Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời tiết chuyển mùa: Cảnh giác với nhiều loại dịch bệnh

10:04, 22/04/2008

Thời tiết đã chuyển mùa, trời nắng gắt cùng với những cơn mưa đầu mùa đã khiến cho nhiều loại dịch bệnh có điều kiện phát triển. Khuyến cáo của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, trong vòng 1 tháng trở lại đây, một số bệnh như tiêu chảy, hô hấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu... đã gia tăng một cách đáng lo ngại.

Bệnh nhân bị tiêu chảy đang được điều trị tại khoa nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Thời tiết đã chuyển mùa, trời nắng gắt cùng với những cơn mưa đầu mùa đã khiến cho nhiều loại dịch bệnh có điều kiện phát triển. Khuyến cáo của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, trong vòng 1 tháng trở lại đây, một số bệnh như tiêu chảy, hô hấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu... đã gia tăng một cách đáng lo ngại.

 

* Bệnh tiêu chảy: nguy hiểm

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thấm, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, số bệnh nhân nhập viện do tiêu chảy tăng nhanh, trung bình 20 ca/tuần. Đa số các trường hợp nhập viện đều do ăn thức ăn đường phố, thức ăn bị nhiễm khuẩn. "Thời tiết oi nồng và thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh chính là nguyên nhân dẫn đến số bệnh nhân nhập viện do tiêu chảy gia tăng. Chúng tôi cũng đã tiến hành sàng lọc và kiểm tra một số mẫu phân nhằm phát hiện vi khuẩn tả. Đến thời điểm này, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính" - bác sĩ Thấm cho biết.

Cũng trong tuần qua, Đoàn cán bộ, bác sĩ của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đã tới Đồng Nai để tìm hiểu tình hình dịch bệnh. Đoàn đã tiến hành lấy 3 mẫu phân của bệnh nhân đang điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh; 5 mẫu phân của công nhân Công ty Changsin Việt Nam và 3 mẫu phân của công nhân mới từ miền Bắc trở vào làm việc tại một số doanh nghiệp, hiện ở trọ trên địa bàn  huyện Vĩnh Cửu. 11 mẫu phân nghi ngờ có phẩy khuẩn tả này sẽ được phân tích và có kết quả trong tuần này.

Trong khi đó, tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, số bệnh nhi nhập viện do tiêu chảy đã gia tăng một cách đáng lo ngại. Nếu như tháng 2, tổng số bệnh nhi phải điều trị do tiêu chảy là 209 trường hợp, thì đến tháng 3, con số này đã lên đến 342. "Số trẻ nhập viện sẽ còn tiếp tục tăng nếu như phụ huynh không chú ý đến các biện pháp phòng ngừa cho trẻ, mà đơn giản nhất là rửa tay trước khi ăn và sau khi trẻ đi vệ sinh. Cần thực hiện nghiêm việc ăn chín, uống sôi, vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường sống cho trẻ. Khi trẻ có dấu hiệu tiêu chảy nặng như ói nhiều, không ăn uống được, mệt lả, phân có máu hoặc tiêu chảy trên 10 lần/ngày phải đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để có hướng xử lý kịp thời. Trẻ bị tiêu chảy nếu không điều trị đúng cách rất dễ dẫn tới tử vong"- bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết.

 

* Sốt xuất huyết: nỗi lo thường trực

 

Dù chưa phải là cao điểm mùa dịch nhưng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đã xếp Đồng Nai vào một trong 5 địa phương ở khu vực phía Nam có dịch sốt xuất huyết (SXH). Tính đến ngày 20- 4, toàn tỉnh đã có 468 ca SXH, tăng 45 ca so với cùng kỳ năm 2007. Địa bàn có đông người mắc SXH nhất vẫn là TP. Biên Hòa, tiếp đó là các huyện: Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Thống Nhất.

Trẻ bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp gia tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Trong tuần qua, TP.Biên Hòa tổ chức ra quân tuyên truyền và tổ chức phun xịt hóa chất cho các phường trọng điểm đã và đang tập trung đông người nhiễm bệnh. Dự kiến, có 14/26 phường, xã được phun hóa chất trong đợt này. Tuy nhiên, theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh thì công tác xử lý ổ dịch bằng phun hóa chất chỉ hạn chế được phần nào sự lây lan của muỗi trong một khoảng thời gian nhất định. Ý thức phòng ngừa dịch bệnh của người dân vẫn là quan trọng nhất. Mỗi gia đình cần thực hiện nghiêm việc ngủ mùng (kể cả ban ngày) và chú ý dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực mình sinh sống. Cần thay nước thường xuyên bình bông, bể cá, các dụng cụ có chứa nước như lu, khạp. Khi có dấu hiệu của bệnh SXH như sốt liên tục, ói ra máu, người mệt, chân tay lạnh, xuất huyết ngoài ra... cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

 

* Gia tăng các loại bênh ở trẻ em

 

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, số trẻ em nhập viện do các bệnh về đường hô hấp, nhiễm siêu vi, thủy đậu đang ngày một gia tăng. Chỉ tính riêng tháng 3-2008, đã có 757 trẻ nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp, tăng 160 ca so với tháng trước đó. Cũng trong tháng 3, số trẻ nhập viện do nhiễm siêu vi là 186 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhi nhập viện do bệnh này từ đầu năm đến nay lên con số gần 500 ca. Bệnh nhi nhập viện do viêm phổi cũng đang tăng từng ngày. Tính đến hết tháng 3, đã có 881 bệnh nhi phải nhập viện do viêm phổi. "Thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình rất chủ quan khi cho trẻ nằm quạt và nằm máy lạnh thường xuyên. Điều này thật không tốt cho sức khỏe của trẻ, nhất là những trẻ nhỏ tháng. Bên cạnh đó, cần giữ ấm cho trẻ, không nên để trẻ bận đồ mỏng manh quá và tránh để trẻ tiếp xúc với khói bụi. Đặc biệt, phụ huynh nên chú ý bổ sung vào thực đơn của trẻ các loại trái cây nhằm bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng cho trẻ. Khi trẻ sốt cao kèm theo ho, khó thở, bỏ ăn, bỏ bú cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế"  - bác sĩ Nơi lưu ý.

Một căn bệnh khác cũng đang có dấu hiệu lây lan mạnh, đó là bệnh tay, chân, miệng. Bác sĩ Đỗ Quốc Chung, Phó trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, những năm trước, căn bệnh này xuất hiện rất ít. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, số trẻ bị hội chứng tay, chân, miệng tăng lên đáng kể. Nếu như 3 tháng đầu năm 2007, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 21 trường hợp bị bệnh tay, chân, miệng thì 3 tháng đầu năm 2008 đã có 105 trường hợp mắc bệnh. Đây là căn bệnh không mấy nguy hiểm nhưng nếu điều trị không đúng cách, biến chứng để lại sẽ rất lâu dài. Trong năm 2007, toàn tỉnh đã có 4 trường hợp trẻ em tử vong do căn bệnh này.

Chăm sóc trẻ bị bệnh thủy đậu tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Bệnh thủy đậu (hay dân gian còn gọi là bệnh trái rạ) cũng đang gia tăng. Bệnh gặp cả ở người lớn lẫn trẻ em và thường dễ lây lan từ mẹ sang con hoặc từ trẻ này sang trẻ khác. Vì vậy, người bị bệnh thủy đậu tránh chỗ đông người; trẻ em mắc bệnh nên cho nghỉ học. Cần tắm rửa vệ sinh cho trẻ khi trẻ bị thủy đậu, không nên kiêng khem quá. Khi có dấu hiệu bệnh nặng cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nguyễn Phượng

  

 

 

 

Tin xem nhiều