
Trẻ em mất cha hoặc mẹ đã là thiệt thòi. Song, nhiều em cả cha và mẹ đều ra đi khi các em còn quá nhỏ, khiến cho con đường đến trường của các em ngày càng gian nan, gập ghềnh...
Trẻ em mất cha hoặc mẹ đã là thiệt thòi. Song có nhiều em cả cha và mẹ đều ra đi khi các em còn quá nhỏ. Điều này đã để lại khoảng trống rất lớn, khiến cho con đường đến trường của các em ngày càng gian nan, gập ghềnh.
![]() |
| Ông Hoàng Văn Long, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng dài hạn cho các em học sinh. Ảnh: Văn Truyên |
Sẻ chia cùng những học sinh gặp hoàn cảnh bất hạnh này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã thực hiện chương trình cấp học bổng dài hạn, góp phần ngăn dòng bỏ học ở trẻ mồ côi cha mẹ tại Đồng Nai.
* Ngăn dòng bỏ học
10 học sinh ở Đồng Nai đã và đang thụ hưởng chương trình học bổng do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trực tiếp quản lý, trao tặng đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi cha mẹ các em qua đời, các em được ông bà nội hoặc ngoại đón về nuôi. Tuổi cao, sức yếu, không nghề nghiệp ổn định hay đất đai canh tác, sống chủ yếu bằng nghề làm mướn nên đời sống ông bà các em cũng thiếu thốn. Do vậy mà chuyện thay cha mẹ chăm sóc các em đã khó chưa nói tới nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn. Do đó, nguy cơ bỏ học giữa chừng của các em rất cao. Thông qua chương trình học bổng mang tính chất dài hạn do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện đã góp phần giảm thiểu nguy cơ bỏ học của trẻ mồ côi.
Trong đó, có thể kể đến trường hợp của em Nguyễn Hà Kim Uyên (học sinh lớp 7 Trường THCS Bảo Quang, xã Bảo Quang, TP.Long Khánh). Bà Nguyễn Thị Út, bà ngoại Kim Uyên cho hay, năm Uyên 7 tuổi, con gái và con rể bà nối tiếp nhau qua đời. Từ một bé gái hoạt bát, vui vẻ, Kim Uyên ít nói dần rồi mắc chứng trầm cảm, lơ là việc học, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh và thường trốn một mình trong nhà. Gia đình bà lại quá nghèo, sống chủ yếu từ tiền đan lát gia công nên không có điều kiện đưa Uyên đến các cơ sở điều trị chuyên khoa.
|
Ông Hoàng Văn Long, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết, theo quy định, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chỉ thực hiện các hoạt động chăm lo cho trẻ em đến 16 tuổi. Tuy nhiên, nếu chỉ trao học bổng dài hạn đến năm 16 tuổi thì 2 năm còn lại của cấp học phổ thông, các em sẽ rất khó duy trì việc học và có nguy cơ bỏ học rất cao. Do vậy, khi xây dựng chương trình học bổng dài hạn, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng các mạnh thường quân, cơ quan, đơn vị thống nhất trao đến khi các em 18 tuổi. Đây là sự quan tâm rất lớn của Nhà nước, xã hội đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh mồ côi. |
Năm ấy, bà Út lại phát hiện mình mắc bệnh tim, khớp tay nên không thể tiếp tục nhận hàng đan lát về nhà gia công. Cùng lúc đó, anh trai của Kim Uyên sau thời gian sống nương tựa bà nội cũng về sống với bà Út vì bà nội qua đời. Vừa bệnh tật vừa lo cho 2 cháu, bà Út không biết xoay xở ra sao. Đúng thời điểm đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho Kim Uyên nhận học bổng. Bà Út vui mừng bày tỏ: “Số tiền học bổng trị giá 5 triệu đồng/năm cùng các phần quà do chính quyền địa phương hỗ trợ đã giúp tôi an tâm lo cho cháu đi học”.
Em Nguyễn Trương Ngọc Mai (học sinh lớp 9 Trường THCS Phước Khánh, xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch) cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ. Cô ruột và bà nội nhận em về chăm sóc. Đường đến trường quá xa cộng với hoàn cảnh gia đình cô ruột và bà nội rất khó khăn nên có thời điểm em muốn nghỉ học, tìm việc phụ gia đình để không còn là gánh nặng.
Ngọc Mai cho hay, may mắn là ý định này của em đã không thành vì bên cạnh sự nỗ lực của gia đình trong việc tạo điều kiện cho em đến trường, học bổng do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng đã đến rất kịp thời. “Đã 6 năm qua, nhờ có học bổng này mà em không phải lo mình sẽ bỏ học. Ngoài ra, học bổng còn giúp em có thêm động lực học tập, bởi nếu không phải là học sinh có thành tích học tập từ khá trở lên sẽ không còn được nhận học bổng nữa” - Ngọc Mai nói.
* Xã hội quan tâm, trẻ em vươn mình
Ngoài chương trình học bổng dành cho học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ năm 2008-2019, thông qua sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn trao hơn 1 ngàn suất học bổng định kỳ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi trên địa bàn tỉnh. Ông Hoàng Văn Long, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho hay, mỗi suất học bổng được trao có giá trị từ 1-1,5 triệu đồng/năm/học sinh. Đây là nguồn lực góp phần giúp cho nhiều trẻ em mồ côi có cơ hội tiếp cận tri thức để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tương lai cho bản thân. Bởi chương trình học bổng này được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện đến khi các em 18 tuổi, tức là sau khi hoàn thành chương trình phổ thông hoặc vừa học xong chương trình học nghề để tìm việc làm.
Em Võ Thị Trà My (học sinh lớp 8 Trường THCS Thừa Đức, xã Thừa Đức, H.Cẩm Mỹ) mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà ngoại. Trà My cho biết: “Nhà em cách trường rất xa, đường khó đi. Các bạn học khác có cha mẹ đưa đón đến trường, lo cho từng chút khi đi học hay ở nhà, còn em thì chỉ có ông bà. Nhiều khi thấy ông bà khổ quá em muốn nghỉ học đi lượm hạt điều hay hái cà phê, hái tiêu thuê kiếm tiền. Nhưng nhờ các cô chú ở Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Phòng LĐ-TBXH, xã Thừa Đức đã giúp em được nhận học bổng hằng năm nên em mới có cơ hội đi học mà ông bà cũng đỡ lo nhiều thứ cho em”.
Bà Cao Thị Diệp, bà ngoại của em Trần Anh Thư (học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Tam An, H.Long Thành) bộc bạch, cháu bà mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vợ chồng bà không có đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định. Để duy trì cuộc sống của 3 người, chồng bà gần 70 vẫn xin đi làm phụ hồ, còn bà ở nhà lo cơm nước, trông cháu vì mắc bệnh. Vì vậy, suất học bổng hằng năm cháu bà nhận được từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh rất quan trọng đối với việc duy trì việc học.
Thấy được lợi ích, sự hỗ trợ dành cho đúng đối tượng phát huy hiệu quả, ngày càng có nhiều cơ quan, đơn vị phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức mới hoặc duy trì các chương trình học bổng dài hạn. Theo ông Hoàng Văn Long, mới đây Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup đã cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các huyện: Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu khảo sát để trao học bổng dài hạn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm này, đã có 170 hồ sơ được duyệt và Quỹ Thiện tâm vẫn đang xem xét thêm hồ sơ. Đây là một tin vui đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh bởi chương trình học bổng này có giá trị khá cao so với mặt bằng chung và nếu đáp ứng được yêu cầu về thành tích học tập, học sinh sẽ được hỗ trợ đến khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học.
Võ Tuyên


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










