Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giá điện, nước ưu đãi cho công nhân: Vì sao vẫn khó thực hiện?

06:09, 12/09/2011

TP.Biên Hòa hiện có 12.700 hộ kinh doanh nhà trọ thì có tới 8.130 hộ được cấp định mức điện ưu đãi. Tuy nhiên qua thực tế, đa số công nhân, sinh viên thuê trọ đã và đang phải trả tiền điện, nước sinh hoạt cao gấp nhiều lần so với giá quy định của Nhà nước.

 

TP.Biên Hòa hiện có 12.700 hộ kinh doanh nhà trọ thì có tới 8.130 hộ được cấp định mức điện ưu đãi. Tuy nhiên qua thực tế, đa số công nhân, sinh viên thuê trọ đã và đang phải trả tiền điện, nước sinh hoạt cao gấp nhiều lần so với giá quy định của Nhà nước.

Dù biết mình phải trả tiền điện, nước giá cao nhưng những người phải thuê trọ không dám trình báo vì sợ gặp phiền hà, hoặc không biết phải trình báo với cấp thẩm quyền nào để được hỗ trợ.

* Đủ kiểu móc túi công nhân?

Từ tháng 3 đến nay, chị Nguyễn Thị Hồng, ở tổ 5, khu phố 3 (phường Long Bình) đã phải trả tiền điện với giá 2.500 đồng/kWh điện cho 10 số đầu và 3 ngàn đồng/kWh kể từ số điện thứ 11 trở đi. Dãy trọ chị Hồng ở có 18 phòng, giá điện 2.500 - 3.000 đồng/kWh (tùy vào mức dùng) được áp dụng chung cho tất cả các phòng trọ. Chị Hồng kể: “Hồi tháng 3, chủ nhà trọ sang thông báo Nhà nước đã điều chỉnh giá bán điện tăng theo hướng dùng càng nhiều thì phải trả tiền với giá càng cao. Chúng tôi chỉ còn cách hạn chế dùng quạt, đi ngủ sớm để không phải trả tiền điện giá cao”.

Nhiều sinh viên phải trả tiền điện, nước sinh hoạt giá cao khi thuê phòng trọ bên ngoài. Ảnh: C. Nghĩa
Nhiều sinh viên phải trả tiền điện, nước sinh hoạt giá cao khi thuê phòng trọ bên ngoài. Ảnh: C. Nghĩa

 

Nhà nước đã có chính sách cấp định mức điện, nước giá ưu đãi cho công nhân, sinh viên thuê trọ. Theo đó, cứ 4 người ở trọ thì được cấp 1 định mức điện ưu đãi bằng 100kWh giá 1.200 đồng/kWh. Nếu phòng trọ chỉ có 1 người ở thì được cấp 1/4 định mức điện, tương đương 25 kWh mỗi tháng. Chính sách ưu đãi giá điện cho đối tượng công nhân, sinh viên thuê trọ đã được triển khai hơn 2 năm nay. Thống kê của Phòng quản lý đô thị TP.Biên Hòa cho thấy, toàn thành phố có 12.700 hộ  kinh doanh nhà trọ thì có tới 8.130 hộ được cấp định mức điện. Điều đó đồng nghĩa với việc có khoảng trên 85% số công nhân, sinh viên thuê trọ ở TP.Biên Hòa đã được hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Tuy nhiên, do chưa làm tốt khâu kiểm tra giá bán điện, nước sinh hoạt đến tận phòng trọ của công nhân, sinh viên nên phần lớn chủ nhà trọ sau khi xin được định mức điện ưu đãi đã “ém” đi để tiếp tục thu tiền điện giá cao.

Phan Thanh Nhật, sinh viên khoa cơ điện, Trường đại học Lạc Hồng hiện đang thuê phòng trọ ở khu phố 2, phường Bửu Long cho biết: “Giữa năm 2010, chủ nhà trọ sang mượn chứng minh nhân dân của sinh viên trong dãy trọ để đi xin cấp định mức điện nhưng đến nay sinh viên ở trọ vẫn phải trả tiền điện với giá 2.500 đồng/kWh. Phòng trọ của Nhật ở ghép 3 người, chỉ có 1 nồi cơm điện, một chiếc quạt và 2 bóng đèn, 2 chiếc máy tính xách tay nhưng tháng nào cũng phải trả trên 200 ngàn đồng tiền điện. Ngoài ra, mỗi sinh viên còn phải trả thêm 30 ngàn đồng tiền bơm nước giếng lên bồn để sử dụng. “Đã có lần tôi hỏi chủ nhà, sao không được dùng điện giá ưu đãi của Nhà nước quy định, tôi không những không nhận được câu giải thích mà còn bị hăm dọa, không muốn ở đây thì đi chỗ khác” - Nhật nói.

