Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiết kiệm điện ở Trường đại học Lạc Hồng: Mọi người cùng tham gia!

08:07, 12/07/2012

“Từ khi Trường đại học Lạc Hồng thực hiện phong trào tiết kiệm điện (TKĐ) đến nay, nhà trường đã thu được những thành tích đáng khích lệ trong việc nâng cao  ý thức sử dụng năng lượng hiệu quả” - anh Vũ Văn Tuấn, Phó bí thư đoàn trường cho biết.

“Từ khi Trường đại học Lạc Hồng thực hiện phong trào tiết kiệm điện (TKĐ) đến nay, nhà trường đã thu được những thành tích đáng khích lệ trong việc nâng cao  ý thức sử dụng năng lượng hiệu quả” - anh Vũ Văn Tuấn, Phó bí thư đoàn trường cho biết.

Được sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, trong 5 tháng qua, Trường đại học Lạc Hồng đã đề ra những chương trình và kế hoạch cụ thể về TKĐ. Hoạt động này đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ cho nhà trường mà còn cho cộng đồng.

* 3 tháng tiết kiệm 70 triệu đồng

Đó là số tiền điện mà Trường đại học Lạc Hồng tiết kiệm được sau khi thực hiện chương trình TKĐ tại 5 cơ sở trong địa bàn TP.Biên Hòa. Nói về điều này, anh Tuấn cho biết: “Bằng cách thực hiện tuyên truyền sinh viên TKĐ mọi lúc mọi nơi, từ lớp học cho đến phòng trọ nên ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình. Tại trường, các phòng ban cùng với sinh viên đã tích cực ủng hộ phong trào, tạo không khí thi đua đáng khích lệ”.

Trường đại học Lạc Hồng, nơi thực hiện khá hiệu quả phong trào tiết kiệm điện. Ảnh: Đ.Minh
Trường đại học Lạc Hồng, nơi thực hiện khá hiệu quả phong trào tiết kiệm điện. Ảnh: Đ.Minh

Thời gian qua, tất cả phòng học và nơi làm việc trong nhà trường đều thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng huỳnh quang tiêu tốn ít điện năng. Riêng tại các phòng trọ của sinh viên thì con số đạt được là 31%. Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường cũng chung tay cùng với sinh viên nêu cao tinh thần gương mẫu TKĐ bằng những hành động, như: chỉ bật máy lạnh từ 10 giờ sáng; thường xuyên nhắc nhở nhau để cùng sử dụng điện năng đúng cách, hiệu quả.

* Đội giám sát môi trường

Để phong trào TKĐ đi vào nề nếp và đạt được những kết quả khả quan, tại mỗi cơ sở của Trường đại học Lạc Hồng luôn có một đội giám sát môi trường gồm hai người. Đây được coi là những thành viên “đặc nhiệm”, hoạt động “mật” nên không ai biết mặt. Hàng ngày, hai nhân viên âm thầm theo dõi các phòng ban tại nhà trường về việc thực hiện kế hoạch TKĐ.

Mỗi khi những người trong phòng quên tắt đèn, quạt khi ra khỏi nơi làm việc, đội giám sát môi trường sẽ ghi chép và báo cáo lên Ban giám hiệu. Mỗi kỳ xếp loại thi đua giữa các phòng, lớp thì kết quả thực hiện TKĐ cũng là một trong những tiêu chí để bình chọn, đánh giá xếp loại. Ngoài ra, để phong trào TKĐ thực sự trở thành ý thức chung của sinh viên toàn trường, các giáo viên chủ nhiệm ngoài việc gương mẫu sử dụng điện hợp lý, còn có trách nhiệm là những “tuyên truyền viên” trong từng buổi họp lớp. Bên cạnh đó, tờ rơi, chương trình phát thanh, các cuộc thi, Đoàn trường luôn lồng ghép nội dung TKĐ để mọi người cùng ý thức được phong trào tiết kiệm điện năng là trách nhiệm và vì lợi ích chung của mọi người…

Đăng Minh

 

Tin xem nhiều