Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trường mầm non Thanh Bình: Sáng tạo vì trẻ thơ

10:11, 18/11/2006

Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Bình (TP. Biên Hòa) Võ Thị Tuyết Nhung cho biết, nhà trường ít khi mua sắm đồ dùng dạy học bởi từ những món đồ chơi bé xíu đến những bộ đồ dùng dạy học đều do tự tay các cô giáo trong trường làm nên. Yêu thích công việc làm đồ dùng dạy học nên mới đây, trường đã đoạt giải nhất hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học năm 2006 do Bộ GD-ĐT tổ chức. Trước đó, trường cũng đoạt giải nhì hội thi cấp tỉnh.

Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Bình (TP. Biên Hòa) Võ Thị Tuyết Nhung cho biết, nhà trường ít khi mua sắm đồ dùng dạy học bởi từ những món đồ chơi bé xíu đến những bộ đồ dùng dạy học đều do tự tay các cô giáo trong trường làm nên. Yêu thích công việc làm đồ dùng dạy học nên mới đây, trường đã đoạt giải nhất hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học năm 2006 do Bộ GD-ĐT tổ chức. Trước đó, trường cũng đoạt giải nhì hội thi cấp tỉnh.

 

Tên Trường mầm non Thanh Bình được người trong ngành biết đến qua những hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học dù trường rất nhỏ và nằm khuất trong một con hẻm ở Biên Hòa. Ở đó, những lớp học không đúng chuẩn do được cải tạo từ một ngôi biệt thự, cho nên nhà trường đã phải tận dụng hết tất cả các dãy hành lang, gầm cầu thang, sân nắng... Nhưng ở đó, trẻ đã có được những món đồ chơi đầy đủ nhất và được học với các bộ dụng cụ học tập thật đúng nghĩa của lứa tuổi: chơi mà học. Tất cả đều được các cô giáo tự tay làm nên từ những vật dụng rất rẻ tiền, dễ kiếm. Một bộ bàn ghế khá ngộ nghĩnh được trang trí nhiều hình vẽ, chiếc bình lọc nước, bộ dụng cụ làm bếp gồm nồi, chảo... được làm từ những hộp sơn nước hay như chiếc bàn ủi làm từ vỏ chai dầu gội đầu. Những củ cà rốt, su hào, hạt đậu... làm bằng mút xốp. Những vật dụng này vừa giúp cho trẻ chơi và nhận biết các đồ vật xung quanh. Các đồ dùng giúp trẻ nhận biết hình thể màu sắc được làm từ vỏ hộp sữa, que kem...

Nhưng thú vị nhất vẫn là những bộ đồ dùng dạy học được các cô giáo làm rất công phu, sắc sảo không thua kém các sản phẩm được bày bán trên thị trường. Những câu chuyện kể được các cô minh họa bằng những bộ tranh vẽ sinh động. Không những thế, các cô còn làm các bộ tranh cắt nổi, bộ truyện nổi với các hình ảnh điều chỉnh chuyển động được. Tất cả được làm bằng tờ lịch cũ, giấy báo. Nhờ vậy mà mỗi năm nhà trường tiết kiệm được hàng chục triệu đồng từ tiền mua dụng cụ. Thư viện dành cho bé là một góc thú vị nhất trường, chứa rất nhiều bộ dụng cụ dạy học rất ngộ nghĩnh của tuổi mầm non. Trong đó, có bộ va li chuyên đề "Làm quen văn học làm quen chữ viết" được giải nhất tại hội thi sáng tạo đồ dùng học tập do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Ý tưởng làm đồ chơi và dụng cụ học tập cho trẻ được ban giám hiệu khởi xướng được đội ngũ giáo viên tích cực hưởng ứng, mỗi người góp một tay. Cô giáo trẻ Đào Thị Thành Biên vốn rất có năng khiếu vẽ là người thiết kế các họa tiết, hình ảnh. Các cô giáo khác có nhiệm vụ in sao hình ảnh, cắt dán. Ngay đến chú Nam bảo vệ cũng góp tay: đóng bìa, nẹp khung, đóng kệ sách, tủ bàn cho trường. "Cô giáo mầm non vốn tỉ mỉ, khéo tay, tự mình làm đồ dùng dạy học sẽ hiệu quả hơn, đáp ứng được nội dung bài giảng. Những đồ dùng này hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên. Ngay như tôi trong một tiết giảng ở hội thi đồ dùng dạy học năm 2006, với bộ truyện tranh "Chiếc xe lửa nhỏ màu xanh tốt bụng", cũng đã đoạt giải xuất sắc" - cô Trương Thị Tuyết Lụa cho biết.

B.Nguyễn

 

Tin xem nhiều