Đầu tháng 3 vừa qua, Chính phủ đã cho phép ngành điện tăng giá thêm 15,8%, kèm theo chính sách hỗ trợ các hộ nghèo 30 ngàn đồng tiền sử dụng điện mỗi tháng. Riêng với đối tượng công nhân, sinh viên thuê trọ tiếp tục áp dụng chính sách trợ cấp định mức điện giá ưu đãi. Tuy nhiên, đã có không ít chủ nhà trọ lợi dụng cơ hội này để tăng giá điện, nước sinh hoạt của công nhân, sinh viên thuê trọ một cách bất hợp lý, gây bức xúc cho công nhân, sinh viên những đối tượng có thu nhập thấp hoặc đang phải sống phụ thuộc vào gia đình. Chị Đinh Thị Vui, ở trọ tại tổ 1, khu phố 2, phường An Bình nói: “Biết chủ nhà trọ tính giá điện 3.000 đồng/kWh là cao hơn mức quy định của Nhà nước nhưng chúng tôi không dám báo với chính quyền vì sợ chủ nhà đuổi đi chỗ khác, mà chỗ nào giờ cho thuê phòng trọ cũng tính giá điện cao ngất nên đành chấp nhận”. 

* Mạnh tay với người vi phạm

Việc chủ nhà trọ cố tình thu tiền điện, nước sinh hoạt giá cao đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng hiện tại vẫn chưa có được giải pháp nào để buộc các chủ kinh doanh nhà trọ phải “hạ” giá điện, nước sinh hoạt xuống mức hợp lý. Bức xúc của người thuê trọ thực sự bị đẩy lên cao hơn khi tháng 3 vừa qua, giá điện được Nhà nước điều chỉnh tăng thêm 15,8%. Từ đầu tháng 7 vừa qua, giá nước sinh hoạt cũng được điều chỉnh. Nhân cơ hội, chủ nhà trọ điều chỉnh tăng cao hơn mức tăng trung bình của Nhà nước.

Mới đây, TP.Biên Hòa đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đi  kiểm tra việc thực hiện thu tiền điện, nước của các chủ kinh doanh nhà trọ ở 5 phường, xã gồm: Tân Phong, Thống Nhất, Quang Vinh, Quyết Thắng và Tân Hạnh. Trong số 50 hộ được kiểm tra thì có 45 hộ bị lập biên bản, 5 hộ vi phạm tới mức buộc phải xử lý hành chính với tổng số tiền 112 triệu đồng. Trong đó, 2 hộ ở phường Thống Nhất là hộ ông Khương Nguyễn Đức Huy (khu phố 2) bị phạt 18,5 triệu đồng, hộ ông Trần Đức Bảy (khu phố 6) bị phạt 25 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt hành chính của đoàn kiểm tra liên ngành, các hộ vi phạm nói trên nếu không nghiêm chỉnh chấp hành nộp phạt thì sau 10 ngày sẽ bị cưỡng chế nộp phạt.

Để phản ảnh tình trạng chủ kinh doanh nhà trọ thu tiền điện, nước sai quy định của Nhà nước, người ở trọ có thể báo với chính quyền phường, xã nơi mình ở trọ, hoặc có thể phản ánh đến Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa qua số điện thoại: 061.222.3450 (trong giờ hành chính) và 0979.769938.

 

Trong thời điểm lạm phát tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ tới đối tượng có thu nhập thấp và sống phụ thuộc vào gia đình như công nhân, sinh viên, việc TP.Biên Hòa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và xử phạt nghiêm các chủ hộ kinh doanh nhà trọ với số tiền hàng chục triệu đồng, hy vọng sẽ chấn chỉnh lại được tình hình thu tiền điện nước quá cao như lâu nay đã và đang xảy ra.

Ông Đặng Trần Chương, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ giao thông công chính, Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa, cho biết: Việc phát hiện và xử lý các hộ kinh doanh phòng trọ rất khó khăn, ban ngày đoàn kiểm tra đến, công nhân, sinh viên đều đi làm và đi học nên không gặp được để nghe họ phản ảnh. Có nhiều người ở trọ không dám tố cáo vì sợ chủ nhà trọ không cho trọ tiếp hoặc bị trả thù, thậm chí có hộ khi đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính đã có hành động quá khích.

Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình cho rằng, những đợt kiểm tra để phát hiện những hộ kinh doanh nhà trọ lạm dụng thu tiền điện, nước quá cao của công nhân, sinh viên ở trọ cần tiến hành thường xuyên hơn, quyết liệt hơn. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các ngành liên quan với chính quyền sở tại để giúp công nhân, sinh viên được hưởng những ưu đãi của Nhà nước về giá điện, nước sinh hoạt hiện nay.

Trong khi đó, chị Vũ Thị Hồng, công nhân công ty may Fashi (phường Tân Hiệp) nêu ý kiến: “Ngoài kiểm tra thì Nhà nước cần tăng cường tuyên truyền công khai giá ưu đãi điện, nước cho người ở trọ được biết. Khi người ở trọ biết được chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho mình, chắc chắn sẽ hạn chế được chủ nhà trọ lạm dụng thu tiền điện, nước cao quá mức như đã và đang diễn ra”.

Công Nghĩa

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều