Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng bệnh ung thư buồng trứng

10:06, 11/06/2021

Ung thư buồng trứng là một trong 7 loại ung thư phổ biến nhất hiện nay và là nguyên nhân đứng thứ 8 dẫn đến tử vong do ung thư ở phụ nữ trên toàn thế giới.

Ung thư buồng trứng là một trong 7 loại ung thư phổ biến nhất hiện nay và là nguyên nhân đứng thứ 8 dẫn đến tử vong do ung thư ở phụ nữ trên toàn thế giới.

Bệnh nhân T.T.T.S. được điều dưỡng kiểm tra sức khỏe sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối đa nhân xơ tử cung nặng hơn 4kg. Ảnh: H.Dung
Bệnh nhân T.T.T.S. được điều dưỡng kiểm tra sức khỏe sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối đa nhân xơ tử cung nặng hơn 4kg. Ảnh: H.Dung

Hầu hết người mắc bệnh ít có triệu chứng điển hình dẫn đến khi phát hiện bệnh đã vào giai đoạn muộn.

* Ít có dấu hiệu điển hình

Đang điều trị ung thư buồng trứng tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà T.T.N.H. (50 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Thành) cho biết, cách đây vài năm, trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại công ty đang làm việc, bà được bác sĩ chẩn đoán bị u xơ tử cung. Khoảng 1 năm trước, bà H. đến một bệnh viện ở TP.Biên Hòa thăm khám sau một thời gian có kinh nguyệt kéo dài thì được bác sĩ cho hay, đây là triệu chứng của tiền mãn kinh; cho uống thuốc và kinh nguyệt đã có đều trở lại. Cách đây vài tháng, bà H. khám sức khỏe định kỳ tại công ty và được cho biết khối nhân xơ đã lớn, cần nhập viện để mổ. Vài ngày trước, bà H. được phẫu thuật lần thứ 2 và đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo bà H., trong suốt thời gian mắc bệnh, bà không có cảm giác đau đớn hay biểu hiện gì ngoài việc chu kỳ kinh nguyệt kéo dài. Mỗi lần đến chu kỳ kinh, bụng chỉ hơi đau. Do nghĩ đây chỉ là triệu chứng bình thường mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ nên bà H. không kịp thời đến bệnh viện để thăm khám, điều trị.

Trong khi đó, bà T.T.T.S. (45 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng hơn 4kg ra khỏi cơ thể. Khối u xơ của bệnh nhân đang được giải phẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

Bà S. cho biết, từ dịp Tết Nguyên đán 2021, bụng bà to dần; mỗi lần đến chu kỳ kinh nguyệt máu ra rất nhiều. Tuy nhiên, do chủ quan cộng với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bà không đến bệnh viện khám. Cách đây hơn nửa tháng, bà S. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh khám và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

BS Lê Đức Nhân, Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho hay, bà S. nhập viện trong tình trạng bụng to giống người mang bầu 9 tháng, cảm giác đau bụng, khó chịu trong người. Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khối bướu to chiếm hết cả ổ bụng, thiếu máu nặng do máu tập trung nuôi khối u. Kết quả siêu âm, chụp CT cho thấy bệnh nhân có khối đa nhân xơ tử cung lớn, lạc nội mạc.

Sau khi tiến hành các bước kiểm tra, đánh giá, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Trong vòng 3 giờ, các bác sĩ đã truyền cho bệnh nhân 2 đơn vị máu, mổ mở lấy toàn bộ khối u nặng hơn 4kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Trường hợp này nếu để lâu, máu trong cơ thể sẽ tập trung nuôi khối u dẫn đến bệnh nhân bị thiếu máu mạn. Khối u đẩy toàn bộ ruột lên phía trên khiến bệnh nhân khó thở, suy kiệt.

* Cần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần

Theo BS Lê Đức Nhân, ung thư bắt đầu từ một tế bào phát triển bất bình thường trong ADN của nó, hay còn gọi là đột biến. Các đột biến này khiến tế bào phát triển và nhân lên nhanh chóng, tạo ra khối u của các tế bào bất thường. Khối u này gây xâm lấn các mô xung quanh và di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể.

Phần lớn bệnh nhân bị ung thư buồng trứng không có dấu hiệu điển hình. Một số người có các dấu hiệu như: chảy máu âm đạo bất thường hoặc đau bụng dưới mà không phải trong chu kỳ kinh nguyệt. Người bệnh có cảm giác khó chịu hoặc đau ở khu vực bụng trên hay bụng dưới; táo bón, đi tiểu nhiều lần trong thời gian ngắn; sút cân đột ngột mà không biết lý do; ăn nhanh no và cảm giác chán ăn…

Đối với những người có tiền sử gia đình như mẹ, chị gái, em gái mắc bệnh ung thư buồng trứng, cần lưu ý đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Khi đi khám sức khỏe, người dân sẽ được bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm tầm soát cần thiết để chẩn đoán có mắc bệnh hay không.

Ngoài ra, để phòng bệnh ung thư buồng trứng, phụ nữ nên kéo dài thời gian cho con bú sữa mẹ; thường xuyên vận động, luyện tập thể dục, thể thao. Có chế độ ăn uống lành mạnh, nên bổ sung nhiều thực phẩm chứa nhiều chất xơ và vitamin tự nhiên như: rau xanh, ngũ cốc, hoa quả; hạn chế hoặc không nên ăn những thực phẩm có chứa chất béo và có hàm lượng cholesterol cao.

Khi gặp phải tình trạng kinh nguyệt không đều, chị em phụ nữ cần sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều