Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giảm số ca mắc bệnh truyền nhiễm

11:03, 17/03/2020

Trong 3 tháng đầu năm 2020, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm như: sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng trên địa bàn Đồng Nai đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm như: sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng trên địa bàn Đồng Nai đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhân viên y tế điều tra ca bệnh sởi tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: An Yên
Nhân viên y tế điều tra ca bệnh sởi tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: An Yên

Đặc biệt, giảm mạnh số ca mắc ở TP.Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch - những địa phương tập trung nhiều khu nhà trọ công nhân.

* Kết quả đáng mừng

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, từ đầu năm đến ngày 13-3, toàn tỉnh ghi nhận 738 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm hơn 64% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó số trường hợp mắc dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 58%.

Số trường hợp mắc sởi ghi nhận là 98, giảm hơn 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca mắc tay chân miệng là 290, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Cả 3 loại bệnh truyền nhiễm đều không ghi nhận trường hợp tử vong.

Từ đầu tháng 3 đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp mắc tả, thương hàn, viêm màng não mô cầu, cúm A/H5N1, Zika, liên cầu lợn ở người; ghi nhận 2 ca mắc sốt rét, giảm 3 ca so với cùng kỳ năm ngoái; 2 trường hợp ho gà, giảm 2 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Bác sĩ (BS) Nguyễn Thanh Quyền, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, do thời tiết đã chuyển sang mùa khô nên thời điểm này, dịch bệnh sốt xuất huyết không bùng phát mạnh như những tháng mùa mưa. Mặt khác, chu kỳ 4 năm của dịch sốt xuất huyết đã kết thúc vào năm ngoái nên năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết có khả năng sẽ giảm nhiều.

Về dịch bệnh tay chân miệng, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, trẻ mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ học, ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19. Ở nhà, trẻ được phụ huynh chăm sóc cẩn thận hơn nên giảm nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng do dùng chung đồ dùng, vật dụng với bạn ở trường học.

“Số ca nhập viện giảm giúp nhân viên y tế bớt áp lực, có nhiều thời gian để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Thời gian qua, các ca bệnh nặng phải chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để điều trị cũng giảm mạnh” - BS Quyền cho hay.

Trong khi đó, theo BS Đồng Minh Hùng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số ca mắc sởi giảm là do người dân đã ý thức được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Việc tiêm vaccine đầy đủ giúp hạn chế số ca mắc sởi rất nhiều.

* Không chủ quan, lơ là

BS.Phan Văn Phúc, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết, thời gian qua, song song với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cán bộ, nhân viên trong khoa vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống các bệnh lây nhiễm.

Đối với dịch bệnh sốt xuất huyết, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý 177/178 ổ dịch. Đồng thời, thực hiện các biện pháp như: giám sát côn trùng định kỳ, giám sát thu muỗi bẫy hằng tuần tại các địa phương, phun hóa chất chủ động trên diện rộng tại các phường Trảng Dài, Long Bình, Tam Phước (TP.Biên Hòa); TT.Hiệp Phước và xã Phước Thiền của H.Nhơn Trạch; phun hóa chất diệt trùng tại nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời tiến hành cấp hóa chất xử lý ổ dịch sốt xuất huyết cho các địa phương, theo dõi, giám sát, điều tra ca bệnh, xác minh, xử lý ổ dịch trên địa bàn tỉnh, giám sát tác nhân gây bệnh.

Đối với bệnh sởi, sốt xuất huyết, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xử lý ca bệnh tại địa phương, cấp cloramin B cho các hộ gia đình trong khu vực ổ dịch.

Các bác sĩ khuyến cáo, mặc dù số ca mắc bệnh truyền nhiễm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bởi trên thực tế, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Nếu bệnh có những diễn biến phức tạp, cả người dân và nhân viên y tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều trị.

Trong thời điểm thời tiết nắng nóng như hiện nay, người dân vẫn cần bỏ mùng khi ngủ để tránh bị muỗi đốt; vệ sinh nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ sạch sẽ, tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi đầy đủ…             

An Yên

Tin xem nhiều