
Đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được Sở GD-ĐT tổ chức thành công trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Toàn tỉnh đã có 30.131/31.206 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 96,5%. Dự kiến, Đồng Nai sẽ tổ chức thi đợt 2 cho khoảng hơn 1 ngàn thí sinh khi Bộ GD-ĐT có lịch thi chính thức.
Đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được Sở GD-ĐT tổ chức thành công trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Toàn tỉnh đã có 30.131/31.206 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 96,5%. Dự kiến, Đồng Nai sẽ tổ chức thi đợt 2 cho khoảng hơn 1 ngàn thí sinh khi Bộ GD-ĐT có lịch thi chính thức.
![]() |
| Thí sinh được đo thân nhiệt khi vào thi tại Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa). Ảnh: C.Nghĩa |
Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết: “Trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi, không chỉ ngành Giáo dục mà nhiều sở, ngành, địa phương được giao tổ chức kỳ thi đều cảm thấy áp lực. Thậm chí, có ý kiến đề nghị nên dừng cuộc thi hoặc chuyển sang xét tốt nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, tránh dịch bệnh lây lan”.
* Những ngày căng thẳng
Thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện không có dịch bệnh, thông thường các trường chỉ tập trung ôn tập cho thí sinh đến hết tháng 5, sau đó cho các em tự ở nhà ôn tập cho đến ngày thi. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đúng thời điểm kỳ thi sắp diễn ra không chỉ khiến ngành GD-ĐT bối rối mà nhiều trường phổ thông cũng phải điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho học sinh. Trong khi đó, phần đông học sinh đều cảm thấy áp lực đè nặng lên mình, lo ngại dịch bệnh có thể làm kỳ thi bị “vỡ trận”.
Cô Vũ Thị Ni Na, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (TP.Biên Hòa) chia sẻ, năm 2020, trường tổ chức cho học sinh thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch bệnh lần đầu tiên, tuy nhiên nỗi vất vả chưa thấm vào đâu so với kỳ thi năm nay. Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại TP.HCM, trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học ở nhà, nhưng học sinh lớp 12 vẫn đến trường ôn tập bình thường. Đến khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường mới quyết định cho các em ở nhà ôn tập bằng hình thức trực tuyến. Trước kỳ thi ít ngày, hiệu trưởng gặp mặt tất cả học sinh khối 12 với hơn 600 em, không chỉ dặn dò mà còn động viên tinh thần, mong các em thi tốt…
Trong khi đó, Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (TP.Biên Hòa) Phan Quang Vinh chia sẻ: “Hơn 35 năm công tác trong ngành Giáo dục và nhiều năm làm công tác quản lý, chưa khi nào tôi cảm thấy tổ chức một kỳ thi căng thẳng và nặng nề như kỳ thi năm nay”.
Thầy Vinh cho hay, dự đoán dịch còn phức tạp nên ngay từ đầu học kỳ 2, nhà trường đã chủ động dạy và học “cuốn chiếu” chương trình chính thức. Sang cuối tháng 5 và đầu tháng 6, dịch bắt đầu bùng phát mạnh, trường đã chuyển sang ôn tập online cho toàn bộ học sinh.
* Vì sao phải thi?
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều ý kiến cho rằng nên hủy bỏ thi tốt nghiệp, thay vào đó có thể xét tốt nghiệp cho học sinh, sau đó có thể dùng kết quả học bạ để xét tuyển vào đại học mà không phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp.
Tuy nhiên, có nhiều lý do để Bộ GD-ĐT tiếp tục quan điểm phải thi tốt nghiệp và phương án cuối cùng là chia kỳ thi thành 2 đợt, đợt 1 dành cho những khu vực còn có thể thi được, đợt 2 dành cho những học sinh là F0, F1 và thí sinh ở khu vực bị phong tỏa không được ra ngoài dự thi. Lý do quan trọng nhất khiến Bộ GD-ĐT không thể hủy kỳ thi bởi đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được ghi trong Luật Giáo dục năm 2019, nếu bỏ thi mà chỉ xét tốt nghiệp là trái luật.
|
Theo kế hoạch, vào hôm nay 13-7, Sở GD-ĐT sẽ tiến hành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT tại điểm chấm tập trung. Công tác chấm thi dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày. Toàn bộ cán bộ chấm thi đều được xét nghiệm Covid-19, giáo viên chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn có trên 100 người. Sau khi hoàn thành công tác chấm thi, Sở sẽ gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT để công bố. |
Trước ngày thi tốt nghiệp THPT gần 10 ngày thực sự là những ngày áp lực rất lớn đối với ngành của tỉnh, các trường và thí sinh bởi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát ở địa bàn H.Thống Nhất, TP.Long Khánh, H.Trảng Bom rồi đến TP.Biên Hòa.
Một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất trong kỳ thi vừa qua là H.Thống Nhất. Ban đầu, Sở GD-ĐT đã bố trí ở địa phương này 3 điểm thi tại 3 trường: THPT Kiệm Tân, THPT Thống Nhất và THPT Dầu Giây, mỗi điểm thi có từ 300-400 thí sinh.
Tuy nhiên, đến gần ngày thi, điểm thi Trường THPT Thống Nhất và Trường THPT Kiệm Tân “rơi” vào vùng bị phong tỏa. Sở đã quyết định di dời điểm thi Trường THPT Kiệm Tân sang điểm thi dự phòng tại Trường THCS Quang Trung (xã Quang Trung) nhưng ở trường này lại có người thân của một thành viên trong Ban giám hiệu dương tính với Covid-19.
Phương án cuối cùng được Sở GD-ĐT thống nhất với huyện chọn là đưa tất cả thí sinh còn điều kiện thi trong đợt 1 về thi tại một điểm chung là Trường THPT Kiệm Tân (xã Gia Kiệm). Như vậy, từ 1.466 thí sinh ban đầu của 3 điểm thi, H.Thống Nhất chỉ còn 597 em đủ điều kiện thi đợt 1, còn lại 896 em phải thi đợt 2.
![]() |
| Giáo viên coi thi tiến hành thu bài của thí sinh ở môn thi Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) |
Chủ tịch UBND H.Thống Nhất Mai Văn Hiền cho biết, dịch Covid-19 phức tạp, huyện đề nghị Sở GD-ĐT cho toàn bộ học sinh của huyện thi vào đợt 2. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các biện pháp sàng lọc, Sở thống nhất với huyện sẽ tổ chức thi đợt 1 cho các em có nguyện vọng. Rất may trong quá trình thi không có điểm thi nào phát sinh vấn đề lớn dẫn đến đang thi phải dừng cả điểm thi.
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức thành công có vai trò rất lớn từ sự hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương, nhất là các huyện bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh Covid-19. Các trường nghề có thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay đã làm tốt việc xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh ngoài tỉnh trước khi dự thi tốt nghiệp; đồng thời, tổ chức cho thí sinh đi thi bằng phương tiện xe buýt, có giáo viên đi cùng, tổ chức ăn, ở cho các thí ngay tại trường mình suốt 3 ngày thi. Bên cạnh đó, nhiều trường THPT ở huyện tuy còn khó khăn nhưng đã nỗ lực tổ chức nấu ăn tại trường cho cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh để đảm bảo an toàn phòng dịch. Đây là những bài học quý cho ngành sau một kỳ thi rất nhiều khó khăn, áp lực.
Công Nghĩa













