Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh: Cần phù hợp với thực tế

09:09, 22/09/2009

Công chức, viên chức ngành y tế có được hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân? Việc cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho cơ sở y tế nên quy định thế nào, nên cấp một lần hay nhiều lần? Hệ thống tuyến y tế trong khám, chữa bệnh như hiện nay đã hợp lý chưa? Có nên quy định cụ thể những vấn đề về y đức?

Công chức, viên chức ngành y tế có được hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân? Việc cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho cơ sở y tế nên quy định thế nào, nên cấp một lần hay nhiều lần? Hệ thống tuyến y tế trong khám, chữa bệnh như hiện nay đã hợp lý chưa? Có nên quy định cụ thể những vấn đề về y đức?

 

Đó là những nội dung chính mà các đại biểu trong và ngoài ngành y tế đã tập trung thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức mới đây.

 

* Cần phù hợp với thực tiễn

 

Bác sĩ Bùi Văn Dũng Anh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho rằng, với điều kiện như hiện nay, khi đời sống của cán bộ, công chức, viên chức còn khó khăn thì đội ngũ này cần tiếp tục được hành nghề y, dược tư nhân. Vấn đề là ở chỗ, họ chỉ được hành nghề trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn cho phép và không được tham gia điều hành những cơ sở y tế tư nhân, công ty lớn.

Siêu âm tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất.

Đồng ý với quan điểm này, ông Nguyễn Minh Chung, đại diện Trường cao đẳng nghề số 8, nói: "Hầu hết cơ sở y tế công lập hiện nay đều rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân. Vì vậy, hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân góp phần rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo tôi, công chức, viên chức đang hoạt động trong các cơ sở y tế công lập, dù không được trực tiếp tham gia quản lý, điều hành cơ sở y tế tư nhân nhưng có thể được làm công tác cố vấn chuyên môn".

 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề, bác sĩ Dũng Anh cho biết, cần thiết phải có giấy "thông hành" này và đồng ý với phương án 1 mà dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh đề ra, tức là chỉ nên cấp chứng chỉ một lần. Theo bác sĩ Dũng Anh, quy định này vừa phù hợp với xu thế hội nhập, vừa tránh gây phiền phức cho người hành nghề vì phải đổi, xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nhiều lần.

 

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng phòng nghiệp vụ y (Sở Y tế) cũng tỏ ra đồng tình: cấp một lần là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép phải được tăng cường. 

 

Trong khi đó, bác sĩ Huỳnh Thị Thuận, Phó giám đốc Sở Y tế, cho rằng: Nếu chỉ cấp phép một lần, công tác quản lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi thực tế cho thấy, không ít cơ sở, khi cơ quan chức năng thẩm định cấp phép thì các điều kiện theo quy định rất đầy đủ. Thế nhưng chỉ sau 1, 2 tháng quay lại kiểm tra, không ít điều kiện lại bị bỏ qua.

 

* Nên có những ràng buộc cụ thể

 

Đại diện Hội Luật gia tỉnh kể câu chuyện của chính mình, khiến nhiều người phải suy nghĩ. Đó là cách đây vài tháng, ông phải nằm viện vì bị viêm ruột thừa. Mấy ngày nằm ở bệnh viện lại trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên không có bác sĩ đến thăm khám. Ông bị sốt phải đắp mền và ngày hôm sau phải chuyển sang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu vì bệnh trở nặng. Thế nhưng chưa kịp được hỏi thăm, động viên, ông bị một nam bác sĩ tuổi chừng con trai mình, nạt nộ: "Ai cho ông đắp mền trong phòng cấp cứu?".

Theo nhiều đại biểu, việc thoát khỏi những quy định về phân tuyến trong khám, điều trị cho người bệnh là mơ ước của ngành y tế. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực như hiện nay, việc phân tuyến vẫn là cần thiết. Đáng quan tâm là việc phân tuyến này cần theo nhu cầu của dân chứ không cần thiết phải phân chia theo địa giới hành chính như hiện nay. 

 

Ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng băn khoăn: ngành y là một ngành đặc thù, do đó yếu tố y đức rất quan trọng. Tuy nhiên, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới chỉ nêu lên 13 điều mà cán bộ y tế bị nghiêm cấm, trong đó riêng vấn đề về y đức lại nói rất chung chung. "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc vấn đề này phải được nêu lên một cách cụ thể, thể hiện rõ trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc đối với bệnh nhân" - ông Vở nói.

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường cao đẳng y tế Đồng Nai đưa ra một quan điểm khác: nếu như người thầy thuốc bị chế tài bởi các quy định cấm thì người bệnh, nếu xúc phạm thầy thuốc, có bị xử phạt không? Do đó, cần có những quy định cụ thể về mức xử phạt đối với cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân mới đảm bảo được tính công bằng.

Nguyễn Phượng

 

 

Tin xem nhiều