Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 20 năm khiếu nại đòi bồi thường đất

Kim Liễu
09:00, 29/06/2024

Cho rằng cơ quan chức năng giải quyết việc thu hồi, bồi thường đất của gia đình để thực hiện Dự án Chỉnh trang Khu công nghiệp Biên Hòa 1 chưa thỏa đáng, ông Nguyễn Song Hào (ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) đã gửi đơn khiếu nại nhiều nơi. Vụ việc kéo dài hơn 20 năm, đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Nguyễn Song Hào (ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) trình bày kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: K.Liễu

Một số nội dung khiếu nại của ông Hào đã được cơ quan chức năng giải trình tại buổi tiếp công dân do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo chủ trì ngày 27-6.

Nhiều nội dung được giải trình

Liên quan đến nội dung phản ánh UBND thành phố Biên Hòa không ban hành quyết định thu hồi đất của gia đình ông Hào khi thực hiện Dự án Chỉnh trang Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Trần Trọng Toàn cho biết, tại thời điểm triển khai thu hồi đất thực hiện dự án (vào năm 2002) chưa có quy định việc UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án.

Đại diện UBND thành phố Biên Hòa cho biết, theo các quyết định phê chuẩn phương án đền bù hỗ trợ do thu hồi đất thực hiện Dự án Chỉnh trang Khu công nghiệp Biên Hòa 1 của UBND tỉnh (Quyết định số 2006/QĐ.CT-UBT ngày 12-6-2002 và Quyết định số 3474/QĐ.CT-UBT ngày 25-9-2003), hộ ông Hào có diện tích đất thu hồi 400,4m2 (thửa đất 120, diện tích 346,2m2 và thửa đất 121, diện tích 54,2m2, thuộc tờ bản đồ số 34 phường An Bình). Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa phê duyệt, ông Hào không được bồi thường về đất; chỉ bồi thường nhà, vật kiến trúc, cây trồng trên đất với số tiền hơn 96 triệu đồng…

“Tôi không đồng ý nên có đơn gửi ra Thanh tra Chính phủ khiếu nại yêu cầu được bồi thường về đất. Khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì năm 2010, UBND thành phố Biên Hòa đồng ý bồi thường hỗ trợ cho tôi 400,4m2 đất theo giá đất nông nghiệp. Trong khi tổng diện tích đất gia đình tôi bị thu hồi là 592m2 và là đất thổ cư nên phải bồi thường theo giá đất ở” - ông Hào phản ánh.

Về nội dung này, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa thông tin: diện tích 192m2 đất chênh lệch ông Hào đề nghị bồi thường, theo hồ sơ UBND phường ghi nhận, ông Hào không cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất. Do đó, không có cơ sở bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Riêng nội dung ông Hào đề nghị được xét bồi thường đất theo giá đất ở, đại diện UBND thành phố Biên Hòa cho biết, ngày 28-12-2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức tiếp ông Hào và chỉ đạo UBND thành phố, Thanh tra tỉnh tiếp tục xem xét việc xác định loại đất thu hồi của hộ ông Hào. Các cơ quan trên xác định và kết luận quá trình rà soát vụ việc, không có căn cứ để xác định diện tích đất trên thuộc loại đất ở để bồi thường cho ông Hào.

“Nội dung nào đã vận dụng đúng quy định pháp luật thời điểm đó thì công dân phải chấp hành. Nội dung nào giải quyết chưa đúng, thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng nào thì chấn chỉnh. Đảm bảo giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân” - Chủ tịch HĐND tỉnh THÁI BẢO nhấn mạnh.

Cần thanh tra toàn diện vụ việc

Không đồng ý với cách giải quyết của cơ quan chức năng, ông Hào tiếp tục khiếu nại. Tại buổi tiếp công dân mới đây, Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Huỳnh Việt Cường đề nghị làm rõ việc cơ quan chức năng dựa trên cơ sở nào xác nhận diện tích đất bồi thường cho ông Hào là đất nông nghiệp.

Đồng quan điểm, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hồ Sĩ Tiến đề nghị cần làm rõ việc xác định nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất của ông Hào. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, quá trình giải quyết cho thấy vụ việc kéo dài hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian từ năm 2010-2018 (thời điểm Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân Hào) không thể hiện việc cơ quan chức năng có ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại của ông Hào.

“Cần làm rõ, cân nhắc có cuộc làm việc toàn diện giải quyết dứt điểm vụ việc này” - ông Tiến đề xuất.

Phó chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thị Song Bình cho rằng, trong vụ việc khiếu nại của ông Hào, nội dung nào tính pháp lý chưa cao thì các cơ quan chức năng xem xét giải quyết làm rõ. Việc giải quyết khiếu nại dựa trên các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ông Hào không đồng nghĩa giải quyết theo nguyện vọng của công dân.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho rằng, vụ việc trên đã kéo dài trên 20 năm, cho thấy quá trình giải quyết thiếu chặt chẽ, còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ, làm rõ. Thường trực HĐND tỉnh sẽ đề nghị UBND tỉnh tổ chức thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện vụ việc, sớm có kết luận chính thức.

Kim Liễu

Tin xem nhiều