Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Viêm kết mạc: Bệnh dễ lây

03:10, 19/10/2010

* Bệnh lây lan nhanh
Chị Trần Bích Hằng (phường Tân Phong, Biên Hòa) đưa con đi khám mắt tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết: Gia đình chị có 4 người thì đã có 3 người bị đau mắt.

* Bệnh lây lan nhanh

 

Chị Trần Bích Hằng (phường Tân Phong, Biên Hòa) đưa con đi khám mắt tại Bệnh viện đa khoa  Đồng Nai cho biết: Gia đình chị có 4 người thì đã có 3 người bị đau mắt. Trong nhà chỉ còn chồng chị là chưa bị. Trường hợp cả nhà cùng mắc bệnh viêm kết mạc như chị Hằng không phải là ít. Có một số trường hợp nhiều người làm cùng cơ quan, phân xưởng cùng đến khám vì những biểu hiện đỏ rát ở mắt và được kết luận là bị viêm kết mạc.

 

Khám mắt tại bệnh viện.

Theo BS.CKI Trần Thị Mỹ Phượng, Phó khoa mắt Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nguyên nhân gây viêm kết mạc là do các vi khuẩn, virus, dị ứng bụi, phấn hoa, thời tiết hay những chất gây kích thích mắt (hóa chất, khói độc, hơi độc...). Bệnh có thể lây từ người này sang người khác qua đường hô hấp,  đồ dùng cá nhân, nguồn nước. Bệnh cũng có thể lây nhiễm từ mắt 1 sang mắt thứ 2 do chạm từ mắt nhiễm sang mắt lành.

 

Khi bị viêm kết mạc, người bệnh thường gặp các triệu chứng chủ yếu: đỏ phần trắng của mắt và mặt trong mi, tăng lượng nước mắt, tiết nhiều ghèn (nhất là sau khi ngủ dậy), ngứa mắt, cảm giác như có cát trong mắt, nóng rát mắt, mờ nhẹ, chói sáng.

 

* Phòng ngừa và điều trị viêm kết mạc

 

Bác sĩ Mỹ Phượng cho biết, tuy bệnh viêm kết mạc dễ lây lan nhưng có thể phòng ngừa được. Đó là không dùng chung đồ dùng cá nhân (khăn mặt, thau, chậu rửa mặt, vật dụng bằng vải...) với người mắc bệnh. Tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, sát trùng đồ chơi bằng nhựa, gỗ. Khi mắc bệnh, bệnh nhân cần hạn chế đến những nơi công cộng, đeo kính khi tiếp xúc với người khác, tốt nhất nên nghỉ ngơi ở nhà.  

 

Viêm kết mạc có thể tự khỏi sau 7-10 ngày. Người bệnh có thể tự điều trị tại nhà bằng cách nhỏ nước muối sinh lý NaCl 9%. Nếu nhỏ 1-2 ngày mà bệnh không thuyên giảm, mắt vẫn sưng lên, đỏ, chói sáng, chảy nhiều ghèn thì nên đến bệnh viện điều trị để tránh các biến chứng như viêm giác mạc, loét giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực và có thể gây mù lòa.

 

Bác sĩ Phượng khuyến cáo, tuyệt đối không được dùng các biện pháp dân gian để điều trị viêm kết mạc như đắp, dán lá trầu không, xông mắt bằng lá trầu không hay các loại lá khác. Bởi làm như vậy sẽ có thể bội nhiễm thêm, ảnh hưởng nặng hơn vì các loại lá này không đảm bảo vệ sinh, dễ gây nhiễm trùng.

 

Quỳnh Nga - Bích Hường

(Trung tâm Truyền thông - GDSK)

 

Tin xem nhiều