
Gần đây, những ca tai nạn thương tích xảy ra đã khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn đối với trẻ. Làm gì để bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất là câu hỏi không dễ giải đáp, nếu như thiếu sự quan tâm của gia đình và xã hội.
Gần đây, những ca tai nạn thương tích xảy ra đã khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn đối với trẻ. Làm gì để bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất là câu hỏi không dễ giải đáp, nếu như thiếu sự quan tâm của gia đình và xã hội.
![]() |
| Bé H.N. điều trị bỏng tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. |
Theo số liệu thống kê tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, chỉ trong quý I-2014 đã có trên 2.100 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.
* Hậu quả nặng nề
Tai nạn thương tích là yếu tố hàng đầu dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề ở trẻ em, nhất là nhóm trẻ dưới 6 tuổi. Bé H.N. (13 tháng tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang điều trị bỏng tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng (Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai) là một trong những trường hợp như thế. Cách đây 4 ngày, cha của em rót ly nước nóng để ở trên bàn (có khăn trải bàn) rồi đi làm việc khác. Bé N. loay hoay kéo chiếc khăn trải bàn làm ly nước nóng đổ xuống gây bỏng ở mặt, ngực và phải nhập viện. Vết bỏng khiến bé đau đớn, quấy khóc...
|
Nếu như năm 2012 Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai chỉ tiếp nhận trên 4.700 trẻ thì năm 2013 đã có hơn 6.200 trẻ nhập viện cấp cứu và điều trị do tai nạn thương tích. |
Không chỉ bị tai nạn thương tích trong chính ngôi nhà của mình, mà trẻ em còn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn thương tích liên quan đến lao động, giao thông... Trường hợp của em N.T. (13 tuổi, ở huyện Tân Phú) bị xe bồn cán ngang qua vùng bụng cách đây nửa tháng khi em đang trên đường đi học về gây lóc da vùng chậu diện rộng, lóc toàn bộ vùng bìu, dương vật, vỡ khung chậu... là một ví dụ. Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán phẫu thuật, N.T. đã qua cơn nguy kịch.
Nặng hơn và dẫn đến tử vong là trường hợp của em Đ.H. (6 tuổi, ở huyện Nhơn Trạch). H. bị xe tải đụng khi đang được người nhà chở xe máy lưu thông trên đường. Khi đưa vào Bệnh viện đa khoa Nhơn Trạch, em đã hôn mê sâu do chấn thương nặng ở vùng đầu. Sau khi sơ cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Nhơn Trạch đã chuyển lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên trên đường chuyển viện em đã tử vong...
* Có thể phòng ngừa
Bà Phan Thanh Nguyệt, cán bộ phòng kế hoạch - tổng hợp (Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai), người đã dành một năm nghiên cứu đề tài khoa học về tai nạn thương tích ở trẻ em, cho biết trẻ bị tai nạn thương tích thường được chia thành 4 nhóm: tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, tai nạn giao thông và tự tử. Trong số 600 trẻ bị tai nạn thương tích được khảo sát, nhóm trẻ xảy ra tai nạn thương tích nhiều nhất là trẻ dưới 5 tuổi (chiếm tỷ lệ trên 54%); thời điểm xảy ra tai nạn thương tích nhiều nhất là từ tháng 5-8 (giai đoạn học sinh nghỉ hè) và nhóm tai nạn sinh hoạt, như: bỏng, đuối nước, té ngã, chó mèo cắn, ngộ độc… chiếm tỷ lệ cao: 73%. Điều này cho thấy, tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em chủ yếu là do sự bất cẩn của người lớn.
| Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Chi cục phó Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh, nhận định bảo vệ trẻ em không phải nhiệm vụ đặt ra cho một cơ quan, tổ chức hay một cá nhân nào, mà đó là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Trong đó, để bảo vệ trẻ em nói chung và hạn chế tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích nói riêng, gia đình đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Bởi cha mẹ và các thành viên trong gia đình là những người gần gũi, thường xuyên tiếp xúc với trẻ. |
Mẹ của bé H.N. thừa nhận: “Con bị tai nạn là do bất cẩn của cha mẹ. Giá như chúng tôi thận trọng hơn, không để bé chơi ngoài tầm kiểm soát thì bé đã không bị bỏng và vợ chồng tôi cũng không phải xin nghỉ việc để chăm con nằm bệnh viện như hôm nay”.
Từ nguyên nhân này, theo bà Phan Thanh Nguyệt thì tai nạn thương tích có thể phòng ngừa, chỉ cần cha mẹ và các thành viên trong gia đình giám sát chặt các hoạt động của trẻ trong gia đình, sắp xếp đồ đạc trong nhà một cách khoa học; thắt dây an toàn, đội nón bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông; dạy cho trẻ những kỹ năng sống ngay từ nhỏ, các bậc phụ huynh tự trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho mình… cũng đã có thể bảo vệ con trẻ khỏi tình trạng tai nạn thương tích.
Nga Sơn



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)










