Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tai nạn lao động gia tăng

09:09, 17/09/2013

Đồng Nai hiện có trên 16.500 doanh nghiệp (DN), nhưng chỉ có 3,2% DN duy trì thường xuyên công tác báo cáo tình hình an toàn vệ sinh lao động. Và nhiều năm nay, Đồng Nai luôn là một trong những địa phương có các vụ tai nạn lao động nhiều nhất cả nước.

Đồng Nai hiện có trên 16.500 doanh nghiệp (DN), nhưng chỉ có 3,2% DN duy trì thường xuyên công tác báo cáo tình hình an toàn vệ sinh lao động. Và nhiều năm nay, Đồng Nai luôn là một trong những địa phương có các vụ tai nạn lao động nhiều nhất cả nước.

Xe cẩu di chuyển những bồn chứa chất lỏng khổng lồ, rất dễ xảy ra tai nạn lao động nhưng người lao động không mang đồ bảo hộ. (Ảnh chụp tại Công ty TNHH Taekwang Vina, Khu công nghiệp Biên Hòa 2).
Xe cẩu di chuyển những bồn chứa chất lỏng khổng lồ, rất dễ xảy ra tai nạn lao động nhưng người lao động không mang đồ bảo hộ. (Ảnh chụp tại Công ty TNHH Taekwang Vina, Khu công nghiệp Biên Hòa 2).

Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận 2 ca tai nạn lao động nghiêm trọng làm 2 công nhân bị thương nặng. Cả 2 trường hợp đều là công nhân đứng máy nghiền, do sơ ý bị máy cuốn, dẫn đến trọng thương.

* Không thể chủ quan

Ca tai nạn lao động nghiêm trọng thứ nhất xảy ra tại Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1). Nạn nhân là anh T.D. (24 tuổi, thường trú tại TP.Biên Hòa). Vào sáng 22-8, trong lúc làm việc, anh D. rơi xuống máy xay đường và bị máy cuốn nát hoàn toàn chân trái, bộ phận sinh dục, hậu môn, vỡ bàng quang, vùng mông, xương chậu cũng bị dập nát. 

Vụ tai nạn tương tự thứ 2 xảy ra tại một xưởng nghiền hạt bắp, dùng sản xuất thức ăn gia súc thuộc xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc). Nạn nhân là ông L.V.C. (47 tuổi). Theo ghi nhận, sáng 4-9, ông C. đang đổ bắp vào máy nghiền thì bất ngờ tay áo và sau đó cả người ông bị cuốn vào máy. Trước khi chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh), ông C. được các bác sĩ xác định bị dập cánh tay phải, đa chấn thương nhiều vùng trên cơ thể, nhiều xương sườn bị gãy, phần đầu bị tác động mạnh dẫn đến nứt hộp sọ.

Người lao động nên chủ động phòng tránh

Ông Lâm Duy Tín, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, cho biết trong những tháng còn lại của năm 2013, để hạn chế tai nạn lao động, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nhắc nhở các DN trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đi đôi với công tác tuyên truyền, nhắc nhở, Sở sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra, có các biện pháp mạnh tay với các DN không tuân thủ việc đảm bảo an toàn lao động. Bên cạnh đó, để tránh thiệt thòi, người lao động nên chủ động đề phòng tai nạn cho mình bằng bằng các biện pháp bảo vệ cơ bản nhất.

Theo Phòng Thanh tra (Sở Lao động - thương binh và xã hội), tai nạn lao động do ngã từ trên cao, bị vật nặng đè và điện giật dẫn đến bị thương, thậm chí là chết người luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn lao động chết người, xuất phát từ các nguyên nhân nói trên. Trong số đó, có vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần đường Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1), làm anh Nguyễn Hải Đăng chết. Nguyên nhân được xác định anh Đăng ngã từ trên cao, do công ty không đảm bảo điều kiện an toàn lao động. Một vụ tai nạn chết người khác xảy ra tại Khu công nghiệp Long Thành, nạn nhân là chị Đỗ Đặng Huỳnh Trang (22 tuổi, ngụ huyện Định Quán), là công nhân tại Công ty TNHH Jungwoo Textile Vina. Chị Trang bị máy dệt cuốn, gây va đập mạnh, đa chấn thương, dẫn đến tử vong.

* Người lao động thiệt thòi

Theo thống kê của Sở Lao động - thương binh và xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh đã xảy ra 1.002 vụ tai nạn lao động, làm 12 người chết, 81 người bị thương nặng. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài để xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nhất (910 vụ), tiếp đó là các công ty trong nước (84 vụ) và công ty Nhà nước chiếm 8 vụ. Nếu so sánh với tình hình tai nạn lao động cùng kỳ năm 2012, thì 6 tháng năm nay đã tăng 37 vụ, tăng 4 người chết và tăng 4 người bị thương nặng. Các vụ tai nạn lao động đều để lại nhiều thiệt hại về của cải, tài sản cho DN, đặc biệt là sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Năm 2012, toàn tỉnh đã xảy ra 1.624 vụ tai nạn lao động, làm 1.658 người bị nạn, 147 người bị thương nặng, 27 người chết (tăng 2 người chết so với năm 2011). Ước tính thiệt hại do phải chạy chữa thuốc men cho người lao động là trên 6,8 tỷ đồng.

 6 tháng năm 2013, toàn tỉnh xảy ra 1.002 vụ tai nạn lao động, 81 người bị thương nặng và 12 người  chết. Số vụ, người bị thương và người chết đều tăng so với 6 tháng đầu năm 2012.

Quyền Chánh thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội Mai Thị Tuyết cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động đến từ cả 2 phía, chủ sử dụng lao động và người lao động. Trong đó, chủ sử dụng lao động không trang bị thiết bị đảm bảo an toàn hoặc không đảm bảo an toàn lao động, không huấn luyện an toàn lao động cho công nhân, thậm chí không có quy trình đảm bảo an toàn lao động... Còn người lao động lại  thường vi phạm các quy trình về đảm bảo an toàn lao động, hoặc do các điều kiện chủ quan khó tránh... “Cho dù nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động đến từ bất cứ phía nào, thì người lao động vẫn là đối tượng bị thiệt thòi đầu tiên về sức khỏe, khả năng lao động, thậm chí là tính mạng” - bà Tuyết nói.

Công Nghĩa

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều