Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngành y tế Đồng Nai: Nhân lên những điển hình tiên tiến

09:01, 04/01/2010

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 của ngành y tế Đồng Nai được tổ chức vào ngày 5-1-2010. 20 tập thể và 80 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm (2005-2009) được biểu dương, khen thưởng trong dịp này.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 của ngành y tế Đồng Nai được tổ chức vào ngày 5-1-2010. 20 tập thể và 80 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm (2005-2009) được biểu dương, khen thưởng trong dịp này.

 

* Xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc

 

"Trong chuyên môn, khó tránh khỏi những sai sót, thậm chí có những sai sót mà dù đã qua thật lâu thì lương tâm người thầy thuốc vẫn không khỏi cảm thấy áy náy, trăn trở". Đó là tâm sự của bác sĩ Ngô Đức Đễ, Trưởng khoa ngoại tổng hợp tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa qua. Bác sĩ Đễ nói thêm: "Do đó, trong quá trình công tác, tôi luôn nhủ lòng phải thật nỗ lực và làm hết sức mình vì tính mạng và sức khỏe bệnh nhân... Tôi nghĩ, đó cũng là tâm niệm của đông đảo cán bộ, nhân viên ngành y tế Đồng Nai".

Bác sĩ Ngô Đức Đễ, Trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành y tế.

Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương không khỏi tự hào khi nhắc đến những điển hình tiên tiến của ngành như TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; bác sĩ Sử Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh; bác sĩ Phạm Quang Huy, Trưởng khoa thận Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất; bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai; cử nhân Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất...

 

Bằng nhiều phương pháp đổi mới, phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, công nhân viên chức trong ngành. Những tấm gương có nhiều cố gắng, nỗ lực trong chuyên môn xuất hiện ngày càng nhiều trong các cơ sở y tế. Người bệnh đã biết đến những bác sĩ có tay nghề cao trong điều trị và hài lòng trước thái độ đón tiếp, chăm sóc tận tình của đội ngũ điều dưỡng, y tá. Nhờ vậy, trong hai năm trở lại đây, tỷ lệ đơn thư tố cáo trong ngành y tế đã giảm đến trên 80% - một con số đầy ý nghĩa.

 

* Khắc phục khó khăn, đẩy lùi tiêu cực

 

Những thành tựu mà ngành y tế đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thời gian qua có sự đóng góp tích cực từ những điển hình tiên tiến. Chính từ những điển hình này đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi ở mỗi đơn vị.

 

Hiện tại, có sự cạnh tranh lẫn nhau để cùng phát triển giữa các cơ sở y tế, nhất là ở khối điều trị. Các bệnh viện đã biết phát huy thế mạnh của mình để tạo dựng uy tín, thương hiệu. Và cùng với sự trưởng thành của những tấm gương điển hình, đã và đang hình thành đội ngũ kế cận giàu tâm huyết, có chuyên môn, lòng yêu nghề, cảm thông với người bệnh. Có thể kể ra những cái tên như bác sĩ Hoàng Văn Minh (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai), bác sĩ Nguyễn Thi Văn Văn (Trung tâm y tế huyện Long Thành), bác sĩ Võ Hùng Cường (Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc), cử nhân Hồ Phương (Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú)...

 

"Nhân lên những điển hình tiên tiến là một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà ngành đã và đang thực hiện với mục tiêu: khơi dậy lòng yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhằm khắc phục khó khăn, đẩy lùi tiêu cực" - bác sĩ Chương nhấn mạnh.

 

Bác sĩ Từ Thanh Chương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế đã và đang gánh trên vai trách nhiệm hết sức nặng nề. Đã có lúc, vấn đề y đức, tay nghề của đội ngũ cán bộ y tế bị người bệnh phàn nàn rất nhiều. Thậm chí, người dân đã tỏ rõ thái độ không mấy tin tưởng khi đến các cơ sở y tế trong tỉnh để khám, điều trị. Trong thời gian qua, ngành xác định phải xây dựng được những điển hình tiến tiến để biểu dương và nhân rộng".

 

Minh Ngọc

 

Tin xem nhiều