Thời gian qua, Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Thế nhưng, đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị đã nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp giá trị tài nguyên rừng ngày càng nâng lên.
![]() |
| Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà nhân viên bảo vệ rừng tại Trạm Kiểm lâm Đồi Tròn (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên). Ảnh: A.Nhơn |
Ngày đêm canh giữ rừng
Giám đốc VQG Cát Tiên Phạm Xuân Thịnh cho biết, đơn vị được giao quản lý tổng diện tích trên 71 ngàn hécta (nằm trên địa bàn 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng) và diện tích dự kiến mở rộng trên 82 ngàn hécta (tiếp nhận 10 ngàn hécta của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà). Đơn vị đã bố trí 23 trạm, chốt đóng tại các địa bàn trọng yếu trực tiếp thực hiện nhiệm vụ QLBVR và phân giao địa bàn cho từng trạm, từng kiểm lâm cụ thể (mỗi trạm bố trí 5-7 người và mỗi người quản lý diện tích bình quân trên 500 hécta). Địa bàn hoạt động rộng lớn, địa hình phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho lực lượng bảo vệ rừng tại gốc vì thường xuyên đối diện với “lâm tặc”, thú dữ, suối sâu, vực thẳm...
Cũng theo ông Thịnh, công tác QLBVR, PCCCR thời gian qua gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhất là nạn săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, khai thác gỗ quý còn tiếp diễn. Trong khi đời sống cán bộ kiểm lâm vất vả, nguy hiểm, thu nhập thấp nên nhiều trường hợp nghỉ việc hoặc chuyển công tác khiến việc tuyển dụng người có trình độ cao gặp nhiều khó khăn... Thế nhưng, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Trung ương và địa phương, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức (những người tâm huyết với rừng) đã giúp đơn vị vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đơn vị có những cách làm hiệu quả trong công tác QLBVR, PCCCR.
Cụ thể, trong công tác QLBVR, Ban giám đốc VQG Cát Tiên chỉ đạo các trạm kiểm lâm bảo vệ rừng tại gốc luôn thay đổi giờ giấc, phương thức tuần tra, bám sát địa bàn. Ứng dụng công nghệ thông tin (SMART, flycam, GPS, Camera Trapping…) vào công tác tuần tra, bảo vệ rừng. Chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án, kế hoạch QLBVR các mùa cao điểm, dịp lễ, Tết, mùa măng, mùa ươi... Ký cam kết, quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa VQG với các đơn vị chủ rừng giáp ranh, các trạm kiểm lâm với lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự 22 xã vùng đệm.
“Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đã giúp kiểm soát chặt chẽ nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 23 vụ với 28 đương sự có các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; kịp thời phát hiện và tháo gỡ 956 bẫy” - ông Thịnh cho hay.
Trong công tác PCCCR, VQG Cát Tiên đã chủ động xây dựng phương án, kiện toàn ban chỉ huy, củng cố các tổ đội PCCCR; thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường tuần tra, canh gác, chốt chặn các khu vực dễ xảy ra cháy. Rà soát và mua sắm bổ sung các trang thiết bị PCCCR, bảo trì, bảo dưỡng đúng quy định các trang thiết bị hiện có, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi có lửa xuất hiện. Phân công trực chỉ huy, trực tuần tra, kiểm tra canh phòng tại hiện trường rừng; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và thông tin về cảnh báo cháy rừng thông qua website của Cục Kiểm lâm…
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai Ngô Văn Vinh cho rằng, để công tác QLBVR, PCCCR tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, VQG Cát Tiên cần phát huy những kết quả đạt được, đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư trong QLBVR, PCCCR.
Ứng dụng công nghệ vào quản lý, bảo vệ rừng
Ngày 8-5, đoàn công tác của tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác QLBVR, PCCCR tại VQG Cát Tiên.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đánh giá cao những kết quả đạt được, cũng như ghi nhận tình hình khó khăn hiện nay của VQG Cát Tiên. Qua đó, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cùng phối hợp rà soát, nghiên cứu, hỗ trợ cho VQG Cát Tiên (theo đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ kinh phí cho lực lượng bảo vệ rừng, đầu tư cơ sở hạ tầng, đường sá giao thông, quản lý diện tích đất rừng…) nhưng phải bảo đảm đúng thủ tục pháp lý và đúng theo chủ trương của tỉnh.
Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ rừng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và căn cứ theo kế hoạch, phương án đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phối hợp thực hiện QLBVR, PCCCR sao cho nhịp nhàng, hiệu quả. Đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tuần tra rừng để đảm bảo an toàn cho lực lượng bảo vệ rừng.
Qua vụ việc ông Đinh Văn Kiên (nhân viên bảo vệ rừng của VQG Cát Tiên) bị bò tót húc tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ rừng cần quan tâm nhiều hơn nữa phương án, giải pháp tuần tra rừng sao cho đảm bảo an toàn. Đề nghị ngành lâm nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QLBVR có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ trong rừng…
An Nhơn




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin