Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chia sẻ nỗi lo nhà ở với công nhân

09:01, 25/01/2013

Xây dựng ký túc xá (KTX) đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân là một trong những mục tiêu được các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh quan tâm những năm qua.

Xây dựng ký túc xá (KTX) đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân là một trong những mục tiêu được các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh quan tâm những năm qua.

Gia đình anh Nguyễn Xuân Quang quê ở Nghệ An, hiện là công nhân Công ty TNHH Đông Phương tại Khu công nghiệp (KCN) Sông Mây, huyện Trảng Bom chia sẻ, trước đây gia đình anh phải đi thuê phòng trọ ở trong điều kiện nóng bức, chật chội. Không chỉ có vậy, điều kiện an ninh ở khu nhà trọ thường không được đảm bảo khiến vợ chồng lúc nào cũng lo lắng.

* Hiệu quả, thiết thực

Từ khi Công ty TNHH Đông Phương xây dựng khu ký túc xá (KTX) công nhân, gia đình anh Quang may mắn được thuê 1 phòng riêng biệt, rộng gần 60m2. Điều khiến gia đình anh Quang hài lòng hơn là bởi cách KTX chỉ mấy chục mét là khu trường mầm non có kiến trúc và tiện nghi hiện đại, giáo viên được đào tạo bài bản và luôn tận tâm với công việc nuôi dạy trẻ. Anh Quang chia sẻ: “Buổi sáng vợ chồng đưa con qua trường gửi, buổi chiều tan ca, chúng tôi về đón nên rất thuận tiện”.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm ký túc xá của Tập đoàn Phong Thái. Ảnh: C. NGHĨA
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm ký túc xá của Tập đoàn Phong Thái. Ảnh: C. NGHĨA

Khu KTX và trường mẫu giáo của Tập đoàn Phong Thái được xây dựng năm 2006 trên diện tích rộng 8 hécta, kinh phí 14 triệu USD, gồm 3 khối nhà cao 4 tầng với 608 phòng, đáp ứng chỗ ở cho trên 3,6 ngàn người và trường mầm non có thể tiếp nhận trên 1 ngàn trẻ. Bà Trần Xuân Khuê Tú, Phó tổng giám đốc dự án Tập đoàn Phong Thái cho biết, KTX xây dựng đã đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho  công nhân. Các phòng ở được trang bị khu nấu ăn, nhà vệ sinh riêng biệt. Đặc biệt, KTX còn được cung cấp hệ thống truyền hình cáp, mạng internet, phòng đọc sách, phòng tham vấn tâm lý, phòng tập thể thao, lớp dạy khiêu vũ… tất cả đều miễn phí. “Chi phí duy nhất mà công nhân phải trả cho mỗi phòng là 480 ngàn đồng/tháng, kể cả tiền điện, nước. KTX có bảo vệ và camera theo dõi 24/24 giờ” - bà Khuê Tú cho hay.

 Khu KTX của Tập đoàn Hưng nghiệp Formosa (KCN Nhơn Trạch) được đầu tư xây dựng với kinh phí 6,2 triệu USD là một khối nhà cao 9 tầng được ví như khách sạn hạng sang của công nhân, có thể đáp ứng về chỗ ở cho trên 2 ngàn công nhân. Các phòng ở đều được trang bị máy lạnh, giường gỗ, các hộc tủ riêng đựng tư trang, phòng tắm có máy nước nóng, máy giặt sấy đồ...Công nhân ở đây còn được sử dụng hệ thống thang máy, siêu thị giá rẻ, tiệm cắt tóc, phòng tập thể thao và khu nhà ăn rộng 1 ngàn m2.

Anh Đào Văn Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần cơ khí chính xác Việt Nam VPIC (KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom) chia sẻ, trước đây anh từng đi thuê phòng trọ nên hiểu rõ khó khăn về chỗ ở. Năm 2006, công ty xây dựng KTX quy mô 4 tầng, có 104 phòng. Mỗi phòng trong KTX VPIC đều được trang bị tiện nghi, như: quạt máy, tủ đựng đồ, máy giặt, tủ lạnh… Hiện KTX có trên 400 công nhân lưu trú với mức phí phải trả 100 ngàn đồng/người/tháng. Có chỗ ở ổn định, giá rẻ, tiện nghi nên đa số công nhân được ở KTX đều yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

* Nhu cầu còn rất lớn

Đồng Nai hiện có khoảng 700 ngàn lao động làm việc trong các KCN, trong đó có hơn 400  ngàn lao động đến từ các tỉnh. Trên địa bàn tỉnh đã có một số DN xây dựng KTX dành cho công nhân, như: TNHH Đông Phương, Tập đoàn Phong Thái, Công ty Vedan (KCN Gò Dầu), Great Vace (KCN Sông Mây), Olympus (KCN Long Thành), Chinwell Fasteners (KCN Nhơn Trạch)… nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu rất nhỏ về nhà ở cho công nhân.

Con công nhân học tập và vui chơi tại Trường mầm non Đông Phương của Tập đoàn Phong Thái.  Ảnh: V. CHÍNH
Con công nhân học tập và vui chơi tại Trường mầm non Đông Phương của Tập đoàn Phong Thái. Ảnh: V. CHÍNH

Hiện nay vẫn còn hàng ngàn công nhân trong các DN đang phải đi thuê phòng trọ giá cao, phải chấp nhận sử dụng điện, nước với giá gấp đôi so với giá quy định của Nhà nước và  sống trong điều kiện an ninh không ổn định. Chị Phạm Thúy Hà, công nhân Công ty TNHH Sanyo (KCN Biên Hòa 2) bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới DN hoặc Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng thêm nhiều khu KTX cho công nhân để công nhân được san sẻ những khó khăn trong cuộc sống mà trước mắt là các giải pháp để công nhân được thuê nhà trọ, sử dụng điện, nước sinh hoạt với giá cả phù hợp…

Theo Sở Xây dựng, hiện nay các DN ở Đồng Nai đã đăng ký 72 dự án xây dựng khu KTX dành cho công nhân. UBND tỉnh đã phê duyệt quỹ đất rộng 650 hécta cho các dự án nói trên. Ngoài một số doanh nghiệp đã thực hiện, đang có 16 DN ký cam kết đầu tư gần 121 tỷ đồng cùng 7,4 triệu USD để xây dựng nhà ở cho công trên diện tích 47,16 hecta, ước lượng sẽ giải quyết trên 25,681 chỗ ở cho công nhân. Đây là một tín hiệu vui cho người công nhân, nhất là trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Văn Chính

 

 

Tin xem nhiều