
Mới 8 giờ sáng, tiệm internet Đ.L. (xã Phước Thái, huyện Long Thành) đã đông nghẹt khách. Hầu hết khách của tiệm đều là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 10-18, trong đó nhiều em vẫn còn nguyên bộ đồng phục học sinh.
Mới 8 giờ sáng, tiệm internet Đ.L. (xã Phước Thái, huyện Long Thành) đã đông nghẹt khách. Hầu hết khách của tiệm đều là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 10-18, trong đó nhiều em vẫn còn nguyên bộ đồng phục học sinh.
Đếm sơ, thấy cũng khoảng gần 30 em đang say sưa ngồi “luyện” game. Một học sinh cứ cố lấy tay che bảng tên và phù hiệu trường khi nghe chúng tôi hỏi. Một học sinh ngồi kế bên thì thản nhiên chìa phù hiệu lớp 9 Trường THCS Phước Thái trên áo với dáng vẻ bất cần. Một học sinh khác thì cho biết đang học lớp 3 Trường tiểu học Phước Thái nhưng “thâm niên” luyện game của em đã được 3 năm.
* Hoạt động kinh doanh Internet: Khó quản lý
Theo ông Vũ Mạnh Phương, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Long Thành, hiện trên địa bàn huyện có 134 điểm internet do Phòng Tài chính - kế hoạch cấp giấy phép kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh internet, xử phạt 5 cơ sở vi phạm. Tỷ lệ phát hiện vi phạm và xử phạt còn thấp vì nhiều điểm kinh doanh che giấu vi phạm rất tinh vi. Có điểm khi vừa thấy đoàn kiểm tra đến thì cúp điện, xóa hết các dữ liệu khai báo sử dụng trên máy. Có điểm thì lách quy định về giờ giấc kinh doanh bằng cách “ém” hết người đến chơi game vào phòng trong, bên ngoài tắt hết đèn, xe cũng giấu kỹ ở bãi bên trong, đoàn kiểm tra có đến cũng phải về không vì không thể vào khám nhà.
![]() |
| Mới 8 giờ sáng, đã có nhiều thiếu niên, trong đó có cả học sinh mặc đồng phục ngồi chơi game ở tiệm intertnet. |
Bà Nguyễn Thị Tân, Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh nhận xét, hiện nhiều điểm kinh doanh internet trong toàn tỉnh vi phạm quy định cách trường học 200m, nhưng bất cập nằm ở chỗ cơ quan cấp phép kinh doanh không phối hợp với các ngành liên quan để khảo sát, thẩm định trước khi cấp phép. Để tạo điều kiện quản lý tốt hơn loại hình kinh doanh văn hóa này, ngành văn hóa - thông tin cũng đề nghị ngoài việc các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc cấp phép hoạt động, Sở Thông tin - truyền thông cần có biện pháp chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trên địa bàn ngưng cung cấp dịch vụ đối với các đại lý internet vi phạm quy định điều kiện về khoảng cách đối với trường học.
* Cần giải pháp tổng thể
Ông Dương Thúc Minh, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh đã bày tỏ băn khoăn: liệu dẹp các tiệm internet cạnh trường học rồi có ngăn được tình trạng học sinh trốn học chơi game? Ông cho biết, nhiều phụ huynh còn cho rằng thà tiệm net gần trường học còn dễ đi tìm con hơn ! Vấn đề đặt ra ở đây là trong công tác quản lý internet, để hạn chế tình trạng học sinh mê game bỏ học thì không chỉ riêng trách nhiệm về quản lý nhà nước của ngành văn hóa - thông tin phải quản chặt các tiệm net, mà còn phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của gia đình, nhà trường và các cơ quan đoàn thể cũng như chính quyền địa phương.
| Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho rằng: “Internet hay game đều có tính hai mặt của nó, không nên chỉ nhìn vào mặt tác động không tốt để rồi cấm đoán, hạn chế. Để quản lý tốt các cơ sở kinh doanh internet, hạn chế tình trạng học sinh nghiện game bỏ học, cần có sự phối hợp đồng bộ từ công tác kiểm tra, xử phạt, hậu kiểm biện pháp khắc phục cho đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của học sinh và sự phối hợp của gia đình, nhà trường, địa phương, đoàn thể… Đây là “cuộc chiến” lâu dài mà trong đó, tất cả chúng ta phải tăng cường sự chủ động hơn nữa”. |
Bà Nguyễn Thị Hương, cán bộ Sở Kế hoạch - đầu tư cho rằng, hiện Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiến dần đến bỏ các loại giấy phép con. Vì vậy, ngành văn hóa - thông tin cần tăng cường công tác hậu kiểm hơn là kiểm soát địa điểm cấp phép hoạt động các loại hình kinh doanh văn hóa, trong đó có kinh doanh internet.
Ông Lê Hoàng Ngọc, Phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông cũng cho rằng biện pháp cắt dịch vụ đường truyền internet đối với các cơ sở kinh doanh trong phạm vi 200m của trường học chỉ là biện pháp “cắt ngọn”, không giải quyết được tận gốc vấn đề vì học sinh ghiền chơi game vẫn có thể đi xa hơn để chơi, nhất là trong điều kiện học sinh nào cũng có thể có xe đạp, xe máy như hiện nay.
“Chúng ta cần xem lại đã thực sự huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa và trách nhiệm của từng đơn vị thế nào. Khi học sinh trốn học không đến trường, nhà trường có nắm và thông báo kịp thời cho cha mẹ? Rồi tổ dân phố đã phát huy hết vai trò của mình chưa đối với trường hợp các cơ sở internet vi phạm? Các đoàn thể như Đoàn, Đội đã tuyên truyền như thế nào về tác hại của nghiện game? Học sinh nghiện chơi game đến nay đã trở thành một vấn nạn của xã hội, vì vậy chúng ta hãy thực sự ngồi lại với nhau để đề ra giải pháp tổng thể, trong đó tôi cho rằng công tác tuyên truyền là quan trọng nhất, nếu không sẽ không giải quyết được bài toán này”, ông Hoàng Ngọc nhấn mạnh.
Linh Lan




![[Video_Chạm 95] Xã Nam Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-nam-cat-tien-ok_20251219091543.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)






![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)