Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật của người dân

Đoàn Phú
08:25, 25/08/2025

Nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh hiện nay khá lớn. Chính vì vậy, khi Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai hướng về cơ sở tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí tại 3 xã: Đồng Tâm, Tân Quan, Thọ Sơn (tỉnh Đồng Nai) mới đây đã được các địa phương đánh giá cao, người dân hưởng ứng.

Các luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tư vấn pháp luật cho người dân xã Tân Quan tại buổi tuyên truyền sáng 16-8. Ảnh: Đoàn Phú
Các luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tư vấn pháp luật cho người dân xã Tân Quan tại buổi tuyên truyền sáng 16-8. Ảnh: Đoàn Phú

Nhu cầu cần được đáp ứng

Khi biết Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai về địa phương tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí, người dân ấp Cầu Rạt và các ấp lân cận thuộc xã Đồng Tâm tạm gác lại công việc, tranh thủ có mặt tại Nhà văn hóa ấp để tham dự.

Bà Nguyễn Thị Miền (ấp Cây Điệp, xã Đồng Tâm) cho biết: Việc rẫy vườn bà có nhiều kinh nghiệm. Tuy vậy, vấn đề pháp lý liên quan đến diện tích đất đang sử dụng, sản xuất, bà vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ như: Làm sao để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt “sổ đỏ”) khi đất có nguồn gốc khai phá hợp pháp; đất chưa có “sổ đỏ” có được để thừa kế hoặc chuyển nhượng lại một phần cho người khác không?

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Hà (ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm) mong muốn được giải đáp khúc mắc: Đất do vợ chồng ông bà tạo lập và có “sổ đỏ”. Tuy nhiên, “sổ đỏ” chỉ đứng tên ông, vậy vợ ông và các con có được quyền can thiệp khi ông chuyển nhượng, cho người khác thuê mượn?

Bên cạnh vấn đề đất đai, người dân các xã trên còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề di chúc, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

Chẳng hạn, ông Phạm Văn Hùng (ngụ xã Tân Quan) đặt vấn đề với các luật sư tại buổi tư vấn pháp luật: Khi nào lập di chúc để lại tài sản cho người thân, di chúc ra sao mới coi là hợp pháp và có được lập di chúc nhiều lần?

Hay như bà Lý Thị Nụ (ngụ xã Thọ Sơn) muốn biết bao nhiêu tuổi thì được thụ hưởng chính sách trợ cấp xã hội của Nhà nước đối với người không phải là cán bộ hưu trí theo quy định hiện nay.

Theo chính quyền 3 xã: Đồng Tâm, Tân Quan, Thọ Sơn, công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của các luật sư trong Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai rất có ý nghĩa, giúp người dân địa phương cập nhật, hiểu rõ hơn các vấn đề pháp luật đang quan tâm để giải quyết các vấn đề của cá nhân trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Tuyên truyền vấn đề pháp luật người dân cần

Trước những vấn đề, thắc mắc của người dân 3 xã: Đồng Tâm, Thọ Sơn, Tân Quan, các luật sư đã trực tiếp tuyên truyền, tư vấn giải thích, hướng dẫn tận tình, thấu đáo.

Luật sư Nguyễn Xuân Thanh (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) cho biết: Trường hợp của bà Nguyễn Thị Miền muốn có “sổ đỏ” cho diện tích đất bà đang sử dụng hợp pháp, có nguồn gốc từ khai phá hợp pháp, không tranh chấp, không thuộc trường hợp phải thi hành án, giải tỏa…, bà phải liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp “sổ đỏ”. Sau khi đất của bà được cơ quan có thẩm quyền cấp “sổ đỏ”, lúc đó bà mới thực hiện được quyền để lại thừa kế, chuyển nhượng cho người khác hợp pháp.

Riêng với trường hợp của ông Huỳnh Văn Hà được luật sư Cao Sơn Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) hướng dẫn: Dù “sổ đỏ” do vợ hoặc chồng đứng tên nhưng đó là tài sản được tạo lập chung và trong thời kỳ hôn nhân phải do vợ chồng ông bà đồng thuận định đoạt như: chuyển nhượng, cho người khác thuê mượn, các con không có quyền can thiệp vào quyết định chuyển nhượng, cho thuê mượn của ông bà. Vì lý do đất đó không phải cấp cho hộ gia đình ông bà, hoặc được tạo lập có phần đóng góp của các con ông bà theo như thông tin ông Hà đã cung cấp.

Còn với trường hợp của ông  Phạm Văn Hùng và bà Lý Thị Nụ được các luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai giải đáp chung như sau: Người đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đủ 18 tuổi, không mắc bệnh tâm thần, khó khăn trong nhận thức…) thì có quyền lập di chúc để lại tài sản cho người khác. Di chúc được xem là hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức của di chúc không trái quy định pháp luật. Nhất là tài sản mà người lập di chúc để lại phải còn tồn tại tại thời điểm mở thừa kế. Đồng thời, người lập di chúc có quyền truất quyền hưởng di sản đối với người thừa kế, lập di chúc mới thay đổi nội dung, chỉ định người thừa kế khác.

Luật sư Lê Quang Y, Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho biết: Nhu cầu hưởng thụ chính sách hỗ trợ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới mỗi địa phương đều có sự khác nhau. Do đó, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai xác định phương châm hành động, hướng về cơ sở những vấn đề pháp luật mà từng địa phương, người dân đang cần tuyên truyền, phổ biến, tư vấn. Đồng thời, trong công tác phối hợp, Đoàn Luật sư tỉnh luôn xác định rõ mục tiêu phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm và có chất lượng.

 Đoàn Phú

Tin xem nhiều