
Tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2023 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) tổ chức vào cuối tuần qua, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học thông tin, hiện đã có khoảng 390 ngàn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Hạn chót để thí sinh đăng ký là 17 giờ ngày 30-7 tới.
Tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2023 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) tổ chức vào cuối tuần qua, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học thông tin, hiện đã có khoảng 390 ngàn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Hạn chót để thí sinh đăng ký là 17 giờ ngày 30-7 tới.
Đáng chú ý, trong số 390 ngàn thí sinh đã đăng ký, có khoảng 72 ngàn thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất nhưng cũng có những thí sinh đăng ký đến cả trăm nguyện vọng. Cả 2 điều này đều không nên. Bởi nếu chỉ đăng ký 1 nguyện vọng, khả năng gặp rủi ro rất dễ xảy ra. Do đó, thí sinh nên đăng ký vài nguyện vọng, lỡ có rớt nguyện vọng này còn có nguyện vọng khác để xét tuyển. Việc cùng lúc đặt cả trăm nguyện vọng là không cần thiết, lại tốn kém. Thí sinh nên căn cứ vào số điểm mình đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, lựa chọn ngành, trường có mức điểm xét tuyển tương đương năm trước để đăng ký nguyện vọng. Theo dự đoán, điểm xét tuyển năm nay của các trường cơ bản giữ ổn định như năm ngoái, không có quá nhiều sự chênh lệch do đó, chỉ cần nghiên cứu kỹ phổ điểm, điểm chuẩn 1-2 năm trước, khả năng trúng tuyển khá cao.
Một “chiêu” được nhiều chuyên gia tư vấn cho thí sinh trong đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào đại học, đó là dựa trên điểm tốt nghiệp đạt được (hệ thống của Bộ GD-ĐT sẽ tự chọn tổ hợp môn cao điểm nhất), thí sinh chia nguyện vọng thành 3 nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất là những ngành có điểm chuẩn năm ngoái cao hơn điểm tốt nghiệp của thí sinh từ 1-1,5 điểm. Nhóm thứ 2 là những ngành có điểm trúng tuyển năm trước bằng hoặc cao hơn điểm thi từ 0,5-1 điểm. Nhóm thứ 3 là những ngành có điểm chuẩn thấp hơn điểm thi của thí sinh. Ngành yêu thích nhất vẫn là ngành nên được ưu tiên lựa chọn nguyện vọng 1 vì hệ thống của Bộ GD-ĐT sẽ dừng lại ở 1 nguyện vọng cao nhất. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng duy nhất, dù có thể đăng ký lên đến hàng trăm nguyện vọng.
Hiện nhiều trường đại học cũng đã đưa ra mức điểm sàn xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh lưu ý, đây chỉ là mức sàn đủ điều kiện để thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường chứ không phải là điểm chuẩn trúng tuyển. Theo dự kiến, kết quả trúng tuyển của các trường sẽ được công bố vào ngày 22-8 tới.
Minh Ngọc
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











