Gần đây, khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng tại các khu chung cư, nhà cao tầng ở nhiều địa phương trên cả nước, vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tiếp tục trở thành mối quan tâm lớn của người dân đô thị. Những vụ việc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản không chỉ để lại nỗi ám ảnh mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn trong các khu dân cư đông người, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng PCCC cho cộng đồng.
Thực tế cho thấy, tại các khu chung cư, nhà cao tầng, chỉ một sơ suất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Hệ thống điện quá tải, sử dụng bếp gas không an toàn, sạc pin thiết bị điện tử qua đêm, thờ cúng bất cẩn hay tình trạng lấn chiếm hành lang, cầu thang thoát nạn… đều là những nguy cơ hiện hữu. Trong không gian khép kín, mật độ dân cư cao, khi xảy ra cháy, khói và khí độc lan nhanh khiến việc thoát nạn trở nên đặc biệt khó khăn nếu người dân thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết.
Xuất phát từ yêu cầu đó, buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tối 6-1 tại chung cư The Pegasus Plaza (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của cư dân. Hoạt động này được đánh giá là thiết thực, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn các nguy cơ cháy, nổ và cách chủ động phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã cung cấp thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh và cả nước; phân tích những nguyên nhân phổ biến gây cháy tại chung cư, nhà cao tầng. Các nội dung được truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với các tình huống thường gặp trong đời sống sinh hoạt. Bên cạnh đó, cư dân còn được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói, khí độc; cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy tại chỗ, giúp nâng cao khả năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố.
Thông qua buổi tuyên truyền, nhiều người dân nhận thức rõ rằng công tác PCCC không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng hay ban quản lý tòa nhà, mà trước hết là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Việc chủ động kiểm tra hệ thống điện, sử dụng bếp gas an toàn, sắp xếp vật dụng gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy và biết cách sử dụng đúng cách chính là những biện pháp quan trọng để phòng ngừa hỏa hoạn từ sớm, từ xa.
Từ thực tế sinh hoạt tại các khu chung cư, người dân mong muốn Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC cho cư dân nhà ở cao tầng. Việc duy trì tuyên truyền thường xuyên, kết hợp tổ chức diễn tập thực tế tại từng tòa nhà, từng khu dân cư sẽ giúp kiến thức PCCC đi vào chiều sâu, trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày.
Đẩy mạnh tuyên truyền PCCC cho nhà cao tầng không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố mà còn giúp người dân an tâm sinh sống, làm việc. Đây là mong mỏi chính đáng của cư dân đô thị, hướng tới một môi trường sống an toàn và chủ động trước mọi nguy cơ hỏa hoạn.
Minh Thành





![[Chùm ảnh] Kiến trúc cầu Cát Lái với ý tưởng ‘vươn tầm cao mới’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_20260129112647.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin