Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tăng cường ‘lá chắn’ phòng dịch tay chân miệng tại các trường mầm non

Bích Nhàn
22:30, 24/12/2025

Trước diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng của bệnh tay chân miệng (TCM), nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống.

Từ tăng cường vệ sinh, khử khuẩn lớp học, theo dõi sức khỏe trẻ đến phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và phụ huynh, các cơ sở giáo dục mầm non đang nỗ lực tạo “lá chắn” an toàn, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong môi trường học đường.

Giữ lớp học an toàn giữa mùa dịch TCM

Vào đầu năm học, Trường mầm non Hoa Sen (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) đã lên kế hoạch triển khai phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ nói chung. Đặc biệt, trong thời điểm dễ bùng phát dịch này, công tác phòng, chống dịch lại càng được quan tâm hơn khi số học sinh toàn trường năm học 2025-2026 đông hơn với 470 trẻ/17 nhóm lớp.

Dinh dưỡng cho trẻ là yếu tố được các trường mầm non chú trọng để tăng sức để kháng, ngừa bệnh. Ảnh: Bích Nhàn

Cô Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen cho biết: Do sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ ở lứa tuổi mầm non còn non yếu, các em rất dễ mắc bệnh và lây lan trong môi trường tập thể. Tại trường học, giáo viên mầm non là người gần gũi, tiếp xúc với trẻ hằng ngày nên giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ.

“Chính vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu tất cả giáo viên theo dõi kỹ học sinh của mình ngay từ khi đón trẻ. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, giáo viên sẽ báo cáo ngay với nhà trường để phối hợp với nhân viên y tế nhà trường, trạm y tế địa phương đưa trẻ đi khám, đồng thời thực hiện các biện pháp cách ly nhằm tránh lây nhiễm sang các trẻ khác trong lớp và thông báo tới phụ huynh học sinh” - cô Hạnh chia sẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đồng Nai, tính đến ngày 18-12, toàn tỉnh ghi nhận gần 11 ngàn ca TCM, tăng 83% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, 2 ca tử vong ở xã Xuân Thành, Nghĩa Trung (tăng 2 ca so với cùng kỳ 2024 (0 ca). Song song đó, tổng số ổ dịch được phát hiện là 292 ổ, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Ngay khi phát hiện các ổ dịch, ngành y tế đã tiến hành xử lý kịp thời.

Đến thời điểm này, 28 bé đang theo học tại lớp chồi 1, Trường mầm non Tân Lập (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa ghi nhận ca bệnh mắc TCM. Dù vậy, trong bối cảnh ca bệnh đang tăng cao, cô giáo cũng không chủ quan.

Cô Phan Thị Thùy, giáo viên lớp chồi 1 cho biết: Hầu như ngày nào giáo viên cũng đến sớm để vệ sinh lớp học, bàn ghế, tay nắm cửa và tăng số lần vệ sinh phòng học so với trước. Đồ chơi của trẻ được rửa bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa thường xuyên hơn. Thời điểm này, dịch bệnh gia tăng nên việc vệ sinh được thực hiện kỹ lưỡng hơn nhằm hạn chế lây nhiễm. Do đó, khối lượng công việc của chúng tôi cũng nhiều hơn, vất vả hơn. Tuy nhiên, tôi mong không có bé nào bị bệnh.

Để phòng dịch bệnh tay chân miệng, đồ chơi cho trẻ luôn được vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Bích Nhàn

Cô Phạm Thị Ngân, chủ nhiệm lớp lá 3, Trường mầm non Hoa Mai (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: Hơn 10 năm gắn bó với nghề, cô giáo mầm non luôn cảnh giác cao độ mỗi khi bước vào "mùa dịch". Ngay từ đầu năm học, trẻ được hướng dẫn rửa tay đúng cách và thực hành đều đặn trước, sau bữa ăn, sau khi đi vệ sinh hay chơi đồ chơi.

