Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Giữ lửa” cho gia đình: Cần nỗ lực từ hai phía

09:09, 17/09/2013

“Truyền thông nên loại bỏ quan niệm: phụ nữ là người duy nhất giữ lửa cho gia đình” - TS. Trịnh Thị Bích Liên, Trưởng phòng Phụ nữ thuộc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình và vị thành niên (Trung tâm CSAGA) đã nhấn mạnh như thế tại lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới dành cho những người làm báo ở Đồng Nai mới đây.

“Truyền thông nên loại bỏ quan niệm: phụ nữ là người duy nhất giữ lửa cho gia đình” - TS. Trịnh Thị Bích Liên, Trưởng phòng Phụ nữ thuộc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình và vị thành niên (Trung tâm CSAGA) đã nhấn mạnh như thế tại lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới dành cho những người làm báo ở Đồng Nai mới đây.

* Cần thay đổi quan niệm

Theo TS. Trịnh Thị Bích Liên, quan niệm truyền thống phụ nữ là người “giữ lửa” cho gia đình đã tồn tại khá lâu trong tiềm thức của mọi người, dẫn đến suy nghĩ rằng việc phụ nữ “vắng nhà” khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh “tắt lửa”.  Theo quan niệm này, sự vắng mặt của người phụ nữ trong gia đình được xem là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân, gia đình tan nát, con cái hư hỏng, chồng ngoại tình... Lẽ ra, báo chí cần có cách thông tin để hiệu chỉnh những suy nghĩ cực đoan này. Song rất tiếc, không ít những người làm báo, làm công tác truyền thông lại có những bài viết, bài nói chuyện có chiều hướng đổ dồn gánh nặng gia đình cho người phụ nữ.

Để phụ nữ cống hiến tốt cho nghiên cứu khoa học, cần lắm sự chia sẻ của người chồng. Ảnh: P. Liễu
Để phụ nữ cống hiến tốt cho nghiên cứu khoa học, cần lắm sự chia sẻ của người chồng. Ảnh: P. Liễu

TS. Trịnh Thị Bích Liên đưa ra một ví dụ: Bài báo Chuyện về những ông chồng ở xóm “vợ đi Tây” (trên trang mạng Songtre.vn) có đoạn viết: “…Tục ngữ có câu: “Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”. Với những gia đình có người đi xuất khẩu lao động là phụ nữ, sự thiếu vắng bàn tay người mẹ, người vợ trong gia đình là sự thiệt thòi đối với những thành viên ở lại. Không ít gia đình ở xóm “vợ đi Tây” này chẳng còn là gia đình, khi ông chồng vắng vợ thường xuyên nhậu nhẹt, thậm chí đi tăng hai, tăng ba cả đêm; có những đứa con thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên chỉ biết đến cơm hộp, cơm phần…”.

Việc đưa ra những thông tin thực tiễn trên là cần thiết để giúp mọi người nhìn thấy một thực tế khó khăn khi gia đình vắng đi một trong 2 thành viên quan trọng. Từ thực tế này, họ sẽ chủ động hơn trong việc đối mặt với những khó khăn để tìm ra phương cách thay đổi, cải thiện hiện trạng theo hướng tích cực. Sẽ tốt hơn nếu bài báo cung cấp được cho bạn đọc những kiến thức, kỹ năng cần thiết để các thành viên trong gia đình ứng dụng giải quyết những tình huống. “Việc suy diễn nguyên nhân làm cho gia đình trở nên bất ổn từ sự thiếu vắng người phụ nữ trong bài báo, vừa là quan niệm sai lầm về vai trò giới, vừa có nguy cơ  tạo cho nam giới những căn cứ để ngụy biện, ỷ lại vào vợ, chối bỏ trách nhiệm chăm sóc gia đình” - TS. Trịnh Thị Bích Liên nói.

* Luôn cần sự sẻ chia

Chia sẻ về vấn đề “giữ lửa” trong gia đình, chị Võ Thị Ngọc Thúy, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Thanh (TX. Long Khánh), cho rằng: “Phụ nữ rất cần “người đàn ông của mình” cùng nỗ lực “giữ lửa” hạnh phúc gia đình bằng chính sự yêu thương, tôn trọng, chia sẻ, quan tâm. Bởi tình yêu, hạnh phúc không thể tồn tại nếu người vợ cứ mãi phục tùng chồng mình, hy sinh cho gia đình đến kiệt sức. Chỉ có quan hệ vợ chồng bình đẳng mới làm nên hạnh phúc bền vững”.

TS. Trịnh Thị Bích Liên: “Báo chí và những người làm công tác truyền thông đừng làm cho những người đàn ông quá quen với nếp nghĩ rằng: mình có quyền hưởng thụ sự ngăn nắp, yên ấm, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Còn việc sắp xếp, vun vén gia đình, chăm sóc vất vả thuộc về trách nhiệm của người vợ để họ có cách hành xử khác khi vợ vắng nhà. Bởi hiện nay, ở cả nam và nữ sau một ngày làm việc, ai cũng đều mong muốn được trở về ngôi nhà bình yên”.

Anh Doãn Hồng Phú, nguyên Trưởng phòng Bình đẳng giới (Sở Lao động-thương binh và xã hội), chia sẻ: “Là nam giới tôi nhận thấy rằng, những người làm công tác truyền thông cũng cần phải thay đổi cách truyền thông thiếu nhạy cảm giới, thiếu công bằng trong vai trò giới. Cần truyền thông thế nào để những người chồng, người cha trong gia đình thay đổi nhận thức và thấy được vai trò “một nửa” của mình, nhất là khi người phụ nữ cũng đi ra ngoài làm việc như nam giới”. Theo anh Phú, để gia đình êm ấm ngoài những yếu tố thương yêu, tôn trọng thì sự chia sẻ trách nhiệm một cách hợp lý trong việc giải quyết các công việc gia đình là vô cùng quan trọng. Sự bình đẳng trong việc phân công việc nhà, nuôi dạy con cái rất cần thiết để xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều