Hỏi: Cha mẹ tôi kết hôn năm 1958, trước khi kết hôn, cha tôi (tên K.) được ông bà nội cho nhà và đất ở, có 5 người con chung. Mẹ của tôi (tên L.) mất năm 2000. Vậy tôi có thể yêu cầu chia di sản thừa kế phần của mẹ tôi là nhà đất không, vì đây là tài sản riêng của cha, được cho trước khi kết hôn với mẹ. Xin được luật sư tư vấn.
Đỗ Thảo Ngoan (huyện Tân Phú)
- Trả lời: Do cha mẹ bà kết hôn năm 1958, mà theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, tất cả các tài sản có trước hoặc trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của 2 người, nói cách khác Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 không phân biệt tài sản chung hoặc riêng của vợ chồng.
Như vậy, mặc dù nhà đất được ông bà nội cho ông K. (cha của bà) trước khi kết hôn với bà L. (mẹ của bà) thì vẫn là tài sản chung của cha mẹ bà.
Năm 2000, người mẹ (bà L.) mất, không để lại di chúc và còn thời hiệu (tính đến nay năm 2025 là 25 năm) yêu cầu chia di sản thừa kế, nên di sản của bà L. được chia theo pháp luật (nghĩa là chia theo hàng thừa kế).
Từ những quy định của pháp luật nêu trên, bà vẫn được quyền yêu cầu chia di sản thừa kế phần của mẹ.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như giữ gìn tình cảm gia đình, bà nên thương lượng, thỏa thuận đối với người cha và các anh chị em trong gia đình, nếu không được tòa án cấp huyện nơi có nhà đất có thẩm quyền thụ lý giải quyết.
Lưu ý, tuy nhà đất nêu trên là tài sản chung nhưng phân chia cần xem xét đến nguồn gốc hình thành, công sức đóng góp tôn tạo, giữ gìn… tài sản chung của mỗi người.
Luật sư Ngô Văn Định



![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin