Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, mạng xã hội (MXH) không còn là nơi giải trí hay cập nhật tin tức, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần và văn hóa của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực là sự kết nối, chia sẻ nhanh chóng thì MXH cũng đang chứng kiến sự lan truyền tràn lan những thông tin lệch lạc, tiêu cực, gây hoang mang dư luận và làm xói mòn các giá trị tốt đẹp.
Mỗi ngày, người dùng dễ dàng bắt gặp những nội dung “câu view” rẻ tiền, những tin đồn vô căn cứ hoặc thậm chí là quảng cáo sai sự thật từ những người nổi tiếng. Không ít người vì chạy theo lượt tương tác đã bất chấp hậu quả, tung ra nội dung không có kiểm chứng, dẫn đến hiểu lầm hoặc tác động xấu đến nhận thức cộng đồng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc liên quan đến quảng bá sản phẩm kém chất lượng hay phát ngôn phản cảm của người có ảnh hưởng đã bị xử lý, song hậu quả để lại không hề nhỏ.
Trước thực trạng đó, những người dùng MXH cũng bày tỏ mong muốn được nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp hơn trên không gian mạng. Chị Phan Thị Tú Anh (ngụ phường Trảng Dài) chia sẻ: “Gần đây, tôi thấy MXH quá nhiều tin tiêu cực, từ những chuyện cá nhân bị bóc phốt đến tin tức bịa đặt gây hoang mang. Tôi nghĩ, hơn bao giờ hết, mỗi người nên chủ động lan tỏa những điều tích cực, tử tế như những hành động đẹp, câu chuyện nhân văn để MXH trở nên dễ chịu và có ích hơn”.
Trong bối cảnh nhiều người đang chịu áp lực từ cuộc sống, kinh tế, thiên tai hay dịch bệnh, những nội dung mang tính “chữa lành”, khơi gợi sự đồng cảm càng trở nên cần thiết. Mỗi bài đăng tích cực, mỗi hình ảnh tử tế được chia sẻ không chỉ mang lại cảm xúc tích cực mà còn là một cách góp phần định hình lối sống văn minh, nhân ái.
Theo anh Phan Huỳnh Kim Thông, Giám đốc Truyền thông của một công ty truyền thông và giải trí (đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh), đưa ra lời khuyên: Người dùng nên tự xây dựng cho mình thói quen kiểm chứng thông tin, lan tỏa những nội dung có ích cho cộng đồng. Đặc biệt, giới trẻ là những người sử dụng MXH nhiều nhất càng cần được định hướng kỹ năng sử dụng MXH an toàn và văn minh, từ nhà trường, gia đình đến các tổ chức xã hội.
Rõ ràng, trong thời đại số, mỗi chia sẻ dù nhỏ cũng có thể chạm đến hàng ngàn người khác. Nếu những điều tốt đẹp được lan tỏa rộng rãi, MXH sẽ không chỉ là một công cụ truyền thông, mà còn là mảnh đất để “gieo trồng” giá trị nhân văn, tích cực - điều mà xã hội hiện đại đang rất cần.
Lê Duy












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin