Người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường bằng đất, nhà ở hoặc bằng tiền và các chính sách hỗ trợ khác. Không ít người có đất bị thu hồi tâm tư khi cầm số tiền lớn, nhưng lúng túng trong việc hoạch định, xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền sao cho hợp lý nhằm tăng thêm giá trị, việc làm, thu nhập… tại nơi ở mới.
Ông L.K. (ngụ xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã nhận được số tiền trên 3 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng lại cho doanh nghiệp trên 1ha đất để thực hiện dự án. Với số tiền đó, ông L.K. không tìm mua khu đất khác để sản xuất, mà dùng hết vào việc xây nhà (vì ông có đất ở nơi khác), mua xe ô tô, cho người thân vay mượn.
Vì không còn đất sản xuất, ông L.K. chuyển qua làm đủ thứ nghề như: thợ hồ, đánh cá, làm bảo vệ. Tuy nhiên, ông chỉ “trụ” được thời gian ngắn, vì công việc không phù hợp, nên nản chí ở nhà, tiêu dần vào số tiền nhận bồi thường, hỗ trợ từ việc giao trên 1ha đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án.
“Trong tay cầm tiền tỷ, lại ở trong ngôi nhà sang trọng mà đi làm thuê, bị người ta sai khiến đủ chuyện vặt, lương “ba cọc, ba đồng”, tôi không chịu được. Còn kinh doanh, hay tìm một công việc khác phù hợp thì tôi không nghĩ ra” - ông L.K. bộc bạch.
Hay như bà M.T. (ngụ xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai), khi được bồi thường một số tiền lớn khi giải tỏa làm đường giao thông, cộng với số tiền bà chuyển nhượng toàn bộ phần diện tích còn lại trên 2ha cho nhiều người được trên 10 tỷ đồng, đã dùng hết số tiền đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: bất động sản, dịch vụ ăn uống, mỹ phẩm… Chỉ sau 3 năm, bà M.T. trắng tay. Số tiền bà đầu tư, hợp tác đầu tư bị mất sạch vì nhiều lý do như: không có kinh nghiệm quản lý, đầu tư nên không hiệu quả hoặc thua lỗ, bị bồi thường hợp đồng; bị lừa vì thiếu hiểu biết…
Luật sư Bùi Văn Giáp (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) cho biết: Ngoài bồi thường về đất, hoa màu… khi thu hồi đất, người có đất bị thu hồi còn được Nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ thêm các chính sách khác nhằm giúp ổn định đời sống, chuyển đổi nghề, tìm việc làm… Do đó, người dân khi nhận được hỗ trợ phải tính toán kỹ lưỡng để sử dụng số tiền này một hiệu quả, tránh tình trạng tiêu xài phung phí hoặc đầu tư ở lĩnh vực thiếu hiểu biết, dẫn đến “tiền mất, tật mang”.
Đoàn Phú




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin