
Sở GD-ĐT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch khung thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Đồng Nai.
Sở GD-ĐT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch khung thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Đồng Nai.
![]() |
| Giáo viên Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (TP.Biên Hòa) tập huấn phương pháp dạy học theo chủ đề STEM chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: C.Nghĩa |
Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết: “Việc phải triển khai khung kế hoạch năm học mới vào giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp sẽ là một áp lực rất lớn cho ngành, cho đội ngũ giáo viên và nhất là cho học sinh. Do đó, ngành rất cần sự chung tay góp sức của đội ngũ cán bộ giáo viên toàn ngành, nỗ lực vượt qua dịch bệnh, đồng thời mong phụ huynh cùng đồng hành với con em mình”.
* Nhiều khó khăn
Theo tờ trình được Sở GD-ĐT gửi UBND tỉnh về triển khai khung thời gian năm học mới 2021-2022, đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 13-9, riêng với hệ giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu muộn hơn 1 tuần, từ ngày 20-9. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly và bệnh viện dã chiến, vì vậy những tuần đầu của năm học mới sẽ bắt đầu bằng hình thức học trực tuyến.
|
Không tăng học phí ở năm học mới Đứng trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X diễn ra vừa qua, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc tiếp tục giữ nguyên mức học phí đối với các bậc học từ mầm non đến THPT thuộc hệ thống các trường công lập. Theo đó, mức học phí năm học 2021-2022 sẽ được giữ nguyên như các năm học về trước. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số sẽ vẫn được hưởng các chính sách ưu đãi về miễn giảm học phí. |
Năm học 2021-2022 là năm thứ 2 ngành Giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, tuy nhiên nhiệm vụ của năm học mới này lại lớn hơn năm học trước rất nhiều. Cụ thể, năm học trước chỉ áp dụng chương trình mới với học sinh lớp 1 thì năm nay còn có thêm học sinh lớp 2 và lớp 6. Cũng do dịch bệnh kéo dài, đến nay việc chuẩn bị giáo án bài giảng theo chương trình sách giáo khoa mới lớp 1, lớp 2 và lớp 6 ở nhiều trường còn khó khăn. Một khó khăn khác là việc cung cấp sách giáo khoa mới đến tay học sinh hiện vẫn chưa được thực hiện. Nhiều phụ huynh đang lo lắng sắp bắt đầu năm học mới nhưng con mình chưa có sách giáo khoa để học.
Giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai Võ An Ninh cho biết, sách giáo khoa cho năm học mới đã nằm sẵn trong kho, nếu không gặp phải dịch bệnh thì đã đến được với đa số học sinh. Tuy nhiên, do thực hiện giãn cách xã hội vào đúng thời điểm chuẩn bị cho năm học mới nên việc cung cấp sách giáo khoa về các trường đang bị dừng lại.
“Chúng tôi sẽ khắc phục mọi khó khăn để việc cung cấp sách giáo khoa được kịp thời. Do nhiều trường đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch nên công ty và các trường học sẽ phải chọn một địa điểm giao sách ngoài trường học, sau đó chuyển đến tay học sinh” - ông Ninh cho biết.
Nhiều phụ huynh cho rằng, học tập trực tuyến là xu thế tất yếu trong thời đại 4.0, tuy nhiên việc áp dụng hình thức học này hiệu quả đến đâu còn tùy thuộc vào độ tuổi học sinh của từng bậc học. Bên cạnh đó, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện để mua máy tính xách tay hay máy tính bảng cho con học. Việc học trực tuyến bằng điện thoại thông minh với giao diện màn hình nhỏ sẽ ảnh hưởng tới khả năng quan sát và chất lượng học tập của học sinh. Chất lượng đường truyền internet cũng ảnh hưởng đến quá trình học.
* Tìm giải pháp khắc phục
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, năm học mới 2021-2022 không phải là năm học đầu tiên ngành Giáo dục Đồng Nai gặp phải những khó khăn từ dịch bệnh Covid-19. Những kinh nghiệm từ cuối năm học 2019-2020 đến nay đã phần nào giúp ngành chủ động hơn để sẵn sàng đối phó với khó khăn mới. Việc dự kiến bắt đầu năm học mới từ ngày 13-9 giúp cho ngành, các trường và phụ huynh có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
![]() |
| Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai đã chuẩn bị hàng triệu bản sách để cung cấp cho học sinh chuẩn bị cho năm học mới |
Về việc cung cấp sách giáo khoa đến tay học sinh chuẩn bị cho năm học mới, Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, đến nay Sở đã làm việc với Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai để bàn hướng đưa sách giáo khoa sớm nhất đến tay học sinh trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ còn kéo dài đến ngày 31-8. Để tạo thuận lợi hơn, Sở GD-ĐT đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho Sở Công thương đưa sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022 trở thành mặt hàng thiết yếu để dễ dàng vận chuyển và giao nhận tới các trường và phụ huynh.
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, Sở đã có kế hoạch không áp dụng việc học trực tuyến với học sinh lớp 1 và lớp 2. Sở kiến nghị với UBND tỉnh cho phép tổ chức giảng dạy qua truyền hình đối với học sinh các khối lớp 1, 2, 6, 10 và một số nội dung đặc thù ở bậc giáo dục mầm non.
Còn theo lãnh đạo VNPT Đồng Nai, một trong 2 doanh nghiệp viễn thông lớn trên địa bàn tỉnh, hiện đơn vị đã làm việc với Sở GD-ĐT để bàn kế hoạch triển khai hỗ trợ ngành và học sinh chuẩn bị triển khai học tập theo hình thức trực tuyến. Việc học trực tuyến sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên VNPT Đồng Nai sẽ nỗ lực để có các giải pháp công nghệ và chất lượng đường truyền đảm bảo trong quá trình học tập.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (H.Cẩm Mỹ) học tập tại nhà với phương tiện hỗ trợ là điện thoại thông minh |
Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) Đỗ Thị Cao Sang cho biết, nhà trường đã có sự chủ động một bước với phương án học tập trực tuyến trong thời gian tới. Hiện trường đã bắt đầu họp trực tuyến với giáo viên để bốc thăm chủ nhiệm lớp, sau khi xác định được lớp phụ trách, giáo viên sẽ liên hệ ngay với học sinh mới để làm quen và hướng dẫn học sinh chuẩn bị phương tiện, sách vở sẵn sàng cho việc học trực tuyến.
Cô Cao Sang chia sẻ thêm: “2 năm học trước, nhà trường đã làm quen với việc dạy trực tuyến ở một số giai đoạn phải giãn cách xã hội, do đó lần này sẽ hạn chế được những khó khăn, bỡ ngỡ”.
Trong khi nhiều trường công lập đang gặp khó khăn trong việc triển khai học trực tuyến thì phần đông các trường tư thục trên địa bàn tỉnh đều đang mong muốn được bắt tay ngay vào việc triển khai hình thức này. Theo hiệu trưởng một trường phổ thông tư thục nhiều cấp học tại TP.Biên Hòa, việc triển khai học trực tuyến lúc này là một giải pháp tối ưu cho nhà trường vì thời gian dài vừa qua học sinh nghỉ học khiến kiến thức lẫn thói quen học tập chểnh mảng, nếu kéo dài thêm, khi bắt đầu năm học mới lại càng thêm khó khăn. Hơn nữa, việc sớm trở lại năm học mới cũng giúp nhà trường có thêm nguồn thu chi trả lương giáo viên và nhiều chi phí khác.
Công Nghĩa



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)




![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




