Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu

08:01, 09/01/2023

Ông Điểu Văn Trung (xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc) hiện đang đảm nhận 2 vai trò tinh thần khi vừa là mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Gia Ray vừa là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong số những người dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống tại Đồng Nai, ông Điểu Văn Trung (xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc) đảm nhận 2 vai trò tinh thần khi vừa là mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Gia Ray vừa là người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang trao đổi cùng ông Điểu Văn Trung (bên trái). Ảnh: S.Thao
Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang trao đổi cùng ông Điểu Văn Trung (bên trái). Ảnh: S.Thao

Mới đây, ông Điểu Văn Trung là một trong 70 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen tại lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh giỏi DTTS tiêu biểu tỉnh Đồng Nai lần thứ II - 2022.

* Gầy dựng phong trào an sinh xã hội

Ông Trung cho hay, ấp Gia Hòa có 615 hộ thì có 214 gia đình là đồng bào Chơro. Là ấp có đông đồng bào DTTS so với các ấp khác, đời sống kinh tế của đồng bào nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.

Để trợ giúp cho người dân khó khăn bên cạnh những chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, ông Trung đã xây dựng nên nhiều mô hình an sinh xã hội. Trong đó, từ nhiều năm qua ông Trung đã hỗ trợ gạo hàng tháng cho 40 hộ khó khăn, mỗi hộ được nhận 10kg gạo/tháng.

Để có được số gạo này, theo ông Trung, thông qua các buổi tiếp xúc với bà con tại cộng đồng, với tín đồ tại nhà thờ, ông kêu gọi mỗi gia đình khi lấy gạo nấu cơm tự sớt lại 1 phần gạo bỏ vào thùng riêng. 2 tuần/lần, hội thánh sẽ nhận gạo từ bà con rồi cân thành từng túi. Sau đó, thông qua vận động thêm, những túi gạo này sẽ được gửi đến bà con khó khăn kèm theo một số tiền nhỏ.

Bà Lê Thị Thương (dân tộc Chơro) cho hay, mỗi ngày tiết kiệm một chút gạo nhưng nhiều ngày cộng lại được một phần kha khá, một tháng có thể được mấy ký gạo để giúp người khó khăn hơn. Thấy việc làm này hay và vừa sức nên bà cố gắng tham gia.

Bên cạnh đó, mỗi khi gia đình nào trong cộng đồng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở, ông Trung lại vận động để giúp thêm kinh phí cho bà con. “Trước năm 2022, mỗi căn nhà được tôi vận động thêm 30 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con. Nhưng từ năm 2022 đến nay, do điều kiện kinh tế khó khăn, việc vận động không còn thuận lợi nên mỗi căn nhà chỉ giúp được cho bà con 15 triệu đồng. Năm 2022, đã có 3 căn nhà được trợ giúp theo hình thức này” - ông Trung nói.

Đặc biệt, năm 2022, ông Trung còn thể hiện vai trò cầu nối của người có uy tín trong đồng bào DTTS khi đã vận động được một gia đình đồng bào đồng ý cho đất để một hộ trong cộng đồng có đất xây dựng nhà ở. 

* Đời - đạo đồng hành

Cùng với thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, ông Trung còn kết hợp việc đời - việc đạo trong hoạt động hàng ngày. Bởi theo ông Trung, tôn giáo hướng con người đến cái thiện, một tín đồ tốt cũng là một công dân tốt. Do vậy, 2 nhiệm vụ tuy khác nhau về tên gọi nhưng đều có chung mục đích là làm sao góp phần tác động để người dân hướng đến những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp.

Để làm được điều này, ông Trung cho hay, bên cạnh các buổi thuyết giảng, cầu nguyện tại nhà thờ, vào mỗi tối thứ ba và thứ năm hàng tuần, mục sư sẽ đến nhà các nhóm tín đồ để sinh hoạt. “Trong những buổi sinh hoạt này, mình kết hợp vừa thực hiện công tác mục vụ, vừa làm trách nhiệm người có uy tín trong đồng bào DTTS bằng việc kêu gọi đồng bào chú trọng cho con em đi học; không khoán trắng việc học, sinh hoạt của con em cho thầy cô mà phải kèm cặp việc học, đi lại, hành vi của con em cũng như dạy con những điều tích cực. Đồng thời, trong sinh hoạt gia đình cũng như cộng đồng phải giữ hòa khí, không để xảy ra bạo lực gia đình, không để những xích mích nhỏ phát sinh thành mẫu thuẫn lớn gây nguy hại cho gia đình, cộng đồng” - mục sư Trung chia sẻ.

Ông Lê Văn Hiền (dân tộc Chơro, xã Xuân Trường) cho hay, thông qua những chia sẻ của ông Trung, ông càng chú ý hơn đến việc học của con em để giúp con em trong gia đình sau này tìm kiếm công việc tốt hơn.

Hai hoạt động tích cực khác mà ông Trung thực hiện được đó là dạy kèm chữ cho những bà con lớn tuổi chưa rành mặt chữ trong cộng đồng. Nhờ vậy mà việc đọc, viết của nhiều người lớn tuổi đã được cải thiện. Ngoài ra, theo ông Trung, việc giữ gìn vệ sinh chung của bà con có nơi, có lúc chưa thật tốt. Chẳng hạn nhà nào chăn nuôi thì chưa chú ý đến việc thu gom chất thải sao cho giảm mùi hôi, bỏ rác sinh hoạt gây mất mỹ quan trước khu vực nhà ở… Những lần như vậy, ông đều cố dành thời đến để trò chuyện cùng bà con và dần dần mỗi nhà đã có những cách xử lý tốt hơn, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Đánh giá về những đóng góp tích cực của ông Trung, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang cho hay, thời gian qua ông Trung đã phát huy tốt ảnh hưởng của người có uy tín trong đồng bào DTTS, vai trò mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Gia Ray để xây dựng nên các mô hình hay cũng như vận động đồng bào chung tay thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Mong rằng trong thời gian tới, ông Trung sẽ tiếp tục là cầu nối gắn kết đồng bào với Đảng, Nhà nước trong thực hiện các hoạt động, phong trào ở cơ sở.

Với những hoạt động tích cực của mình, ông Điểu Văn Trung đã nhiều lần được Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh, huyện tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, năm 2019, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen gương người tốt - việc tốt; được Ủy ban Dân tộc tuyên dương người có uy tín tiêu biểu năm 2019…

Sông Thao

Tin xem nhiều