Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chung tay chăm lo Tết cho nhân dân

07:01, 09/01/2023

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình khó khăn đang được đẩy mạnh thông qua ngân sách tỉnh và nguồn lực xã hội hóa.

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình khó khăn đang được đẩy mạnh thông qua ngân sách tỉnh và nguồn lực xã hội hóa.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa) nhận quà Tết do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng. Ảnh: S.THAO
Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa) nhận quà Tết do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng. Ảnh: S.THAO

Đã thành thông lệ, cứ trước thềm xuân mới, UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ Tết dành cho các tầng lớp nhân dân. Năm nay, mức hỗ trợ (tiền và quà) dao động từ 240 ngàn đến 16,5 triệu đồng/người hoặc hộ gia đình. Mức hỗ trợ này tăng từ 40 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/người hoặc hộ gia đình so với năm 2022.

Không bỏ sót người cần trợ giúp

Cụ thể, mức cao nhất là 16,5 triệu đồng/người (tiền và quà) dành cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng hiện đang cư trú, sinh hoạt đảng tại Đồng Nai và nguyên bí thư Tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy các khóa đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Còn mức 11,5 triệu đồng/người (tiền và quà) dành cho các đồng chí là ủy viên ban TVTU các khóa đã nghỉ hưu, người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Riêng mức 6,5 triệu đồng/người (tiền và quà) dành cho các đồng chí nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa.

Mức 4,5 triệu đồng/người (tiền và quà) hỗ trợ cho các đồng chí nguyên phó chủ tịch HĐND tỉnh, ủy viên thường trực (không là Tỉnh ủy viên) của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiện đã nghỉ hưu; nguyên trưởng, phó các ban Đảng, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các khóa không là Tỉnh ủy viên đã nghỉ hưu.

Với mức 3,5 triệu đồng/người (tiền và quà) dành cho gia đình các đồng chí nguyên ủy viên Ban TVTU, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa đã từ trần. Cán bộ chính sách và gia đình cán bộ chính sách đã từ trần. Riêng các đồng chí, gia đình các đồng chí có công đóng góp cho tỉnh Biên Hòa cũ nhận phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn thành hỗ trợ Tết trước ngày 14-1 (23-12 âm lịch). Đồng thời thực hiện chi trả lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp tháng 2-2023 cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng liên quan trước Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, người có 70 năm tuổi Đảng trở lên được nhận mức hỗ trợ 7,5 triệu đồng (tiền và quà, tăng 1,5 triệu đồng). Người từ 65 năm tuổi Đảng trở lên được hỗ trợ 6 triệu đồng (tăng 1 triệu đồng). Người từ 55 năm tuổi Đảng trở lên, từ 40 năm tuổi Đảng trở lên và từ 30 năm tuổi Đảng trở lên lần lượt nhận mức hỗ trợ 4 triệu đồng, 2 đồng triệu và 1,5 triệu đồng/người (tăng từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng). 

Mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng (tăng 200 ngàn đồng) dành cho cán bộ công chức, viên chức trong biên chế và các hợp đồng lao động đang công tác trong cơ quan quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp, tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể, hội quần chúng hiện đang hưởng lương từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, nhân viên bệnh viện công lập của tỉnh, người lao động thuộc các đơn vị ngành dọc; người có công, thân nhân người có công, người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động đang được hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng…

Mức này cũng áp dụng với người được hưởng chế độ tiền tuất; người hưởng trợ cấp phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, bệnh binh nặng, người bị tai nạn lao động nặng trên 81%; gia đình, thân nhân các đồng chí cán bộ đang làm nhiệm vụ thuộc quần đảo Trường Sa và DK1; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Riêng mức 960 ngàn đồng/hộ áp dụng cho hộ nghèo, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày nhưng hồ sơ gốc bị thất lạc.

Còn hộ cận nghèo; học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu Đồng Nai đang học tại trường dân tộc nội trú của tỉnh, huyện và các cơ sở giáo dục trong cả nước; học sinh của Khoa Nghiên cứu văn hóa người Điếc - Trường đại học Đồng Nai; vận động viên do Sở VH-TTDL quản lý; người ở các trung tâm bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập (đã được cơ quan nhà nước công nhận); người tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật thuộc Sở GD-ĐT; người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đều được nhận mức 720 ngàn đồng/người (hoặc hộ).

Theo Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Thổ Út, đây là Tết thứ hai, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu Đồng Nai đang theo học ở các trường trong cả nước được tỉnh hỗ trợ Tết. Điều này thể hiện sự quan tâm của tỉnh dành cho đồng bào dân tộc.

Riêng mức hỗ trợ từ 240-480 ngàn đồng/người dành cho trại viên, học viên tại Trường Giáo dưỡng số 4; học viên thuộc cơ sở điều trị nghiện ma túy; phạm nhân đã bị kết án đang được giam giữ trong các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng công an địa phương quản lý và tại Trại giam Xuân Lộc; bệnh nhân do yêu cầu điều trị phải ăn Tết tại cơ sở y tế; người lang thang cơ nhỡ tập trung về ăn Tết tại Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa.

Huy động nguồn lực xã hội cùng lo Tết cho dân

Song song với sự hỗ trợ bao trùm và liên tục từ chính sách hỗ trợ Tết của Nhà nước, việc huy động nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Theo Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp đối với các hộ gia đình khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ Qũy Vì người nghèo tỉnh để trao quà Tết. Đồng thời, các tổ chức thành viên Mặt trận cũng đẩy mạnh vận động, phân bổ quà Tết đến đoàn viên, hội viên khó khăn và các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Điều này đã được các đơn vị, mạnh thường quân hưởng ứng tích cực. Trong đó, Quỹ Từ thiện Kim Oanh ủng hộ 3 ngàn phần quà Tết có giá trị từ 750 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/phần quà thông qua Quỹ Vì người nghèo tỉnh để trao cho người nghèo. Hay Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai trao 200 phần quà Tết trị giá 500 ngàn đồng/phần cho người dân H.Nhơn Trạch…

Tính đến ngày 8-1, qua 3 đợt trao quà Tết đã có 5,5 ngàn phần quà Tết được trao cho người dân các huyện, thành phố thông qua Quỹ Vì người nghèo tỉnh và hoạt động này đang tiếp tục được đẩy nhanh.

Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, qua những đợt trao quà Tết diễn ra từ giữa tháng 12-2022 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hơn 700 phần quà Tết; Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã trao hàng ngàn phần quà cho người dân khó khăn. Đây là một phần trong số 10 ngàn phần quà được Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ người dân trong dịp Tết này. Điểm đáng chú ý là trong dịp Tết Quý Mão, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn hỗ trợ gần 400 phần quà Tết cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đào Nguyên, từ ngày 4-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức trao 630 phần quà Tết cho cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin khó khăn, mỗi phần quà trị giá 800 ngàn đồng. Bên cạnh đó, mỗi hội cấp huyện đều đặt mục tiêu vận động tại chỗ được từ 50 phần quà Tết trở lên để kịp thời giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Sông Thao

Tin xem nhiều