Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã chiếm đất còn hành hung gia chủ

11:03, 26/03/2014

Tháng 9-2013, bà Hoàng Thị Huệ ngang nhiên chiếm dụng đất của 2 gia đình rồi dựng chòi ở. Từ đó đến nay, gia đình bà Huệ vẫn "cố thủ" tại khu đất chiếm giữ trước sự bất lực của chủ đất…

 

Tháng 9-2013, bà Hoàng Thị Huệ ngang nhiên chiếm dụng đất của 2 gia đình rồi dựng chòi ở. Từ đó đến nay, gia đình bà Huệ vẫn “cố thủ” tại khu đất chiếm giữ trước sự bất lực của chủ đất…

Khu đất bị gia đình bà Hoàng Thị Huệ chiếm dụng. Ảnh: V.Chính
Khu đất bị gia đình bà Hoàng Thị Huệ chiếm dụng. Ảnh: V.Chính

Khu đất mà bà Huệ chiếm dụng thuộc sở hữu gồm thửa số 119 của ông Lê Văn Liễn và thửa số 120 của gia đình ông Trần Văn Mỹ (cùng ngụ ở tổ 2, KP.8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu).

Tháng 9-2013, gia đình bà Hoàng Thị Huệ đã đến khu đất  lấn chiếm nhổ bỏ trên 500 cây tràm của ông Liễn và chặt một số cây trồng trên đất của ông Mỹ. Tiếp đến, bà Huệ làm nhà ở mặc cho 2 chủ đất phản ứng, gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương. Sự việc trở nên nghiêm trọng vào ngày 3-11-2013, khi ông Mỹ tới khu đất của mình để chăm sóc cây trồng liền bị bà Huệ cùng chồng là ông Đặng Ngọc Thuận chửi bới, xông vào đánh đuổi. Thấy cha bị hành hung, anh Trần Văn Kim chạy vào can ngăn liền bị các con của bà Huệ gồm: Đặng Ngọc Hiếu, Đặng Ngọc Tú vật ngã xuống đất và dùng gậy nện vào người và đầu dẫn đến thương tích. Chứng kiến chồng bị thương, chị Trần Thị Tuyên đã bẻ một cành cây ven đường chạy vào nhằm giải vây cho anh Kim, nhưng chị Tuyên cũng bị Tú dùng gậy đánh bất tỉnh.

Đại úy Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an huyện Vĩnh Cửu, cho biết kết quả giám định của Trung tâm pháp y Đồng Nai kết luận anh Trần Văn Kim tổn hại sức khỏe 1%, chị Trần Thị Tuyên bị gãy xương sườn số 8, tỷ lệ chấn thương 3%. Xét hành vi của Đặng Ngọc Tú và Đặng Ngọc Hiếu mang tính chất nguy hiểm tới tính mạng của người khác, vừa qua Công an huyện Vĩnh Cửu đã khởi tố vụ án, nhưng cho 2 bị can được tại ngoại. Trường hợp Đặng Ngọc Hiếu lấy dầu đổ lên người ông Lê Văn Liễn, vì Công an huyện không nhận được báo cáo vụ việc từ Công an thị trấn Vĩnh An nên không tiến hành điều tra, xử lý.

Tiến hành giải quyết tranh chấp, ngày 29-10-2013, UBND thị trấn Vĩnh An đã làm việc với các bên liên quan. Tại buổi làm việc, bà Huệ cho rằng khu vực trên do cha bà khai hoang từ năm 1975. Năm 1982 Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình thủy điện Trị An, nay Nhà nước không sử dụng nữa thì gia đình bà “xin” lại. Trong khi đó, ông Liễn cho biết, năm 1984 đang là công nhân thi công công trình Nhà máy thủy điện Trị An, vì đời sống khó khăn ông đã phục hóa và canh tác tại khu đất trên để cải thiện đời sống và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. Mặt khác, ông Liễn đã nhiều lần nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trên khu đất này nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa giải quyết. Dựa trên hồ sơ địa chính, UBND thị trấn Vĩnh An đã công nhận quyền sử dụng hợp pháp khu đất tranh chấp là của gia đình ông Lê Văn Liễn, yêu cầu gia đình bà Hoàng Thị Huệ trong thời hạn 5 ngày phải di dời ra khỏi khu đất chiếm dụng, song bà Huệ không chấp nhận.

Anh Trần Văn Kim chỉ nơi mình bị đánh.
Anh Trần Văn Kim chỉ nơi mình bị đánh.

Sự việc trở nên gay cấn vào ngày 6-11-2013, Đặng Ngọc Hiếu đã chuẩn bị sẵn dầu hỏa đến khu đất lấn chiếm rồi đổ vào người mình và tưới lên người ông Liễn, đồng thời tuyên bố: “Tao với mày cùng chết”. Tuy nhiên, ông Bùi Ngọc Lân, Trưởng KP.8 (thị trấn Vĩnh An) đã kịp thời ngăn chặn.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về vụ tranh chấp này, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An Nguyễn Văn Hóa nhấn mạnh: Quan điểm của chính quyền địa phương là sẽ giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất của bà Hoàng Thị Huệ. Nếu bà Huệ cố tình không trả đất cho ông Liễn và ông Mỹ, chính quyền địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

  Văn Chính

 

 

 

Tin xem nhiều