
Từ hội thi sáng tạo kỹ thuật, đến nay Sở Khoa học - công nghệ đã tổ chức và phối hợp tổ chức định kỳ hàng năm 8 hội thi, phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật.
Từ hội thi sáng tạo kỹ thuật, đến nay Sở Khoa học - công nghệ đã tổ chức và phối hợp tổ chức định kỳ hàng năm 8 hội thi, phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật.
* Khơi nguồn nội lực
Với phong trào sáng tạo kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phát triển đa dạng và duy trì liên tục hàng năm, Đồng Nai được đánh giá là địa phương đã đa dạng hóa các hoạt động sáng tạo KH-CN. Riêng trong năm 2010, 8 phong trào, hội thi sáng tạo được tổ chức đã là "sân chơi" trí tuệ dành cho nhiều tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào, hội thi này đã có hàng trăm giải pháp, ý tưởng, sáng kiến hay.
Sau 14 lần tổ chức thành công, Hội thi sáng tạo kỹ thuật vẫn luôn nhận được sự hưởng ứng từ nhà khoa học cho đến các tầng lớp nhân dân ở các địa phương trong tỉnh. Với 56 giải pháp dự thi, hội thi năm 2010 là hội thi có số giải pháp dự thi nhiều nhất kể từ trước đến nay. Không chỉ nhiều về số lượng mà lĩnh vực dự thi cũng đa dạng, phong phú, chất lượng các giải pháp cũng cao hơn. Ngoài một số lĩnh vực mang tính truyền thống và ổn định qua các năm, như: cơ khí, giáo dục - đào tạo, CNTT, nông nghiệp, y tế..., năm nay xuất hiện thêm một số giải pháp liên quan đến cơ - điện tử, điện - điện tử. Nhiều giải pháp tham gia hội thi đã được ứng dụng hiệu quả vào đời sống.
Tương tự, Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật trong lao động và học tập năm nào cũng quy tụ được rất nhiều sáng kiến hay. Năm 2010, 239 giải pháp dự thi là con số kỷ lục so với những năm trước. Ở lĩnh vực nào cũng xuất hiện nhiều tấm gương lao động, học tập và có sáng kiến. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã chứng tỏ thế mạnh vốn có của mình. Một số trường có nhiều giải pháp, sáng kiến hay, ứng dụng CNTT hiệu quả dự thi, và đoạt nhiều thứ hạng cao, như: Trường đại học Lạc Hồng (4 giải), Trường mẫu giáo Hướng Dương (3 giải)... Theo đánh giá của ban tổ chức, các giải pháp năm nay đều mới, hiệu quả và khả năng áp dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn, bởi phần lớn các giải pháp đều được nghiên cứu, sáng tạo trong quá trình giảng dạy và học tập. Đặc biệt, công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy không chỉ được ứng dụng đơn thuần mà còn có sự sáng tạo phong phú.
Giải thưởng doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả CNTT trong sản xuất và kinh doanh năm nay cũng quy tụ được 19 doanh nghiệp tham gia với nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh khác nhau tham gia. Những doanh nghiệp tham gia dự thi đều có sự đầu tư lớn về CNTT và thực hiện hiệu quả: doanh thu của doanh nghiệp hàng năm tăng lên rõ rệt, tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông tin đến khách hàng nhanh nhất, tính bảo mật của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cao, quảng bá thương hiệu, ứng dụng tốt thương mại điện tử...
* Những sản phẩm trí tuệ
Không chỉ tập hợp và "trình làng" các giải pháp, sáng tạo kỹ thuật, ở nhiều hội thi kết quả của nó chính là sản phẩm của trí tuệ. Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tuy mới được tổ chức lần đầu nhưng đã thu hút 515 thí sinh tham gia. Hầu hết thí sinh đều nắm vững kiến thức cơ bản và kỹ năng ứng dụng CNTT vào soạn bài giảng điện tử. Đặc biệt khối tiểu học và mầm non có sự ứng dụng rất sáng tạo, tạo ra những tiết dạy trực quan, sinh động, thu hút sự say mê của thầy và trò. Tại hội thi lãnh đạo phường, xã giỏi ứng dụng CNTT tổ chức lần thứ 3, chất lượng các thí sinh được nâng cao. Ở hội thi cán bộ tuyên giáo ứng dụng CNTT giỏi năm 2010 cũng tập hợp được những thí sinh có kinh nghiệm, được trau dồi và chuẩn bị khá kỹ khi tham gia nên đa số thí sinh đều trình bày tốt các nội dung thi. Đặc biệt, ở phần thi về kỹ năng tuyên giáo, đã cho thấy sự am hiểu sâu sắc về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận dụng vào giải quyết tốt các tình huống do hội đồng giám khảo đặt ra. Hội thi cán bộ phụ nữ giỏi ứng dụng CNTT mới được tổ chức cũng đã khuyến khích cán bộ phụ nữ ứng dụng CNTT vào hoạt động ở cơ sở. Riêng giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học Đồng Nai - sân chơi đầu tiên được tổ chức cho những cây bút chuyên và không chuyên viết về KH-CN trên địa bàn, hầu hết các sản phẩm tham gia đều có chất lượng tốt, phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến KH-CN trên địa bàn.
Ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH-CN, Trưởng ban tổ chức các hội thi, phong trào cho biết: "Qua các phong trào, hội thi có thể khẳng định người lao động thuộc mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội đã tập trung trí tuệ, phát huy sức sáng tạo nhằm "tiến quân" vào mặt trận khoa học kỹ thuật để tạo ra và áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp kỹ thuật vào thực tế sản xuất và đời sống, đẩy nhanh tiến bộ kỹ thuật, phát triển kinh tế. Các phong trào, hội thi trên địa bàn đã có bước phát triển ổn định, thật sự trở thành một phong trào sâu rộng và là "sân chơi" trí tuệ, bổ ích không thể thiếu đối với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh".
Phương Liễu




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





