Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ lớp học hôn nhân gia đình đầu tiên....

10:07, 03/07/2006

Người Việt có câu thành ngữ: "Học ăn học nói học gói học mở". Theo đó, những việc đơn giản như ăn nói con người còn phải học, huống hồ là những việc khó khăn phức tạp như chọn bạn đời và chèo lái con thuyền gia đình. Nhưng thực tế là hầu hết chúng ta đều lập gia đình rồi làm cha mẹ theo kiểu "người ta sao mình vậy", chứ chẳng mấy ai có chút "kiến thức bỏ bụng" trước khi xây dựng gia đình.

Người Việt có câu thành ngữ: "Học ăn học nói học gói học mở". Theo đó, những việc đơn giản như ăn nói con người còn phải học, huống hồ là những việc khó khăn phức tạp như chọn bạn đời và chèo lái con thuyền gia đình. Nhưng thực tế là hầu hết chúng ta đều lập gia đình rồi làm cha mẹ theo kiểu "người ta sao mình vậy", chứ chẳng mấy ai có chút "kiến thức bỏ bụng" trước khi xây dựng gia đình. Do phải mò mẫm học kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước và từ những người xung quanh nên quan hệ hôn nhân chứa đầy tính may rủi, ngẫu nhiên. Và nếu có gặp rủi ro như ly dị, ly thân hay một biến cố nào đó bất lợi thì ai cũng cho rằng đó là tại... số .

 

 Nhằm hỗ trợ cho những người đã và sắp lập gia đình, vừa qua tại phường Bình Đa (TP. Biên Hòa), Sở VHTT phối hợp với Ủy ban dân số - gia đình và trẻ em tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức hôn nhân gia đình đầu tiên. Chương trình kéo dài hơn một tháng, gồm các tối chủ nhật từ 19 giờ đến 21giờ 30. Đội ngũ báo cáo viên là những nhà tư vấn hôn nhân gia đình giàu kinh nghiệm và các bác sĩ có uy tín. Theo Ban tổ chức lớp cho biết, trước khi mở lớp, ban tổ chức đã tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của người lao động qua các chương trình tư vấn trên sóng PTTH, qua tổng đài 1088 v.v... Từ đó, chương trình học được xây dựng gồm các chuyên đề: Tuổi trẻ với tình bạn và tình yêu; Kỹ năng làm mẹ và chăm sóc trẻ sơ sinh; Kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; Một số vấn đề về Luật Hôn nhân gia đình và Luật chăm sóc, giáo dục trẻ em; Kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình v.v... Tuy nhiên, chương trình học rất cơ động, vì ban tổ chức lớp có thể "tùy cơ ứng biến", thay đổi chuyên đề cho phù hợp với lứa tuổi, trình độ và nhu cầu của đối tượng học. 

Lớp bồi dưỡng kiến thức hôn nhân gia đình đầu tiên thu hút hầu hết là chị em phụ nữ độ tuổi trên dưới 45, một số học viên là nam giới và các cô gái trẻ. Ở đây, học viên được nghe trình bày về tâm sinh lý tuổi dậy thì, về những vấn đề của tuổi "xế chiều" ở cả phụ nữ và đàn ông, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong gia đình, cách phòng tránh thai v.v... Qua buổi đầu tiên, các học viên đều cho rằng lớp học mang lại cho họ nhiều kiến thức bổ ích, giúp họ áp dụng vào đời sống gia đình. Nhiều chị tuy con cái đã lớn nhưng ngày nào cũng đến lớp để học hỏi kinh nghiệm, nhằm giúp các con nuôi dạy cháu. Một số phụ nữ trẻ mang thai lần đầu cũng đến để học hỏi kiến thức làm mẹ.

Từ lớp hôn nhân đầu tiên cho thấy người dân luôn có nhu cầu học tập, tăng cường hiểu biết về đời sống gia đình, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, gia đình là một thể chế trong đó, mọi thành viên cộng đồng trách nhiệm, cộng đồng tình yêu nên không thể chỉ có các bà "nội tướng"  mà các thành viên khác cũng cần được trang bị những kiến thức nền tảng. Nhưng tỷ lệ nam giới đến với các lớp bồi dưỡng kiến thức hôn nhân gia đình luôn ít hơn phụ nữ, điều đó cho thấy nam giới còn ngại ngùng hoặc cho rằng gia đình là "chuyện của các bà". Thêm vào đó, số đông công nhân trẻ ở các khu nhà trọ - đối tượng luôn cần được trang bị hiểu biết về tình bạn, tình yêu tỏ ra dè dặt, chưa mạnh dạn đến lớp. Bởi vậy, để phát triển loại hình học tập khá đặc biệt này thì ban tổ chức lớp chủ trương sẽ tiếp tục tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của từng đối tượng, nhằm xây dựng chương trình học cho phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Dự kiến lớp bồi dưỡng kiến thức hôn nhân - gia đình sẽ được triển khai ở cấp huyện  trong thời gian tới.

Hồng Ngọc

Tin xem nhiều