Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ám ảnh tai nạn lao động

09:03, 17/03/2016

Tai nạn lao động luôn để lại những hậu quả dai dẳng cho những người còn sống, đặc biệt là những doanh nghiệp và gia đình không may có người thân bị thiệt mạng vì tai nạn lao động.

Tai nạn lao động luôn để lại những hậu quả dai dẳng cho những người còn sống, đặc biệt là những doanh nghiệp và gia đình không may có người thân bị thiệt mạng vì tai nạn lao động.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động chết người hàng năm vẫn không giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng, gây nên những bức xúc trong xã hội.

* Những bài học đắt giá

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc hành chính nhân sự Công ty San Lim Furniture (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) đến nay vẫn chưa hết ám ảnh về cái chết thương tâm của nhân viên Phan Hoàng Tâm. Anh Tâm chết oan uổng do bị khối máy hàng chục tấn đổ đè trúng đầu vì người lái bất cẩn. Ông Việt chia sẻ: “Cái chết của anh Tâm cũng là cái chết do tai nạn lao động duy nhất ở công ty sau 15 năm thành lập. Chúng tôi đã rút ra được bài học đắt giá để những sự cố đáng tiếc này không còn xảy ra”.
Vào hồi đầu tháng 3-2016 tại Công ty Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) cũng xảy ra một vụ tai nạn rất thương tâm, cướp đi sinh mạng của ông Huỳnh Phước Long (51 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa). Ông Long bị thiệt mạng dưới bánh xe container đang vào nhận hàng. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do xe container lùi quá nhanh để lấy đà vượt qua gờ giảm tốc, tài xế thiếu quan sát, trong khi đó ông Long không kịp tránh dẫn đến tai nạn.  

Một nhóm lao động tự do bốc xếp hàng thuê cho Công ty Shing Mark Vina (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) chờ kiện hàng đổ từ trên cao xuống để đỡ. Ảnh: C.NGHĨA
Một nhóm lao động tự do bốc xếp hàng thuê cho Công ty Shing Mark Vina (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) chờ kiện hàng đổ từ trên cao xuống để đỡ. Ảnh: C.NGHĨA

Tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nặng dẫn tới chết người không loại trừ doanh nghiệp nào, kể cả những doanh nghiệp lớn, quy củ lao động được xem là khá tốt. Còn tại các công trình xây dựng do các doanh nghiệp tư nhân nhỏ là đơn vị thi công thì vấn đề an toàn lao động càng trở nên đáng báo động. Ngay đầu tháng 3, tại công trình xây dựng Trường THCS Long Bình 2 (TP.Biên Hòa) do giàn giáo được lắp đặt không vững chắc, không có lưới bảo vệ đã cướp đi sinh mạng của ông Bùi Văn Bính (51 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Ông Bính là lao động chính trong gia đình. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của ông không chỉ làm cho gia đình khó khăn hơn về kinh tế, mà còn là một nỗi đau mất mát về tinh thần không gì có thể bù đắp được.

* Nạn nhân luôn thiệt thòi

Thiệt hại từ những vụ tai nạn lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh không hề nhỏ, thậm chí những mất mát về sức khỏe lao động, tính mạng con người thì lại càng không thể cân đo đong đếm. Theo Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội, năm 2015 vừa qua toàn tỉnh xảy ra 2.230 vụ tai nạn lao động, làm 2.230 người bị nạn, 31 người chết. Chỉ tính riêng thiệt hại về tài sản đã lên tới 24,5 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều vụ việc tai nạn lao động khác xảy ra không được doanh nghiệp báo cáo đầy đủ. Một cán bộ thanh tra về an toàn lao động chia sẻ, để xảy ra tai nạn lao động có trách nhiệm từ nhiều phía, gồm cả chủ sử dụng lao động và người lao động, nhưng thiệt hại cuối cùng vẫn là người lao động phải gánh chịu.
 Thống kê của Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội cho thấy năm 2015 tai nạn lao động có xu hướng tăng mạnh so với năm 2014 tới 48%, số vụ người lao động bị thương tăng 43%, trong khi đó số người chết tăng 40%. Đây thực sự là những con số rất đáng để suy nghĩ về một giải pháp mạnh mẽ hơn, giúp kéo giảm tình hình tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động chết người trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2015, Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội đã xử phạt hành chính về chấp hành quy định an toàn vệ sinh lao động 113 doanh nghiệp với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Đồng Nai cũng đã tiến hành xử phạt hành chính 734 doanh nghiệp chấp hành không tốt quy định phòng chống cháy nổ với số tiền 2,3 tỷ đồng.

Khâu tổ chức sản xuất chưa hợp lý là nguyên nhân chính của những vụ tai nạn lao động, trong đó có cả tình trạng chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho công tác đảm bảo an toàn lao động. Không ít doanh nghiệp đầu tư cho công tác này một cách đối phó với cơ quan kiểm tra. Có tình trạng khi các đoàn kiểm tra chuyên ngành tới kiểm tra, chỉ ra cho doanh nghiệp những lỗi vi phạm, giải pháp khắc phục cụ thể, nhưng khi đoàn kiểm tra đi và dịp sau quay lại vẫn đâu hoàn đó.

Ông Văn Hữu Đồng, Trưởng phòng Kỹ thuật - an toàn và môi trường (Sở Công thương), cho rằng muốn giảm được tai nạn lao động thì chủ doanh nghiệp phải quan tâm làm một cách bài bản, thực chất, kiểm tra đều đặn quanh năm, chứ không cờ tới dịp phát động tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ mới làm bằng cách treo khẩu hiệu hưởng ứng thì không hiệu quả.

 

Công Nghĩa
 




 

Tin xem nhiều