Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 2, 17/02/2025, 00:03 En

Dính thắng lưỡi ở trẻ phải điều trị thế nào?

10:35, 26/01/2025

Chào bác sĩ, bé nhà em vừa tròn 1 tuổi. Gần đây tôi thấy cháu có biểu hiện hơi khó khăn trong việc ăn và cử động lưỡi. Không biết tình trạng vậy có phải cháu bị dính thắng lưỡi không ạ? Nếu vậy thì phải điều trị như thế nào ạ?

(Chị Thùy Nhung, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa)

Bác sĩ trả lời:

Dính thắng lưỡi là một dị tật bẩm sinh nhẹ mà bất kỳ trẻ nào cũng có nguy cơ mắc phải do bị ngắn dây thắng lưỡi làm hạn chế cử động bình thường của lưỡi.

Dính thắng lưỡi có nhiều mức độ từ nhẹ tới nặng như sau:

- Mức độ 1: trẻ bị dính thắng lưỡi nhẹ từ 12-16mm;

- Mức độ 2: trẻ bị dính thắng lưỡi trung bình từ 8-11mm;

- Mức độ 3: trẻ bị dính thắng lưỡi nặng từ 3-7mm;

- Mức độ 4: trẻ bị dính thắng lưỡi hoàn toàn dưới 3mm.

Trẻ bị dính dây thắng lưỡi ở độ 1 và độ 2 cần theo dõi thêm, trường hợp dính thắng lưỡi ở độ 3 và độ 4 thì cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, để xác định có cần phải phẫu thuật cắt thắng lưỡi hay không thì cần phải đến bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt để được khám và chẩn đoán đúng tình trạng.

Vì vậy trường hợp bé của mẹ kể như trên, bé đã được 1 tuổi thì nếu có dính thắng lưỡi cũng mức độ nhẹ, vì trong giai đoạn sơ sinh và nhũ nhi bé vẫn bú và ăn bình thường. Tuy nhiên mẹ cũng nên đưa bé tới bác sĩ chuyên khoa Nhi hoặc chuyên khoa răng hàm mặt để được khám và tư vấn kỹ hơn nhé!

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Sửu,

Phó giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Âu Cơ