
Theo thống kê, mỗi ngày tại khoa tai mũi họng của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận và khám khoảng trên 100 bệnh nhân, trong đó bệnh viêm họng chiếm tỷ lệ khoảng 50% bệnh nhân đến khám.
Theo thống kê, mỗi ngày tại khoa tai mũi họng của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận và khám khoảng trên 100 bệnh nhân, trong đó bệnh viêm họng chiếm tỷ lệ khoảng 50% bệnh nhân đến khám.
* Nguyên nhân gây bệnh
Đa số nguyên nhân gây bệnh viêm họng cấp là do virus (40-60%), hoặc do vi khuẩn (phế cầu, liên cầu hoặc các vi khuẩn khác sẵn có ở họng) chiếm tỷ lệ 5 - 40%. Bên cạnh đó, một số người do thói quen làm việc hoặc khi ngủ thẳng hướng gió quạt điện thổi; phòng có máy điều hòa bật ở nhiệt độ thấp; uống nhiều nước đá; ăn quá nhiều kem... cũng là những yếu tố thuận lợi khiến niêm mạc họng dễ bị tổn thương, tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh.
* Biểu hiện của bệnh
Bệnh viêm họng cấp thường khởi phát đột ngột, người bệnh sốt cao khoảng 39-400C hoặc sốt nhẹ, nuốt đau, rát họng. Lúc đầu, bệnh nhân thấy khô nóng trong họng, dần dần thành cảm giác đau rát. Người bệnh thấy đau tai và đau nhói khi nuốt. Các triệu chứng kèm theo là sụt sịt, nghẹt mũi và chảy nước mũi nhầy, tiếng nói khàn nhẹ và ho khan. Hai amidan viêm to, trên bề mặt amidan có chất nhày trong hoặc có bựa trắng như nước cháo phủ trên bề mặt, hạch cổ bị sưng.
Đối với trẻ bị viêm họng thường, có các biểu hiện như: đừ, mệt mỏi, trẻ bỏ bú, kém ăn đôi khi kèm theo nôn, trớ, sốt cao hoặc sốt nhẹ. Người thân cần theo dõi bé, khi có các biểu hiện trên cần đưa trẻ đi khám bác sĩ để có hướng điều trị kịp thời.
* Cách điều trị
Bệnh viêm họng cấp thường diễn biến trong 3 - 4 ngày. Nếu cơ thể có sức đề kháng tốt, bệnh sẽ lui dần, các triệu chứng trên sẽ khỏi. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân bị bội nhiễm, có thể bị các biến chứng như: viêm tai giữa cấp, viêm mũi xoang, viêm phế quản...
Về điều trị, người bệnh được chữa các triệu chứng là chính. Giảm đau họng bằng cách súc họng hằng ngày bằng nước muối loãng. Trong trường hợp bệnh nhân có sốt cao cần dùng thuốc hạ sốt. Dùng kháng sinh khi có bội nhiễm hoặc có biến chứng viêm phế quản, viêm tai giữa.
|
Bác sĩ Lê Thị Phương Trâm, Phó trưởng khoa Tai mũi họng bệnh này cho biết: Viêm họng cấp tính là bệnh khá phổ biến, thường xuất hiện các thể bệnh viêm họng đỏ thông thường, viêm VA, viêm amidan. Thường tỷ lệ trẻ em bị mắc viêm họng cấp cao hơn ở người lớn, trong một năm trẻ em có thể bị 5 lần viêm hô hấp trên trong khi người lớn chỉ bị khoảng 2 lần. Tỷ lệ bệnh tăng cao vào cuối mùa thu đến đầu mùa xuân (khoảng tháng 9 đến tháng 1). |
Bệnh viêm họng cấp tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không điều trị có thể có biến chứng (thường gặp ở trẻ nhỏ) như: viêm tai giữa cấp, viêm mũi xoang, viêm phế quản, áp xe thành sau họng và các biến chứng khác ở tim, khớp, thận...
* Phòng bệnh viêm họng cấp
Bác sĩ Lê Thị Phương Trâm khuyến cáo: Để phòng bệnh viêm họng, chúng ta cần vệ sinh răng miệng, họng, mũi thường xuyên. Hạn chế nằm ngủ thẳng hướng gió quạt điện thổi hoặc hướng máy điều hòa, hạn chế bật máy điều hòa ở nhiệt độ quá thấp. Đối với những người bị viêm họng tái phát nên súc họng bằng nước muối mỗi ngày. Đối với trẻ nhỏ nên nhỏ mũi bằng nước muối thường xuyên. Hiện nay quan niệm của một số người về dùng nước súc miệng cũng chưa đúng. Một số người cho rằng nước muối nồng độ càng cao thì sát khuẩn càng tốt. Thực ra, dung dịch súc họng có lượng muối mặn quá hoặc nhạt quá đều không phù hợp, rất dễ gây tổn thương các tế bào niêm mạc họng. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng dung dịch nước muối ở nồng độ tương đương nồng độ của cơ thể, vừa giúp bảo vệ lớp tế bào niêm mạc họng vừa có tác dụng sát khuẩn. Nồng độ nước muối phù hợp là 0,9% (1 muỗng cà phê pha với 1 lít nước).
Khi có biểu hiện bị bệnh nên đi khám ngay, tốt nhất là khám chuyên khoa tai mũi họng hoặc phòng khám đa khoa để xác định bệnh và có hướng chữa trị phù hợp. Không nên tự chẩn đoán bệnh cho mình hoặc tự mua thuốc để điều trị vì làm như vậy không những bệnh không khỏi mà còn làm cho bệnh trầm trọng thêm và làm tăng tỷ lệ kháng thuốc.
Bích Hường - Nga Hòa


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












