
Tại Đồng Nai, công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, góp phần trợ giúp kịp thời, không để người nghèo đơn độc trong lúc cuộc sống khó khăn, thiếu thốn.
Tại Đồng Nai, công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, góp phần trợ giúp kịp thời, không để người nghèo đơn độc trong lúc cuộc sống khó khăn, thiếu thốn.
![]() |
| Gia đình bà Dương Thị Kim Loan (ngụ xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ) nhận quyết định bàn giao nhà tình thương và quà dành cho hộ khó khăn về nhà ở trong ngày 14-10. Ảnh: Phạm Thành Vinh |
Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, thời gian qua Nhà nước tiếp tục triển khai các chính sách không chỉ hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn mà còn mở rộng đối tượng trợ giúp với người lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh.
* Nhiều chính sách hỗ trợ
Một trong những chính sách hỗ trợ thiết thực là cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người nghèo, người nằm trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động bị ảnh hưởng cuộc sống do dịch bệnh.
Theo Sở LĐ-TBXH, thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 19-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, từ ngày 4 đến 9-9, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam bộ và Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Trung bộ đã tiến hành cấp hơn 3,1 ngàn tấn gạo cho tỉnh.
Các đơn vị trong tỉnh đã phối hợp chuyển số gạo này đến các huyện, thành phố để nhanh chóng cấp cho người dân. Qua đó, đã có gần 209 ngàn trường hợp, hộ gia đình nhận hỗ trợ gạo gồm: gần 3,8 ngàn người thuộc hộ nghèo, trên 3,2 ngàn người hộ cận nghèo, gần 49 ngàn người nằm trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và gần 153 ngàn người lao động mất việc làm.
| Năm 2021 là năm thứ 21 Ngày Vì người nghèo và Tháng cao điểm Vì người nghèo được phát động thực hiện trong cả nước. Trong Tháng cao điểm Vì người nghèo, từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ở cơ sở gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. |
Ông Đào Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Gia Canh (H.Định Quán) cho hay, sau khi tiếp nhận gạo, địa phương đã huy động nhân lực để chuyển trực tiếp gạo đến các hộ dân được thụ hưởng theo quy định. Trong thời điểm dịch bệnh, việc triển khai cứu trợ gạo đến với không chỉ hộ nghèo, hộ cận nghèo mà cả người dân khó khăn đã thể hiện sự quan tâm về vật chất, động viên về tinh thần để người dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Bà Thị Hiền (dân tộc S’tiêng, ngụ xã Tân Hiệp, H.Long Thành) cho hay, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Trong thời điểm dịch bệnh, gia đình bà được nhận gạo từ Nhà nước cũng như nhiều phần quà hỗ trợ khác. Điều này đã giúp cả nhà bà bớt được những thiếu thốn trong sinh hoạt hằng ngày.
Để kịp thời trợ giúp người nghèo cũng như đối tượng khó khăn, mới đây UBND tỉnh đã triển khai Quyết định số 4346/QĐ-UBND về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hộ nghèo, cận nghèo được nhận mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ. Riêng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng năm 2021 nhận mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Đối với người thuê trọ phải thực hiện giãn cách xã hội trong khu cách ly y tế tạm thời được hỗ trợ 300 ngàn đồng/người. Còn người lang thang cơ nhỡ trong các khu cách ly tập trung tạm thời được hỗ trợ 120 ngàn đồng/người/ngày về tiền ăn, mua vật dụng.
* Xã hội cùng chung tay
Cùng với chính sách của Nhà nước thì việc huy động nguồn lực xã hội trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh kém may mắn cũng được đẩy mạnh thực hiện và đã nhận được sự chung tay của cộng đồng.
Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung, ngay khi dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nhất là người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp cùng các đoàn thể và nhiều đơn vị như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở NN-PTNT, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh… triển khai các chương trình an sinh: Túi quà an sinh, Gian hàng 0 đồng, Gói quà an sinh hỗ trợ 5-7 ngày, Trao túi quà - gửi niềm tin chống dịch, Triệu phần quà đại đoàn kết… hướng đến người nghèo, công nhân lao động ở các khu nhà trọ. Qua đó, đã kịp thời chăm lo đời sống, động viên mọi người khắc phục khó khăn thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh…
|
Toàn tỉnh hiện có 3.718 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm tỷ lệ 0,41% dân số. Cùng với đó là 3.422 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,38% dân số. Từ đầu năm đến nay, gần 5,2 ngàn lượt học sinh, sinh viên trong tỉnh đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ giáo dục (miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa) cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với số tiền gần 2 tỷ đồng. |
Ngoài ra, từng địa phương cũng chủ động thực hiện các giải pháp an sinh, huy động nguồn lực tại chỗ để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn một cách hiệu quả.
Bà Lê Hoàng Bảo Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Long Thành cho biết, từ thời điểm dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận hơn 31 tỷ đồng do các cá nhân, đơn vị đóng góp. Qua đó, đã trợ giúp cho 265 ngàn lượt đơn vị, cá nhân; trong số này có hơn 9 ngàn túi quà an sinh đến với người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn huyện.
Chính những đóng góp từ cộng đồng này mà theo thống kê của Ban Tiếp nhận và điều phối các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thời gian qua, đã có hơn 2 triệu phần quà đến với hộ nghèo, cận nghèo, người nằm trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh…
Cùng với đó, thông qua Quỹ Vì người nghèo, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp gần 18 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức thành viên và nhân dân còn thực hiện chương trình an sinh xã hội trực tiếp tại cộng đồng dân cư không thông qua Quỹ Vì người nghèo với tổng trị giá trên 260 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, sửa chữa và bàn giao trên 132 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở, trao hàng chục ngàn phần quà, hỗ trợ cây - con giống… cho người nghèo.
Bà Dương Thị Kim Loan (ngụ xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ) cho hay, gia đình bà thuộc diện khó khăn về nhà ở. Do không có khả năng xây nhà ở kiên cố nên mới đây, gia đình bà được Nhà nước xây dựng và bàn giao căn nhà kiên cố với kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Đồng thời, trong thời điểm dịch bệnh, gia đình được nhận nhiều phần quà hỗ trợ.
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung cho biết, để tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong những tháng cuối năm 2021 và nhất là trong Tháng cao điểm Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phối hợp cùng đoàn thể, chính quyền thực hiện các giải pháp lâu dài, cụ thể nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Trong đó, tiến hành rà soát nhằm phát hiện số hộ nghèo phát sinh, trường hợp khó khăn, để kịp thời thực hiện các chế độ theo quy định; đẩy mạnh quan tâm, giúp đỡ công nhân lao động ngoại tỉnh quay lại Đồng Nai làm việc. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân tiếp tục được chú trọng…
Văn Truyên - Ngọc Thuận














