Vô sinh – hiếm muộn, polyp nội mạc tử cung, u xơ dưới niêm mạc hay rong kinh kéo dài… là những vấn đề khiến nhiều phụ nữ lo lắng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản.
Chăm sóc trẻ sơ sinh là hành trình đầy thử thách, đặc biệt là trẻ sinh non, thiếu tháng, hành trình ấy của cha mẹ còn gian nan hơn gấp bội. Bởi theo các chuyên gia y tế, trẻ sinh non có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ gặp các vấn đề về hô hấp, tiêu hóa và thân nhiệt, vì vậy, việc chăm sóc cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn chuyên môn.
Tình trạng xẹp đốt sống cổ, xẹp đốt sống lưng đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng vận động của con người. Bệnh có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng chủ yếu là người lớn tuổi.
Nếu như trước đây, suy thận mạn thường được xem là “căn bệnh của người cao tuổi”. Nhưng những năm gần đây, các bác sĩ ghi nhận xu hướng đáng lo ngại: tuổi đời của người bệnh suy thận đang ngày càng “trẻ hóa”, nhiều người mới ngoài đôi mươi đã phải chạy thận định kỳ. Vậy nguyên nhân do đâu và cần phải làm gì để người trẻ tránh bị sụy thận mạn thì hôm nay, chương trình “Alo! Bác sĩ ơi” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Thị Tám, Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa!
Theo các bác sĩ, nếu như trước đây, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người lớn tuổi, nhưng hiện nay, căn bệnh nguy hiểm này đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là giới trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30. Điều này đáng lo ngại là khi phát hiện thì phần lớn bệnh nhân ở giai đoạn cuối phải chạy thận, trở thành gánh nặng cho ngành y tế, cho cả gia đình và xã hội.
Xẹp đốt sống là một căn bệnh phổ biến và nếu không được chữa trị sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, công việc, khả năng vận động của người bệnh, có thể gây biến chứng nguy hiểm.
Từ tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tổ chức khai trương điểm hiến máu cố định ngay tại tầng 1 của bệnh viện. Đây là điểm hiến máu cố định đầu tiên của toàn tỉnh Đồng Nai. Vậy tại sao lại cần có điểm hiến máu cố định này và chúng ta cần làm gì khi đến đây hiến máu thì hôm nay, chương trình sẽ có cuộc trao đổi với Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tất Trung, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhé!
Hai loại phẫu thuật giúp nhiều người lấy lại vận động và giảm đau là thay khớp háng và khớp gối. Đây là những phẫu thuật chỉnh hình phổ biến, trong đó phần khớp háng, khớp gối bị hư hỏng, tổn thương được thay thế bằng khớp nhân tạo, giúp hồi sinh vận động cho bệnh nhân. Vậy khi nào cần phải thay khớp và sau mổ cần phải làm gì? Chương trình “Alo! Bác sĩ ơi” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ có cuộc trao đổi với Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thanh Tùng, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh!
Bất cứ chị em phụ nữ nào cũng mong muốn có một sức khỏe sinh sản tốt. Nhưng nghịch lý là đa phần các chị em phụ nữ lại rất ngại khám phụ khoa vì rất nhiều nguyên nhân.
Tình trạng ợ hơi, ợ nóng, ợ chua hay còn gọi là trào ngược dạ dày rất phổ biến. Có lẽ, ai cũng bị ít nhất 1 lần trong đời. Do phổ biến, hay gặp thường xuyên nên thực tế, nhiều người rất chủ quan trong việc khám và chữa trị.
Khi trẻ đến trường là lúc có sự tiếp xúc nhiều hơn, lại thay đổi thói quen sinh hoạt nên dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: cúm mùa, thủy đậu, tay chân miệng, viêm màng não, viêm não Nhật Bản, viêm phổi do phế cầu khuẩn,… Nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường càng tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan nhanh và có nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào.
Khi nhắc đến phẫu thuật, nhiều người không khỏi lo lắng về những cơn đau, vết mổ và thời gian nằm viện lâu. Nhưng với sự tiến bộ của y học, đặc biệt là phẫu thuật nội soi tiêu hóa thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Bệnh nhân ít đau hơn và rút ngắn thời gian phục hồi hơn.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bệnh viện lớn nhất tỉnh với số bệnh nhân khám chữa bệnh rất lớn. Để phục vụ người bệnh, nhiều năm qua, bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, và khám, chữa bệnh. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, do đó, mới đây, bệnh viện đã đưa Bệnh án điện tử vào hoạt động.
Nghĩ đến chuyện sinh con, nhiều mẹ bầu sẽ lo lắng khi nghe đến câu nói… “đau như đau đẻ”. Nhưng y học hiện nay đã khác. Có một số phương pháp giúp mẹ bầu vượt cạn nhẹ nhàng hơn, bớt đau hơn. Vậy cụ thể phương pháp này là gì? Mức độ an toàn cho cả mẹ lẫn bé như thế nào?