Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Karaoke không thể là “đặc quyền” làm phiền hàng xóm

Lê Thành An
07:48, 24/12/2025

Khoảng một tuần qua, cộng đồng mạng cũng như bạn bè, người thân của tôi quan tâm chia sẻ thông tin cũng như bàn luận về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp hát karaoke gây ồn. Đa số đều đồng tình với những quy định pháp luật mà Nhà nước đề ra.

Dưới góc nhìn của một người dân, tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ việc Nghị định 282/2025/NĐ-CP, ngày 30-10-2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12-2025, trong đó siết chặt xử phạt các hành vi gây mất an ninh, trật tự, đặc biệt là tình trạng tụ tập hát karaoke, mở nhạc lớn gây tiếng ồn. Đây là một chủ trương đúng đắn, cần thiết và rất phù hợp với mong mỏi của đông đảo người dân hiện nay.

Thực tế thời gian qua cho thấy, tiếng ồn trong khu dân cư đã trở thành vấn đề bức xúc của nhiều người. Không ít gia đình phải “sống chung” với âm thanh karaoke công suất lớn, nhạc mở hết cỡ từ trưa đến tối, thậm chí kéo dài đến khuya. Những buổi tụ tập hát hò tưởng chừng là giải trí cá nhân nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và tinh thần của nhiều người xung quanh. Người già cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, trẻ em cần không gian học tập, người lao động cần giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả, nhưng tất cả đều bị xáo trộn chỉ vì sự thiếu ý thức của một số cá nhân.

Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra phổ biến ở cả khu vực nông thôn và đô thị. Nhiều trường hợp được hàng xóm qua góp ý nhẹ nhàng, nhưng đâu lại vào đấy, vì người hát cho rằng “hát ở nhà mình thì có quyền”. Từ đó, các mối quan hệ láng giềng ngày càng giảm sút, thậm chí xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, khiến tính chất vụ việc thêm nghiêm trọng.

Trước đây, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h sáng hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Khi nghị định được thực thi đã bộc lộ những “khe hở” cho các đối tượng “lách luật”. Từ đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 282 để thay thế Nghị định 144 nhằm siết chặt xử phạt các hành vi gây mất an ninh, trật tự; trong đó quy định hát karaoke hay mở nhạc loa kẹo kéo có thể bị xử phạt ở bất kỳ khung giờ nào trong ngày, nếu mức tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho phép (mức phạt từ 1-2 triệu đồng).

Tôi cho rằng, Nghị định 282 có siết chặt hình thức xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hạn chế quyền vui chơi, giải trí chính đáng của người dân, mà chỉ yêu cầu mỗi cá nhân thực hiện quyền đó trong khuôn khổ pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng. Giải trí là nhu cầu chính đáng, nhưng không thể vì niềm vui của mình mà làm ảnh hưởng đến sự bình yên của người khác.

Qua đây, tôi rất mong các quy định của Nghị định 282 sẽ được các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ, công bằng, không nể nang, không làm cho có lệ. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định.

Lê Thành An

Tin xem nhiều