Theo cô Ngân, việc phòng bệnh phải trở thành thói quen hàng ngày. “Chúng tôi tập cho trẻ giữ gìn vệ sinh bằng những hành động đơn giản nhưng hiệu quả, như rửa tay thường xuyên, giữ cơ thể luôn sạch sẽ. Đồng thời, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Ngoài ra, tôi cũng tận dụng nền tảng Zalo của lớp để cập nhật thông tin hữu ích, những khuyến cáo của ngành y tế về bệnh TCM. Qua đó, phụ huynh và giáo viên cùng chăm sóc và bảo vệ trẻ trước căn bệnh nguy hiểm này” - cô Ngân cho biết.

Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây lan TCM trong trường mầm non

Không chỉ phối hợp với các trạm y tế phường, xã trong việc phòng chống dịch bệnh, ngay tại nhiều trường còn có nhân viên y tế trường học. Ở đây, mỗi khi trẻ phát hiện có vấn đề về sức khỏe, nhân viên y tế sẽ thăm khám ban đầu, theo dõi và cách li riêng cho đến khi phụ huynh đón trẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong công tác giám sát dịch bệnh TCM. Theo đó, các cơ sở y tế trong tỉnh đã chủ động gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi lên Viện Pasteur để xác định chủng virus gây bệnh.

Kết quả cho thấy, hơn 80% mẫu xét nghiệm dương tính với chủng virus EV71 - loại virus có khả năng gây bệnh nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm. Trước thực tế này, ngành y tế khuyến cáo các cơ sở y tế và trường học không được chủ quan, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan và diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Cô Nguyễn Thị Ninh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Lập (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết thêm: Ngay khi nhận được văn bản của Trung tâm Y tế khu vực, Trạm Y tế xã Trảng Bom về tình hình dịch bệnh TCM ở trẻ, Ban giám hiệu nhà trường đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch đến toàn thể giáo viên, nhân viên. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa ghi nhận ca bệnh TCM nào trong trường.

Theo cô Ninh, bên cạnh việc tăng cường vệ sinh, khử khuẩn lớp học và đồ dùng học tập, công tác chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ được đặc biệt chú trọng. “Nhà trường thực hiện nghiêm nguyên tắc ăn chín, uống sôi; thực phẩm đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Song song đó, giáo viên thường xuyên theo dõi sức khỏe từng trẻ, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để phối hợp với phụ huynh và cơ quan y tế xử lý sớm. Việc tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh các biện pháp phòng bệnh cũng được duy trì liên tục, góp phần tạo “lá chắn” phòng dịch ngay từ trường học đến gia đình” - cô Ninh nhấn mạnh.

Giáo viên mầm non là người gần gũi, tiếp xúc với trẻ hằng ngày nên giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe của trẻ. Ảnh: Bích Nhàn

Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Điều đáng lo ngại, vào thời điểm cuối năm, số ca mắc có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp và khó lường. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là trẻ ở độ tuổi mầm non - nhóm có nguy cơ lây lan rất cao trong môi trường tập thể.

“Chỉ cần một trẻ mắc bệnh trong lớp học, nguy cơ lây nhiễm sang các trẻ khác là rất lớn. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại trường học đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các cơ sở mầm non cần thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc như bàn ghế, đồ chơi, tay nắm cửa, sàn nhà… nhằm hạn chế sự tồn tại và lây lan của mầm bệnh” - bác sĩ Dũng chia sẻ.

Trước diễn biến gia tăng cả về số ca mắc và ca bệnh nặng, bác sĩ Dũng cho rằng, công tác phòng, chống dịch TCM chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ, thực chất giữa ngành y tế và ngành giáo dục, đặc biệt là tại các trường mầm non. Khi đội ngũ giáo viên mầm non chủ động tham gia phòng dịch ngay từ cơ sở, dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn, ngăn chặn từ sớm, từ xa trong thời gian tới.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều