Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi Đồng Nai nằm trong nhóm các tỉnh, thành có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao: Chuyện không đơn giản

10:06, 19/06/2009

Theo bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Đồng Nai là một trong 10 tỉnh, thành có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao. Hiện Đồng Nai đang tham gia đề án "Đánh giá tỷ lệ mất cân bằng giới tính" nhằm xem xét thực trạng mất cân bằng giới tính, phân tích các yếu tố và nguyên nhân tác động để từ đó đưa ra các giải pháp, tiến tới ổn định cân bằng giới tính khi sinh.

Theo bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Đồng Nai là một trong 10 tỉnh, thành có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao. Hiện Đồng Nai đang tham gia đề án "Đánh giá tỷ lệ mất cân bằng giới tính" nhằm xem xét thực trạng mất cân bằng giới tính, phân tích các yếu tố và nguyên nhân tác động để từ đó đưa ra các giải pháp, tiến tới ổn định cân bằng giới tính khi sinh.

 

* Quyết sinh con theo ý muốn!

 

Anh chị M.N., xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) từ miền Bắc vào Đồng Nai sinh sống, mà theo anh chị thì một trong những lý do là vì không chịu nổi chuyện bị... "ngồi chiếu dưới" trong mỗi lần nhóm họ do không có con trai! Đã có 4 đứa con gái, nhưng mong muốn có một thằng cu để nối dõi tông đường khiến anh chị cứ cố cho đến khi đứa con thứ 6 vẫn là gái thì anh chị mới dừng lại. Để chăm sóc đàn con đông đúc, anh chị đã phải bươn chải rất vất vả mới có đủ cơm ăn, áo mặc cho các con.

Còn gia đình chị N.T., ở phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa) đã có 3 con gái nhưng do chồng chị là cháu đích tôn nên áp lực phải có con trai khiến anh chị phải cố. Với điều kiện kinh tế khá giả, anh chị nhờ hẳn một bác sĩ chuyên khoa sản giúp "trọn gói" miễn sao anh chị sinh được con trai. "Gói" thứ nhất thất bại, "gói" thứ hai thành công, anh chị được toại nguyện. Từ lúc có thằng cu, chị được gia đình chồng cưng như trứng. Chị T. cho biết: "Theo đuổi việc ấy cũng mệt lắm khi mình phải ăn uống theo thực đơn kê sẵn, tuân thủ khắt khe cái khoản dưỡng trứng, dưỡng tinh, rồi canh thời điểm trứng rụng...".

 

Tâm lý thích có con trai vẫn còn ở nhiều gia đình. Vì thế, nhiều cặp vợ chồng đã làm mọi cách để có đứa con như mong muốn. Không chỉ sử dụng biện pháp nạo - phá thai sau khi siêu âm xác định giới tính thai nhi không mong muốn, nhiều cặp vợ chồng còn mua và thực hiện theo những bài thuốc truyền "bí quyết" sinh con theo ý muốn trong các sách được xuất bản và bày bán rất nhiều ở nhà sách. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hiện, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.Hồ Chí Minh thì việc ăn uống và tính thời điểm rụng trứng ở người phụ nữ cũng đúng ở một số trường hợp, có thể là ngẫu nhiên. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh những bài thuốc "sinh con theo ý muốn" của những "cẩm nang" trên là đúng, vì việc sinh con trai hay con gái còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố.

 

* Cần điều chỉnh

 

Theo Sở Y tế Đồng Nai, năm 2008 toàn tỉnh có 37.453 trẻ mới sinh, trong đó trẻ mới sinh là con thứ ba là 2.996 trẻ. Về số lượng trẻ mới sinh, cũng như trẻ là con thứ ba có giảm so với năm 2007. Tuy nhiên, điều đáng nói là tỷ lệ mất cân bằng giới tính ở Đồng Nai có chiều hướng tăng cao: 100 bé gái/116 bé trai, so với tỷ lệ cân bằng an toàn là 100 bé gái/106 bé trai.

 

Theo ông Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh thì: "Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do sự tồn tại quan niệm thích có con trai để nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên và chăm sóc cha mẹ già; có con trai phản ánh người đàn ông ấy nam tính, hoàn thiện; phụ nữ "biết" đẻ con trai cũng có vị thế hơn trong gia đình chồng. Dù những năm gần đây chuyện sinh con gái một bề đã được nhìn nhận một cách cởi mở hơn, vai trò của phụ nữ được nâng cao và khẳng định hơn, nhưng có con trai vẫn còn là áp lực lớn của không ít gia đình, đặc biệt là ở nông thôn".

 

Một thực tế, dù việc lựa chọn giới tính thai nhi bị ngành y tế nghiêm cấm, nhưng với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán y khoa hiện đại có mặt ở khắp nơi, điều kiện phá thai dễ dàng ở các bệnh viện, phòng khám, cùng với nhiều kênh thông tin liên quan trên mạng... nên nhiều cặp vợ chồng đã dùng mọi cách để sinh con trai, thậm chí chấp nhận bỏ thai khi biết là con gái. Thêm vào đó là tình trạng đẻ cố cho được con trai mới chịu dừng.

 

Lựa chọn giới tính khi sinh dẫn đến hàng loạt hệ lụy nảy sinh như nạo hút thai, đẻ nhiều, sức khỏe người phụ nữ giảm sút, kinh tế gia đình ảnh hưởng, giảm ngày công lao động do phụ nữ phải nghỉ sinh đẻ và nuôi con nhỏ... Nghiêm trọng hơn, trong tương lai khi mất cân bằng giới tính sẽ xảy ra tình trạng nam giới khó khăn trong kết hôn hoặc không tìm được bạn đời,  gia tăng tội phạm bắt cóc và buôn bán phụ nữ và trẻ em gái... Tại buổi giao ban trực tuyến về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã cảnh báo: "Tình trạng thừa nam, thiếu nữ nếu không được điều chỉnh kịp thời thì khoảng 25 năm nữa, sẽ có khoảng 3 triệu thanh niên Việt Nam không lấy được vợ. Thậm chí, Việt Nam có thể rơi vào tình trạng phải "nhập khẩu" cô dâu hoặc "xuất khẩu" chú rể như Trung Quốc, Ấn Độ hiện đang gặp phải...".

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều