Chợ truyền thống là nơi tập trung lượng lớn hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm mỗi ngày của người dân. Do đó, loại hình cơ sở này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy, nổ nếu công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) không được thực hiện chặt chẽ.
![]() |
Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Tân Mai (phường Tân Mai). Ảnh: Đ.Tùng |
“Áp lực” khi tích trữ hàng hóa gia tăng
Hiện nay, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kết thúc, người dân trở lại nhịp sống bình thường, kéo theo đó hoạt động mua bán tiếp tục nhộn nhịp tại các chợ truyền thống trên toàn tỉnh.
Thống kê của UBND tỉnh, hiện toàn tỉnh có 137 chợ truyền thống, 280 cửa hàng tiện ích và hơn 10 ngàn hộ kinh doanh. Theo UBND tỉnh, trong những năm gần đây, mỗi năm lượng hàng hóa dự trữ của các đơn vị sản xuất trong tỉnh tăng từ 5-15%.
Theo Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh, các chợ truyền thống là nơi tập trung lượng lớn hàng hóa, người dân đến mua sắm, vui chơi. Đây vốn là những cơ sở có nguy cơ cháy xuất phát từ các thiết bị điện sử dụng đã lâu, được dùng với cường độ cao hoặc việc sử dụng nguồn lửa khi thắp nhang, nấu ăn… Ngoài ra, thời tiết đang chuyển dần vào giai đoạn đầu mùa khô, nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra với các loại hình cơ sở trên nếu công tác phòng ngừa không được ban quản lý cơ sở, tiểu thương, đơn vị kinh doanh… chú ý.
Trên thực tế, trong thời gian qua, tại nhiều chợ truyền thống (kể cả xây dựng lâu hoặc mới xây dựng), lực lượng chức năng cũng ghi nhận các vi phạm về PCCC. Đặc biệt là liên quan đến khoảng cách an toàn PCCC, phương tiện PCCC không đảm bảo…
Điển hình như tại buổi kiểm tra PCCC ở chợ Tân Mai (phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa) vào chiều 17-1, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Biên Hòa cùng Công an phường Tân Mai đã ghi nhận một số vi phạm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã lập biên bản đơn vị quản lý chợ Tân Mai với 3 hành vi vi phạm là: bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn; không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC định kỳ; không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
Việc bố trí, sắp xếp hàng hóa của một số tiểu thương ở một số chợ trên địa bàn còn cản trở lối thoát nạn đến từ việc các sạp hàng chỉ có không gian cố định nhưng tiểu thương có nhu cầu đặt thêm hàng hóa thì thiếu diện tích, phải để ngoài lối đi. Hoặc một số hộ kinh doanh bên ngoài cũng bày hàng hóa chiếm lối đi chung, đặt các mái bạt ảnh hưởng đến không gian lưu thông của các phương tiện PCCC hoặc có thể gây cháy lan nếu ngọn lửa bén vào mái bạt.
Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương ở một số chợ tự mua sắm thiết bị điện (quạt, ấm nước siêu tốc, đèn…) dùng bên trong chợ nên dẫn tới hiện tượng câu mắc điện tự phát. Không ít trường hợp chợ được xây dựng lâu năm nên hệ thống dây dẫn điện đã cũ, nhiều đoạn dây điện không bọc trong ống nhựa, dễ dẫn đến chập điện phát sinh cháy…
Tháng 1-2025, UBND thành phố Biên Hòa đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tăng cường công tác PCCC cao điểm mùa khô năm 2025. Cụ thể, UBND thành phố đã yêu cầu Công an thành phố chủ động nắm tình hình, tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: chợ, siêu thị, kho chứa hàng, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hóa chất, nhà ở kết hợp kinh doanh…
Cần có quy hoạch chợ phù hợp
Trước nguy cơ cháy hiện hữu tại các chợ truyền thống, trong tháng 1-2025, lực lượng cảnh sát PCCC toàn tỉnh đã kiểm tra an toàn PCCC 100% các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhất là tại các địa phương tập trung nhiều loại hình cơ sở này như: Biên Hòa, Trảng Bom…
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã khuyến cáo ban quản lý cơ sở, tiểu thương, đơn vị kinh doanh lưu ý nhiều yếu tố an toàn PCCC. Trong đó tập trung vào việc kiểm soát hệ thống điện, nguồn nhiệt tại chợ; phân công nhiệm vụ rõ ràng trong kiểm tra PCCC khi chợ đóng cửa vào ban đêm; đảm bảo phương tiện PCCC hoạt động hiệu quả…
Trưởng ban Quản lý chợ Tân Phong (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) Nguyễn Phương Du cho hay, Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc chấp hành nội quy PCCC, đảm bảo các quy định về PCCC cho toàn thể công nhân viên để kịp thời phát hiện, loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ xảy ra. Đồng thời, Đội PCCC tại chỗ của chợ cũng tự kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động toàn bộ hệ thống, phương tiện được trang bị tại cơ sở đảm bảo ứng phó được sự cố cháy ban đầu.
Hiện nay, để đảm bảo an toàn PCCC đối với chợ truyền thống, trong quá trình kiểm tra thực tế, Công an thành phố Biên Hòa đã yêu cầu người quản lý các chợ truyền thống phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền công tác PCCC cho toàn thể cán bộ, công nhân viên hoặc liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn tuyên truyền. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, các chợ cần kiểm tra, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện, đi các đường dây dẫn điện vào ống cách điện, hộp bảo vệ. Đặc biệt, cần liên hệ với các đơn vị chức năng tiến hành đo, kiểm tra điện trở tiếp địa của hệ thống chống sét đánh thẳng đảm bảo theo quy định.
Gần đây nhất, giữa tháng 1-2025, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất xây dựng ngay phương án cấp nước, dự trữ nước. Đặc biệt, phải bố trí phương tiện, trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy.
Đăng Tùng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin