
Đến cuối tháng 3 này, Bộ GD-ĐT mới chính thức công bố những môn thi tốt nghiệp THPT năm 2011, nhưng hiện tại các trường THPT trong tỉnh, không khí ôn tập cùng các hoạt động hướng nghiệp đã nóng lên...
Đến cuối tháng 3 này, Bộ GD-ĐT mới chính thức công bố những môn thi tốt nghiệp THPT năm 2011, nhưng hiện tại các trường THPT trong tỉnh, không khí ôn tập cùng các hoạt động hướng nghiệp đã nóng lên...
* Rộn ràng hoạt động hướng nghiệp
Từ tháng 2, nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh có quy mô lớn đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như chương trình tư vấn tuyển sinh của báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Biên Hòa, thu hút gần 2 ngàn học sinh của các trường THPT trên địa bàn tỉnh; chương trình tư vấn tuyển sinh của Trường đại học Lạc Hồng tại Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Biên Hòa); chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại Trường đại học Đồng Nai... Không ít trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh đã và đang "đổ bộ" tới các trường để tự giới thiệu với hy vọng mùa tuyển sinh năm nay có đông thí sinh lựa chọn trường mình. Thầy Trần Đình Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Lộc cho hay, ngoài một số trường cao đẳng, đại học của Đồng Nai như đại học Đồng Nai, Lạc Hồng, cao đẳng Sonadezi, trường còn tiếp nhiều đoàn tư vấn của các trường đến từ TP. Hồ Chí Minh.
Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên (huyện Trảng Bom) Hoàng Văn Bắc cho biết, không chỉ thụ động chờ các trường đến giới thiệu, tư vấn hướng nghiệp, nhà trường đã chủ động đưa học sinh đi tham quan, tìm hiểu thực tế tại Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động hướng nghiệp còn được trường lồng ghép vào các giờ sinh hoạt ngoại khóa và trong lễ chào cờ ngày thứ hai hàng tuần. "Chúng tôi còn giao cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách công tác Đoàn có trách nhiệm sưu tầm, tìm kiếm thông tin về tuyển sinh để cung cấp, phổ biến cho học sinh trong trường" - thầy Bắc nói.
Ở Trường THPT Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), hoạt động hướng nghiệp lại do chính ban giám hiệu đảm trách. Hiệu trưởng nhà trường Từ Ngọc Long cho hay, hiện học sinh THPT, nhất là khối 12 được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin về tuyển sinh nên ban giám hiệu cùng với cha mẹ học sinh nhận nhiệm vụ hướng dẫn, giúp học sinh lựa chọn những thông tin cho phù hợp. "Không phải trường cao đẳng, đại học nào muốn tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hay giới thiệu về những ngành nghề đào tạo là chúng tôi cũng nhận lời. Bởi có những ngành nghề không phù hợp với học sinh trường mình, nếu tổ chức sẽ mất thời gian của học sinh. Do đó, trên cơ sở nắm năng lực của học sinh, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cùng cha mẹ học sinh sẽ có tư vấn, hướng dẫn để học sinh có thể chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của mình nhất" - thầy Long nhấn mạnh.
* Tăng tốc ôn tập
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, nội dung đề thi năm nay chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, yêu cầu chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng. Dù phải đến cuối tháng 3 này, các môn thi tốt nghiệp mới chính thức được công bố nhưng hầu hết các trường đã thực hiện việc tăng tiết, chú trọng ôn tập, phụ đạo cho học sinh. Phó hiệu trưởng Trường THPT Phước Thiền Nguyễn Thị Minh Phúc cho hay, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tiến hành phân luồng học sinh, tùy theo trình độ, năng lực mà giáo viên có phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Cô Phúc cho biết: "Mục tiêu của trường vẫn là làm sao để học sinh khối 12 đạt kết quả thi tốt nghiệp cao nhất nên với học sinh có học lực từ trung bình trở lên, ngoài việc "chạy" chương trình học kỳ 2, còn có các môn học được tăng tiết là toán, văn, tiếng Anh, hóa. Riêng đối với học sinh có học lực yếu, kém, việc tổ chức học phụ đạo được tăng cường theo hướng giúp cho các em nắm được kiến thức cơ bản để có thể đạt điểm trung bình khi thi tốt nghiệp".
![]() |
|
Học sinh Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường đại học Lạc Hồng. |
Ở Trường THPT Ngô Sĩ Liên, kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 năm nay sẽ có 500 học sinh tham dự và nhà trường phấn đấu đạt tỷ lệ tốt nghiệp bằng hoặc cao hơn năm trước (96,7%). Thầy hiệu trưởng Hoàng Văn Bắc cho hay, do chưa biết môn thi tốt nghiệp nên ở thời điểm này, số tiết tăng trong tuần đối với học sinh khối 12 là 4 tiết/môn. Những môn được chú trọng dạy tăng tiết là văn, toán, tiếng Anh và lý. Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên nhấn mạnh: "3 trong 4 môn này chắc chắn sẽ là môn thi tốt nghiệp, còn việc dạy thêm môn lý xuất phát từ nhu cầu của phần lớn học sinh có nguyện vọng thi cao đẳng, đại học ban A. Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố môn thi tốt nghiệp, nhà trường sẽ tăng tiết ôn tập các môn".
|
50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, có hai hình thức thi được tổ chức: Một là thi tự luận với các môn toán, văn, lịch sử, địa lý; hai là thi trắc nghiệm với các môn lý, hóa, sinh, ngoại ngữ (đến cuối tháng 3-2011 Bộ GD-ĐT sẽ công bố chính thức những môn thi tốt nghiệp). Về đề thi: Nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, dành 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức. Đối với phần tự chọn (nếu có) trong đề thi, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn. N.P |
Ở các trường THPT tư thục, thời điểm này đang là mùa siết chặt kỷ cương và tăng tốc ôn tập. Hiệu trưởng một trường THPT tư thục của TP. Biên Hòa cho biết, mục tiêu mà trường muốn đạt được là tăng tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp. Do vậy, không đợi đến bây giờ mà ngay từ khi bước vào lớp 10, học sinh đã quen với lịch học tăng tiết nhằm giãn thời gian học, giúp tiếp thu bài giảng, nắm được kiến thức cơ bản và hoàn thành chương trình học. "Do tỷ lệ học sinh khá, giỏi của trường không nhiều nên đây sẽ là khoảng thời gian chúng tôi tập trung cao độ cho việc tổ chức ôn tập phụ đạo đối với học sinh trung bình, yếu và kém" - hiệu trưởng trường này khẳng định.
Nguyễn Phượng
















