Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhìn lại chương trình tư vấn tuyển sinh 2009 do Báo Đồng Nai tổ chức:
Tăng về quy mô lẫn chất lượng

09:03, 27/03/2009

Chương trình tư vấn tuyển sinh 2009 do Báo Đồng Nai đứng ra tổ chức đã khép lại sau một tuần diễn ra sôi nổi tại 4 địa phương: Trảng Bom, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Tân Phú, thu hút hơn 5.300 học sinh của 16 trường THPT tham gia...

Chương trình tư vấn tuyển sinh 2009 do Báo Đồng Nai đứng ra tổ chức đã khép lại sau một tuần diễn ra sôi nổi tại 4 địa phương: Trảng Bom, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Tân Phú, thu hút hơn 5.300 học sinh của 16 trường THPT tham gia...

 

* Cận cảnh bức tranh đào tạo của Đồng Nai

 

 Không có buổi tư vấn nào thu hút dưới 1.200 học sinh dù phần lớn học sinh của các trường tham gia thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Riêng điểm tư vấn ở huyện Tân Phú với địa bàn xa xôi, các trường THPT lại nằm rải rác, cách nhau khá xa, lượng học sinh đến với chương trình đã vượt con số trên 1.500, tăng 300 em so với dự kiến của Ban tổ chức.

 

Nét đặc biệt của chương trình tư vấn tuyển sinh năm nay là số học sinh được Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí để nhà trường tổ chức xe đưa đón học sinh đến điểm tư vấn an toàn cũng tăng nhiều so với năm trước. Ngoài 1.700 học sinh của 4 trường tại chỗ, Ban tổ chức đã hỗ trợ kinh phí đưa đón cho trên 3.600 học sinh của 12 trường THPT với số lượng lên đến 60 xe.

 

Tại những nơi chương trình đi qua, thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đều rất hào hứng chào đón chương trình. Hàng trăm câu hỏi qua giấy, hàng chục thắc mắc được giải đáp trực tiếp và rất nhiều thông tin từ các tờ rơi, cẩm nang tuyển sinh của các trường và trên 1.000 tờ báo Đồng Nai có đưa thông tin tuyển sinh đã đến với giáo viên và các em học sinh. Học sinh khi đến tham dự ngày hội không chỉ được tiếp cận trực tiếp, có cái nhìn toàn cảnh về các trường đào tạo mà còn được đặt câu hỏi, chất vấn hay đưa ra yêu cầu giải đáp thông tin. Thậm chí, một số học sinh đang học ở các lớp 10, 11 cũng đến với chương trình.

 

Để có được sự thành công ngoài mong đợi trên, chương trình tư vấn tuyển sinh 2009 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị. Đó là sự tham gia cộng tác nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các thành viên ban tư vấn đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (ĐH, CĐ, TCCN) đóng chân trên địa bàn tỉnh. Các trường đã tham gia ngay từ lần đầu tiên vẫn tiếp tục tham gia chương trình này (Trường đại học Lạc Hồng, Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi, Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Đồng Nai, Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai, Trường trung cấp công nghệ tin học - viễn thông Đồng Nai). Một điều đáng ghi nhận là, ngoài các đơn vị đào tạo hệ ngoài công lập vốn rất nhạy bén với việc quảng bá thương hiệu, tiếp thị hình ảnh, thì chương trình năm nay có sự góp mặt của các trường hệ công lập như: Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai, Trường cao đẳng nghề Đồng Nai, Trường cao đẳng nghề số 8 và Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Điều này chứng tỏ trong môi trường cạnh tranh, các đơn vị đào tạo ngày càng có nhiều giải pháp thu hút thí sinh. Ngoài ra, Ban tổ chức còn nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Đồng Nai, Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai và chuyên viên tư vấn tâm lý.

 

Đi cùng chương trình trong suốt 2 năm qua, nhà báo Trọng Phước (Báo Thanh Niên) trong vai trò MC nhận định rằng qua những lần tư vấn đã thấy xuất hiện tín hiệu đáng mừng. Đó là thí sinh quan tâm nhiều đến tương lai ngành nghề học (học gì, ra trường làm gì) chứ không phải như mọi năm thí sinh và phụ huynh chỉ chăm chăm chọn trường nào, ngành nào cho dễ trúng tuyển.

 

* Thí sinh quan tâm điều gì nhất?

 

Mùa tuyển sinh 2009, thí sinh quan tâm nhất điều gì? Ghi nhận từ hàng ngàn thắc mắc, lo lắng của thí sinh trước kỳ tuyển sinh đầy cam go qua các buổi tư vấn cho thấy, thí sinh quan tâm đến rất nhiều vấn đề liên quan đến quy chế thi, ngành nghề, chương trình đào tạo, bằng cấp, cơ hội tìm kiếm việc làm, thu nhập...

 

Những điểm mới của kỳ thi, những sửa đổi, điều chỉnh bổ sung của quy chế, ngành nghề đào tạo, quy mô tuyển sinh, điểm trúng tuyển, tỷ lệ chọi của năm trước, đề thi sẽ được ra như thế nào, kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm... đã được thí sinh đặt ra bên cạnh các chế độ chính sách, ưu tiên, học phí, học bổng. Nhưng có lẽ, khả năng tìm kiếm một ngành nghề để học và cơ hội tìm kiếm việc làm vẫn là vấn đề thí sinh đắn đo, cân nhắc nhiều nhất. Những câu hỏi so sánh các ngành học giữa các trường, học ngành này ra làm gì, làm ở đâu ngày càng nhiều.

Đây là năm thứ hai Báo Đồng Nai đứng ra phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình này với mong muốn đưa thông tin tuyển sinh và thông tin của các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn Đồng Nai đến với các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh... Đồng thời, qua chương trình, các khách mời là đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và chuyên gia tâm lý đến từ Bệnh viện tâm thần trung ương 2... cũng đã cung cấp nhiều thông tin và tư vấn cho các em học sinh nhiều điều thú vị, bổ ích.

 

Đặc biệt, rất nhiều thí sinh thẳng thắn chất vấn đơn vị đào tạo về giá trị bằng cấp giữa các hệ công lập và ngoài công lập, cơ hội làm việc và sự phân biệt của nhà tuyển dụng lao động với các loại văn bằng này. Những người làm công tác tư vấn cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng bởi thí sinh không chỉ chăm chăm vào việc chọn trường nào, ngành nào cho dễ trúng tuyển. Cách thí sinh chọn lựa như thế phần nào khẳng định thí sinh đã từng bước chọn lựa ngành nghề phù hợp "biết mình biết ta" hơn. Và dù rằng, chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng tăng dần hàng năm, nhưng không vì thế mà việc giành một suất vào đại học lại trở nên dễ dàng hơn. Chính vì thế, nhiều thí sinh đã sẵn sàng nhắm đến các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề để không quá vất vả khi tìm một ngành học phù hợp với mình. Đó cũng là "con đường ngắn" để thí sinh tìm một lối vào đời để đi tiếp "con đường dài" bằng các lối liên thông, tại chức... đang ngày càng mở rộng.

 

Điều quan tâm cuối cùng của thí sinh là, giữa năng lực bản thân và các mối quan hệ xã hội, khả năng cạnh tranh tìm việc làm sau tốt nghiệp. Những cân nhắc, đắn đo lựa chọn của thí sinh được xem là tín hiệu đáng mừng bởi chọn ngành, chọn trường chính là chọn lấy một nghề để mình theo đuổi cả đời. Và kỳ thi tuyển sinh 2009 - một cuộc đọ sức khá cam go, phần thắng sẽ thuộc về những thí sinh biết chọn ngành nghề phù hợp với sức mình...

 

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Thị Hải: Chương trình đã có sức lan tỏa lớn

Từ năm 2008, khi Báo Đồng Nai và Sở GD-ĐT phối hợp tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh đã có tác động lớn khi những buổi giao lưu trực tiếp với thí sinh được tổ chức rất tốt, ở những nơi xa, huy động được rất đông thí sinh. Chương trình có sức lan tỏa khi một số trường THPT từng tham gia chương trình của báo năm 2008 đã chủ động mời các đơn vị đào tạo đến trường tư vấn. Và từ chương tình này, thí sinh tỉnh nhà có được những thông tin bổ ích, thiết thực và tạo điều kiện cho các trường trên địa bàn có cơ hội tiếp cận thí sinh tỉnh nhà. Việc tạo cầu nối cho người học với các cơ sở đào tạo thông qua chương trình tư vấn tuyển sinh là một trong những việc làm có ý nghĩa hướng đến việc đào tạo theo nhu cầu xã hội.

                                                                                 Thuận An (GHI)

 

Bùi Trang

Học sinh Tân Phú tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh.

Các trường cung cấp thông tin tuyển sinh cho học sinh huyện Cẩm Mỹ.   (Ảnh: K.T)

 

 

 

 

Tin xem nhiều