Theo các điều tra, nghiên cứu xã hội học, có 7 đặc điểm ưu việt của cha mẹ hoàn hảo. Điều này không có nghĩa là cứ có 7 đặc điểm này là chúng ta đã là những cha mẹ hoàn hảo. Tuy hoàn hảo là điều không thể có được nhưng là cái đích để ta hướng tới.
Theo các điều tra, nghiên cứu xã hội học, có 7 đặc điểm ưu việt của cha mẹ hoàn hảo. Điều này không có nghĩa là cứ có 7 đặc điểm này là chúng ta đã là những cha mẹ hoàn hảo. Tuy hoàn hảo là điều không thể có được nhưng là cái đích để ta hướng tới.
1. Sức khỏe: Cha mẹ phải thật khỏe mạnh và tráng kiện để con cái trong gia đình có thể trông cậy trong gần 20 năm trời. Trong đời sống, các bậc cha mẹ phải luôn để ý trước hết đến sức khỏe tinh thần lẫn thể xác để con cái luôn thấy họ khỏe mạnh, đáng trông cậy đến và chúng không cần phải an ủi cho đến lúc chúng trưởng thành, lớn khôn. Những bậc cha mẹ như vậy rất giàu tình thương, họ luôn dành cho con cái của họ những tình thương vô điều kiện và họ tràn đầy sinh lực để có thể làm tròn nghĩa vụ làm cha mẹ vốn vô cùng gian nan này.
2. Sự nhạy cảm: Những bậc cha mẹ mẫu mực luôn có khả năng "bắt tín hiệu" rất nhạy cảm với những đòi hỏi tình cảm của trẻ, vì chúng chưa đủ khôn lớn để bày tỏ được rõ ràng. Các bậc cha mẹ biết dùng trực giác để phán đoán và quyết định phù hợp với từng đứa trẻ, từng hoàn cảnh riêng, họ không quá trông cậy vào những nguyên tắc, những lý thuyết, hay những "sách bửu bối" về cách nuôi dạy trẻ. Họ cũng rất nhạy cảm với chính những nhu cầu tình cảm của bản thân, họ sống không quá khép kín, họ thích mở rộng những mối giao lưu, họ thật sự sống chân thành với những người sống gần gũi xung quanh.
3. Sống chan hòa với mọi người: Họ hay quan tâm đến mọi người và thích tham dự những buổi hội hè cho dù bản tính họ thích những cuộc vui nhỏ và thân mật hơn. Họ tôn trọng tình bạn, sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để mở rộng và giữ gìn tình bạn. Nói chung, họ được mọi người xung quanh đánh giá là người dễ gần và dễ mến, họ được xem là người vui vẻ và dễ chịu, bạn bè đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng mến họ.
4. Sự khôn ngoan: Họ là loại người rất muốn phát huy năng lực của mình. Họ đã thu lượm được vô số kiến thức và những kỹ năng thực tiễn khác nhau, giúp họ phát huy những khả năng của mình rất hiệu quả. Họ ham học hỏi, mở mang kiến thức, học thêm nhiều tài vặt. Cho dù phải làm những công việc "thấp kém" đi nữa, họ cũng muốn thực hiện nó thật hiệu quả và khéo léo, có nghĩa là họ tin rằng họ biết cách quản lý cuộc sống gia đình cũng như công việc của mình một cách hoàn hảo.
5. Nguồn động viên: Gần họ, bạn sẽ luôn cảm thấy hưng phấn vì họ bao giờ cũng động viên người khác sử dụng năng lực của mình và họ hướng dẫn, cổ vũ con cái trong sinh hoạt và trong giao tiếp. Họ luôn là người tiếp sinh lực cho người khác, đức tính tốt đó của họ bắt nguồn từ những niềm tin thật cụ thể và tin vào bản thân, tin vào con người, và tin vào thế giới con người nói chung.
6. Luôn sáng suốt: Họ là người biết đặt việc quan trọng lên trước và biết cách tổ chức cuộc sống để hướng tới những gì tốt đẹp hơn. Họ không chịu sống một cuộc sống cố định và buồn chán mà họ luôn cố gắng vươn lên, nhưng họ lại rất thực tế và hiểu biết điều hay lẽ phải. Có nghĩa là họ biết sử dụng óc sáng tạo một cách hữu ích.
7. Thành đạt trong cuộc sống: Họ là những người mà khi về già có thể hãnh diện và tự hào khi nhìn lại quãng đời vừa qua của mình, họ cảm thấy họ đã sống thật xứng đáng, gặt hái được những điều tốt đẹp nhất theo năng lực của mình. Họ là loại người thành đạt và chiến thắng vì họ biết đặt cho bản thân những mục tiêu đầy thử thách. Nếu họ thấy công việc nào không giúp họ tiến bộ và không tạo được vai trò nổi bật của mình họ lập tức tìm việc mới ngay, để tìm ra con đường tiến thân khác; những hoạt động khác kích thích họ tiến triển nhanh và chóng thành đạt.
Ngô Văn Hiền
(Tạp chí Dạy và học ngày nay)


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









