượng buộc phải khắc phục hậu quả và nộp phạt 7,5 triệu đồng. Để chấn chỉnh tình trạng này, thành phố đang tổ chức các đợt ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép. Đồng thời giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, không “làm lơ” khi phát hiện đối tượng quảng cáo không đúng chỗ.

Nhân viên Công ty dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai tháo gỡ quảng cáo “lậu” trên trụ điện.
Nhân viên Công ty dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai tháo gỡ quảng cáo “lậu” trên trụ điện.

Trao đổi về lĩnh vực xử lý quảng cáo sai phạm, Phó giám đốc Công ty viễn thông Đồng Nai Phạm Hùng Đức cho rằng có thể tổ chức phạt nguội đối với hình thức quảng cáo “lậu”. Theo đó, nếu cơ quan chức năng có văn bản thống kê các số điện thoại quảng cáo trái phép, ngành viễn thông sẽ tiến hành khóa máy, hủy số điện thoại ghi trên quảng cáo.

Có thể nói, việc quảng cáo bừa bãi hiện là vấn nạn cần giải quyết nhằm đảm bảo mỹ quan cho các tuyến đường. Để làm tốt việc này đòi hỏi cơ quan quản lý phải tìm ra một giải pháp nhằm giải quyết triệt để mới mong xóa bỏ vấn nạn quảng cáo, rao vặt trái phép tràn lan như hiện nay.

Gia An

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều