
Với mong muốn tạo ra một loại thiết bị điện tử tự động có thể đếm được số người lên xe, xuống xe, ở trên xe để nhân viên nhà xe và cảnh sát giao thông dễ dàng kiểm tra nhằm giải quyết tình trạng nhà xe nhồi nhét khách, 2 học sinh lớp 12 chuyên Anh là Dương Võ Hải Linh và Lê Thị Như Quỳnh, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đã sáng tạo "Hệ thống tự động kiểm soát số người trên phương tiện vận tải hành khách".
![]() |
| Hai nữ sinh giới thiệu về cách thức hoạt động của loại thiết bị điện tử tự động đếm hành khách trên xe. |
Với mong muốn tạo ra một loại thiết bị điện tử tự động có thể đếm được số người lên xe, xuống xe, ở trên xe để nhân viên nhà xe và cảnh sát giao thông dễ dàng kiểm tra nhằm giải quyết tình trạng nhà xe nhồi nhét khách, 2 học sinh lớp 12 chuyên Anh là Dương Võ Hải Linh và Lê Thị Như Quỳnh, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đã sáng tạo “Hệ thống tự động kiểm soát số người trên phương tiện vận tải hành khách”.
Dự án này đã giành giải nhì tại cuộc thi Sáng tạo Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh và là một trong 6 dự án được chọn để dự thi cấp quốc gia.
“Trên thị trường hiện nay đã có camera nhận diện khuôn mặt để đếm số người nhưng giá thành của sản phẩm rất cao, trên 200 triệu đồng nên nếu áp dụng đồng loạt cho các loại phương tiện vận tải thì rất khó khả thi” - em Lê Thị Như Quỳnh chia sẻ. Với quyết tâm giải quyết những khó khăn trên, 2 nữ sinh đã cùng nhau mày mò tìm hiểu, nghiên cứu chế tạo loại thiết bị với những chức năng trên, lấy xe buýt loại 54 chỗ ngồi làm đại diện nghiên cứu.
Thiết bị điện tử này hoạt động như sau: Khi hành khách lên xe hoặc xuống xe, cặp thiết bị điện tử cảm nhận những thay đổi từ môi trường bên ngoài sẽ tự động ghi nhớ, đếm số người. Bằng lập trình có sẵn, hệ thống sẽ lấy số người lên trừ cho số người xuống. Kết quả thu được là số hành khách hiện trên xe sẽ hiển thị trên đồng hồ. Nếu kết quả đó lớn hơn số người quy định của xe thì còi báo động sẽ kêu lên.
Để có được kết quả nghiên cứu này, 2 em đã phải thí nghiệm rất nhiều lần, có khi thử không thành công, linh kiện điện tử lại bị cháy, hư hỏng. Không nản lòng trước khó khăn, 2 em đã tranh thủ sau giờ học, giờ nghỉ trưa để cùng nhau thực hiện và hoàn thành trong sự vui mừng của cả gia đình, thầy cô, bạn bè.
Hải Linh cho hay, nếu mua lẻ các thiết bị cần thiết để tạo ra sản phẩm thì kinh phí là khoảng 3-4 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu đem sản phẩm áp dụng vào thực tế và được đưa vào sản xuất hàng loạt tại các xưởng thì giá thành sản phẩm sẽ giảm còn khoảng 1 triệu đồng, bất kỳ phương tiện vận tải nào cũng có thể mua và áp dụng ngay mà không phải đắn đo về vấn đề tiền bạc. Qua đó, đem lại cảm giác thoải mái cho hành khách khi tham gia giao thông, chấn chỉnh được tình trạng xe chở quá số người quy định, đem lại niềm tin cho người tham gia các phương tiện giao thông công cộng.
An Yên














