Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thi “Sáng tạo robot 2012”: Nhiều robot có khả năng ứng dụng

10:10, 28/10/2012

(ĐN)- Hội thi “Sáng tạo robot” lần thứ 10 năm 2012 do Nhà thiếu nhi tỉnh, Sở GD-ĐT, Sở Khoa học - công nghệ phối hợp tổ chức được đánh giá là có nhiều khởi sắc, mang tính ứng dụng cao, gần gũi hơn với cuộc sống.

(ĐN)- Hội thi “Sáng tạo robot” lần thứ 10 năm 2012 do Nhà thiếu nhi tỉnh, Sở GD-ĐT, Sở Khoa học - công nghệ phối hợp tổ chức được đánh giá là có nhiều khởi sắc, mang tính ứng dụng cao, gần gũi hơn với cuộc sống.

Robot ĐQWin2 (cắt cỏ và nhặt vật dụng lớn trên bãi cỏ) của huyện Định Quán. Ảnh: NGA SƠN
Robot ĐQWin2 (cắt cỏ và nhặt vật dụng lớn trên bãi cỏ) của huyện Định Quán. Ảnh: NGA SƠN

Xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp của địa phương, trong 4 robot dự thi của Trung tâm dạy nghề huyện Định Quán đã có tới 3 robot có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, gồm: ĐQWin2 (cắt cỏ và nhặt vật dụng lớn trên bãi cỏ), ĐQWin3 (gom cỏ, rơm và nén lại), ĐQWin4 (phun thuốc trừ sâu).

Hay robot của Lê Hoàng Đạt (lớp 9/8, Trường THCS Hùng Vương,  TP. Biên Hòa), tuy không cầu kỳ, nhưng lại có chức năng dọn dẹp rác trên đường phố và sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Hoàng Đạt chia sẻ, từ lâu em đã có ý tưởng thực hiện một con robot vừa thay thế con người dọn dẹp rác trên đường phố lại vừa tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, hàng loạt các robot có khả năng ứng dụng khác, như: bốc xếp hàng hóa; rẽ luống, gieo hạt và lấp đất; sơn nhà, quét nhà, lau nhà, hút bụi… được các bạn trẻ tranh tài tại hội thi

Nhận định về hội thi, Tiến sĩ Trần Việt Hồng, giảng viên Trường đại học Bách Khoa (TP. Hồ Chí Minh), Trưởng ban giám khảo cho rằng, hội thi đã phát huy được ý tưởng sáng tạo của thí sinh. Tuy nhiên, trong quá trình biến ý tưởng thành robot thực, các em còn gặp phải nhiều hạn chế. Vì thế, để phát huy hiệu quả của hội thi cần thiết phải có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cho các thí sinh tham gia một cách bài bản.

Hội thi “Sáng tạo robot” năm 2012 đã thu hút 17 đội tham gia tranh tài với 38 thí sinh (trong đó: 5 đội THCS và 12 đội THPT). Kết quả, giải nhất khối THCS thuộc về robot nhặt rác trên đường phố của em Lê Hoàng Đạt (Trường THCS Hùng Vương, TP. Biên Hòa); giải nhất khối THPT thuộc về robot Agriculture của các học sinh lớp năng khiếu thiết kế robot thuộc Trường cao đẳng nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch.

Nga Sơn

.

 

 

Tin xem nhiều