
Tính đến tháng 11-2021, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6,1 ngàn trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Trong đại dịch Covid-19, người nhiễm HIV/AIDS bị ảnh hưởng khá nhiều, có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao hơn nếu chẳng may bị nhiễm Covid-19.
Tính đến tháng 11-2021, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6,1 ngàn trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Trong đại dịch Covid-19, người nhiễm HIV/AIDS bị ảnh hưởng khá nhiều, có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao hơn nếu chẳng may bị nhiễm Covid-19.
![]() |
| Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS khám bệnh tại Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sáng 30-11. Ảnh: Hạnh Dung |
* Người nhiễm HIV/AIDS có xu hướng trẻ hóa
BS Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết, so với cùng kỳ năm 2020, số người nhiễm HIV được phát hiện qua xét nghiệm giảm 28%, số ca tử vong do HIV/AIDS cũng giảm 50%. Tuy nhiên, hình thái lây truyền HIV qua đường tình dục tiếp tục có xu hướng tăng so với lây truyền qua đường máu. Người nhiễm HIV nhóm tuổi từ 25-49 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất và có xu hướng trẻ hóa ở độ tuổi từ 15-24 tuổi. Tỷ lệ nhiễm HIV được phát hiện ở nam giới tăng, đặc biệt là nhóm đối tượng nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.
| Trong số hơn 6,1 ngàn bệnh nhân HIV/AIDS toàn tỉnh, có hơn 1,2 ngàn bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại 9 cơ sở điều trị methadone trong tỉnh. Bên cạnh đó, có hơn 5 ngàn bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV, bao gồm 118 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Trung tâm Y tế H.Long Thành. |
Cũng theo BS Nguyễn Xuân Quang, báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, người nhiễm HIV mắc Covid-19 có nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong cao hơn 30% so với những người không nhiễm HIV mắc Covid-19. Đặc biệt, nếu người nhiễm HIV mà mắc các bệnh nền khác kèm theo như: tiểu đường, tăng huyết áp… sẽ có nguy cơ chuyển nặng và tử vong rất cao.
Do vậy, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người nhiễm HIV/AIDS cần có những biện pháp can thiệp sớm, hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cá nhân và kéo dài sự sống. Đó là, tiếp cận sớm và điều trị bằng thuốc ARV sớm, tuân thủ điều trị; ngăn ngừa và quản lý các bệnh lý tiềm ẩn như: tiểu đường, tăng huyết áp; tiêm vaccine phòng Covid-19 càng sớm càng tốt mà không phụ thuộc vào tình trạng miễn dịch của bản thân.
* Quản lý, điều trị người nhiễm HIV/AIDS trong đại dịch Covid-19
Anh Mai Như Sơn, Trưởng nhóm Xuân Hợp (TP.Biên Hòa) chia sẻ, trước đây khi chưa có dịch Covid-19, nhóm của anh thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt để chia sẻ những phương pháp, kỹ năng giúp người nhiễm HIV/AIDS sống khỏe, điều trị bệnh hiệu quả. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt là cuối tháng 6 đến cuối tháng 10, những hoạt động tập trung đông người không tổ chức được đã ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động của nhóm. Nhiều cơ sở y tế cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, thuốc điều trị HIV/AIDS bị phong tỏa đã ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS cho người bệnh.
Nhằm đảm bảo công tác điều trị liên tục cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, dưới sự hỗ trợ của các phòng khám HIV/AIDS, các thành viên của Nhóm Xuân Hợp đã đến các phòng khám để nhận thuốc rồi giao cho bệnh nhân tại những nơi đang bị cách ly y tế, phong tỏa hoặc gửi qua đường bưu điện cho bệnh nhân. Nhờ đó, công tác điều trị bệnh của bệnh nhân HIV/AIDS không bị ngắt quãng.
Anh Sơn bày tỏ vui mừng, sau khi Sở Y tế có văn bản về việc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, đến nay đa số các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Việc được tiêm vaccine phòng Covid-19 sẽ giúp người nhiễm HIV/AIDS được bảo vệ tốt hơn trong đại dịch. Dĩ nhiên, anh Sơn vẫn luôn tuyên truyền để các bệnh nhân luôn thực hiện nghiêm quy định 5K, không chủ quan, lơ là; sử dụng thuốc ARV đều đặn, duy trì lối sống tích cực, tạo tâm lý thoải mái…
BS Nguyễn Xuân Quang cho biết, nhằm ứng phó kịp thời với các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới công tác phòng, chống HIV, trong thời gian tới, khoa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về HIV/AIDS, chú trọng đến các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mở rộng các dịch vụ xét nghiệm HIV, giúp người nhiễm HIV và nguy cơ cao dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị bằng thuốc ARV nhanh trong ngày, tránh tình trạng mất dấu bệnh nhân và tăng cường tư vấn tuân thủ điều trị để giảm tình trạng bệnh nhân bỏ điều trị.
| Đến nay, toàn tỉnh có 4 phòng xét nghiệm khẳng định các trường hợp nhiễm HIV dương tính gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế H.Long Thành, Trung tâm Y tế TP.Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng vẫn chủ yếu được thực hiện từ các đồng đẳng viên của Trung tâm LIFE hoạt động cho các dự án Quỹ Toàn cầu, ASAID/PATH Healthy Market và đồng đẳng viên của dự án USAID EpiC. |
Hạnh Dung













