
Chỉ mới tuyển sinh khóa thứ 5 với lượng sinh viên hàng năm không nhiều, nhưng chất lượng đào tạo của khoa thiết kế thời trang Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai được đánh giá khá cao. Hàng năm, 90% sinh viên tốt nghiệp của khoa dễ dàng tìm được việc làm phù hợp; một số sinh viên còn đạt giải cao trong những cuộc thi thiết kế thời trang quy mô lớn.
Chỉ mới tuyển sinh khóa thứ 5 với lượng sinh viên hàng năm không nhiều, nhưng chất lượng đào tạo của khoa thiết kế thời trang Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai được đánh giá khá cao. Hàng năm, 90% sinh viên tốt nghiệp của khoa dễ dàng tìm được việc làm phù hợp; một số sinh viên còn đạt giải cao trong những cuộc thi thiết kế thời trang quy mô lớn.
Tiêu chí của trường là đào tạo những nhà thiết kế chuyên về mãng thời trang ứng dụng, giúp sinh viên dễ dàng tìm được việc làm sau khi ra trường. Chính vì thế, trước khi tuyển sinh, nhà trường đã tiến hành hướng nghiệp, giới thiệu ngành thiết kế thời trang cho các thí sinh biết và lượng sức mình.
Mỗi năm khoa chỉ tuyển 20 - 25 sinh viên, nhưng có đến vài trăm thí sinh đăng ký dự thi. Về công tác đào tạo, thầy Trần Chí Lý, Trưởng khoa thiết kế thời trang của trường cho biết: "Kể từ năm nay, số lượng giảng viên của trường đã tạm đủ cho công tác giảng dạy. Sắp tới, có lẽ khoa không phải nhờ đến giảng viên bên ngoài nữa!". Thế nhưng, công tác giảng dạy và học tập của khoa còn bức xúc ở chỗ, sinh viên chưa được va chạm, cọ xát nhiều với thực tế, chưa nắm được thị hiếu khách hàng.
Khoa cũng rất chú trọng đến việc cho sinh viên tham gia vào những cuộc thi chuyên ngành, thi thiết kế. Trước mỗi cuộc thi lớn, khoa đều thông báo rộng rãi cũng như khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký dự thi. Các cuộc thi là nơi để sinh viên ngành thiết kế thời trang học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm. Một số nhà thời trang trẻ có tiếng của cả nước hiện nay như Trương Thanh Long, Hữu Lợi, Nguyên Sa... là sinh viên của trường đi lên từ các cuộc thi lớn.
Cô Lê Thu Huyền, giảng viên của khoa, cho rằng: "Điều bức xúc nhất hiện nay là thị trường trong tỉnh chưa có "đất" dành cho sinh viên lập nghiệp. Chính vì thế, gần như 100% sinh viên tốt nghiệp đều về "đầu quân" tại TP. Hồ Chí Minh. Những sinh viên khác thì chọn phòng thiết kế của những công ty may thời trang như: Việt Thắng, Việt Tiến ... làm điểm đến".
Còn một điều bận tâm nữa là chi phí đào tạo. Hồng Ngọc, sinh viên năm cuối, cho biết: "Nhà trường cũng có hỗ trợ, nhưng chi phí vẫn rất "nặng" đối với sinh viên. Mỗi mùa tốt nghiệp - mỗi sinh viên phải chi tối thiểu 4 triệu đồng cho đồ án của mình. Trong năm học thì mỗi tháng, riêng tiền là bộ sưu tập cũng như dụng cụ học tập đã gần một triệu đồng!".
Hiện tại, cơ sở vật chất của trường được đánh giá là tốt. Nhưng nhu cầu làm một nhà trưng bày phục vụ cho sinh viên học tập là rất cần thiết.
Hàng năm, khoa đều có buổi biểu diễn thời trang tốt nghiệp cho sinh viên khá hoành tráng, cũng là một cách động viên và tưởng thưởng cho các sinh viên sau 3 năm phấn đấu học tập, chuẩn bị đưa tài năng và sức lực của mình vào thực tế một cách tốt nhất.
Kim Ngân


![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







